1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Công kích Obama - chiến lược chống thoái trào của đảng Cộng hoà

(Dân trí) - Đúng một tháng trước cuộc bấu cử tổng thống, liên danh đảng Cộng hoà McCain-Palin đã thay đổi chiến lược, tập trung mũi dùi tấn công vào đối thủ Dân chủ Obama, trong khi dồn lực quảng bá ở những tiểu bang trước đây ủng hộ Tổng thống Bush.

Tập trung hỏa lực vào tư cách Obama

Đảng Cộng hoà đã vất vả nhiều trong 10 ngày qua: khẩu chiến trong nội bộ đảng ở Hạ viện về kế hoạch Paulson, quan điểm không nhất quán của ứng viên tổng thống John McCain về cuộc khủng hoảng tài chính, phát biểu mơ hồ của bà Sarah Palin trên truyền hình. 

Ứng viên McCain lại được cho là đang đứng trước thời khắc nguy hiểm khi các thăm dò sau các cuộc đấu khẩu của hai ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống đều cho thấy đối thủ của ông, Barack Obama, đang chiếm dần lòng tin của đa số cử tri Mỹ. Theo nhiều nhà quan sát, McCain không còn con đường nào khác là công kích dữ dội con người Barack Obama.

 

Trong động thái đầu tiên, phe Cộng hoà cáo buộc ông Obama là người kết thân với khủng bố.

 

Bà Sarah Palin, người cùng liên danh với John McCain hôm 4/10 đã mô tả ông Obama là kẻ chơi thân với nhiều phần tử nguy hiểm. Tại Englewood, tiểu bang Colorado, bà Palin lại tố cáo những người bạn của ông Obama ở Chicago.

 

Chưa dừng lại đó, song song với nỗ lực lái cuộc tranh luận ra khỏi chủ đề kinh tế - chỗ yếu của mình, phe McCain đang dốc sức xoáy mạnh vào tư cách cá nhân đối thủ Obama. Một loạt chương trình quảng cáo trên truyền hình đã bắt đầu mô tả ông Obama như là một con người khuynh tả nguy hiểm, không kinh nghiệm.

 

Dàn trận tại 6 tiểu bang

 

Nguy hiểm này càng rõ ràng hơn với McCain khi nguy cơ thoái trào của Cộng hoà lấp ló ở các tiểu bang mang tính quyết định như Ohio, Florida và Pennsylvania. Trước nguy cơ thất thế, John McCain buộc phải rà soát lại chiến thuật để giành lại thế chủ động. 

 

Cần nhắc lại là người dân Mỹ không bầu trực tiếp Tổng thống, mà đại cử tri của các tiểu bang mới là những người quyết định. Nhưng ứng viên Tổng thống chiếm được đa số cử tri ở tiểu bang nào, sẽ nhận được tất cả số phiếu đại cử tri ở bang đó. Năm nay, toàn nước Mỹ sẽ có 538 phiếu đại cử tri, do đó, ứng viên nào chiếm được một nửa, tức 270 phiếu thì sẽ thành công.

 

Hiện nay, theo cơ quan thăm dò độc lập Real Clear Politics (RCP) thì một số tiểu bang đã chọn gần như chắc chắn sẽ bầu cho ai. Cho nên ông Obama đang có 171 phiếu, còn ông McCain 158. Do đó, phe Cộng hoà đang dàn trận để quyết thắng trong 6 tiểu bang trước đây đã bỏ phiếu cho ông Bush, mà nay đang có khuynh hướng ngả theo ông Obama . Đó là trường hợp của Ohio, Missouri, Indiana, Florida, Virginia và Bắc Carolina.

 

Ông John McCain không thể để tuột khỏi tầm tay tiểu bang nào trong số này. Vì vậy, phe Cộng Hoà vừa giảm nhân lực và tài lực tại Michigan để chuyển sang việc giành lại các tiểu bang vừa kể, đặc biệt là Ohio và Florida.

 

Vấn đề là ở thời điểm hiện nay, phe Cộng hoà đang lúng túng, còn ông Obama có vẻ đã nắm được ưu thế. Do đó, hồi kết còn phải phụ thuộc nhiều vào “đòn hiểm và độc hại” sẽ được tung ra trong những ngày sắp tới.

 

Nguyễn Viết

Tổng hợp báo nước ngoài