1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm nay đã đến thăm khu vực phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm trên biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến thăm khu vực gần biên giới liên Triều tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hôm 29/9 (Ảnh: Reuters).

Ngày 29/9, sau khi đặt chân đến Hàn Quốc và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Yoon Suk-yeol, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có chuyến viếng thăm tới Trại Bonifas, một căn cứ của lực lượng Liên Hợp Quốc nằm cách khu vực phi quân sự (DMZ) Bàn Môn Điếm chỉ 400m.

Trong chuyến thăm này, Phó Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với các binh sĩ Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng Liên Hợp Quốc tại khu DMZ cùng gia đình. Bà Harris cũng có cuộc gặp với các chỉ huy quân đội Mỹ để được cập nhật về tình hình trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm - 2
Bà Harris gặp gỡ các binh sĩ Mỹ cùng gia đình tại Trại Bonifas (Ảnh: Reuters).

Sau khi làm việc tại Trại Bonifas, bà Harris đã thăm khu phi quân sự Bàn Môn Điếm, vốn được mệnh danh là khu vực nguy hiểm nhất thế giới.

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm - 3
Phó Tổng thống Harris thăm một phòng họp tại khu vực DMZ (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại đây, Phó Tổng thống Kamala Harris đã cáo buộc các vụ thử tên lửa trong thời gian gần đây của Triều Tiên và gọi đó là những hành động "gây bất ổn tình hình khu vực".

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc ngày 28/9 thông báo, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Đây được cho là hành động đáp trả của Bình Nhưỡng trước chuyến thăm Hàn Quốc của bà Harris.

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm - 4
Bà Kamala Harris dùng ống nhòm nhìn sang phía miền Bắc từ một vọng gác tại khu vực DMZ (Ảnh: Reuters).

Bà Kamala Harris đã hạ cánh xuống một căn cứ quân sự tại Hàn Quốc vào sáng ngày 29/9 theo giờ địa phương, sau khi tham dự lễ tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo tại Tokyo hôm 27/9.

Phó Tổng thống Mỹ thăm biên giới liên Triều tại Bàn Môn Điếm - 5
Lực lượng an ninh dày đặc được huy động để bảo vệ chuyến đi của Phó Tổng thống Harris tại khu phi quân sự (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Yoon Suk-yeol, bà Harris đã tái khẳng định sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn, thảo luận về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và tầm quan trọng của hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan.

Theo Reuters