1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Mỹ vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên khi đi tham quan

Đức Hoàng

(Dân trí) - Khi đi tham quan ở khu vực biên giới liên Triều, một công dân Mỹ đã đi từ phía Hàn Quốc sang phía Triều Tiên và có thể đã bị Bình Nhưỡng bắt giữ.

Công dân Mỹ vượt biên từ Hàn Quốc sang Triều Tiên khi đi tham quan - 1

Binh sĩ Triều Tiên đứng gác cùng binh sĩ Hàn Quốc tại Khu phi quân sự liên Triều (Ảnh: Reuters).

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ngày 18/7 thông báo, một người Mỹ có thể đã bị Triều Tiên bắt giữ vì di chuyển qua biên giới liên Triều khi đang tham quan Khu an ninh chung (JSA) ở phía Hàn Quốc.

Khu vực JSA là một ngôi làng trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, nơi có binh lính của cả 2 bên đứng gác.

UNC chưa tiết lộ danh tính của công dân Mỹ. Nhật báo Hàn Quốc Dong-a Ilbo, dẫn nguồn từ quân đội nước này, cho biết công dân trên có thể là Travis King, một binh sĩ quân đội Mỹ với cấp bậc binh nhì. Chưa có xác nhận từ cơ quan chức năng về thông tin này.

"Một công dân Mỹ trong chuyến tham quan đã đi qua Đường phân định quân sự vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà chưa nhận được sự cho phép. Chúng tôi tin rằng người này đang bị Triều Tiên giam giữ và đang làm việc với Quân đội Nhân dân Triều Tiên để giải quyết sự việc", UNC thông báo.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ chưa có bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Giới chức Mỹ, Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin do UNC cung cấp. 

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột kéo dài từ năm 1950-1953 kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.

Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ) là dải đất dài 250km, rộng 4km, chạy ngang bán đảo Triều Tiên. Từng là một trong những khu vực biên giới được vũ trang dày đặc nhất thế giới. DMZ được quân đội Hàn Quốc và Triều Tiên trang bị dày đặc bãi mìn, các hàng rào dây thép gai, hàng rào điện tử, camera trinh sát và các trạm kiểm soát quân sự. 

Theo Reuters