1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ vụ đào tẩu "có một không hai" qua biên giới liên Triều

Minh Phương

(Dân trí) - Vụ đào tẩu cuối tuần qua từ Hàn Quốc sang Triều Tiên qua Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) nguy hiểm bậc nhất thế giới làm dấy lên những lo ngại về lỗ hổng an ninh ở biên giới Hàn Quốc.

Hé lộ vụ đào tẩu có một không hai qua biên giới liên Triều - 1

Khu phi quân sự liên Triều được coi là một trong những nơi nguy hiểm bậc nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Yonhap dẫn thông tin từ giới chức Hàn Quốc cho biết, qua kiểm chứng video trích xuất từ camera an ninh, họ đã phát hiện người đào tẩu qua hàng rào ở khu vực DMZ cuối tuần qua để sang Triều Tiên là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Người này từng đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc hồi tháng 11/2020 làm nhân viên dọn dẹp vệ sinh.

Người đàn ông này bị phát hiện tiếp cận DMZ vào tối 1/1 vài giờ trước khi anh ta vượt biên sang Triều Tiên, nhưng binh sĩ Hàn Quốc vẫn không thể ngăn cản vụ vượt biên này.

Đây là vụ vượt biên trót lọt lần thứ hai của người đàn ông nói ở khu vực được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới này. Anh ta đã phải vượt qua hàng rào dây thép gai dài 4 km và những bãi mìn. Giới chức Hàn Quốc vẫn đang tìm hiểu vì sao người đàn ông có thể hai lần dễ dàng qua mặt hệ thống an ninh và vượt qua hàng rào dây thép gai cao.

Để vượt rào, anh ta phải trèo lên và vượt qua những cuộn dây thép gai ở phía trên, thậm chí có thể phải dùng sào để nhảy qua. Sau khi vượt qua hàng rào thép, anh ta phải băng qua các bãi mìn, qua mặt các lính gác ở đây.

Việc người đàn ông Triều Tiên hai lần vượt biên DMZ trót lọt đồng nghĩa anh ta hoàn toàn có thể thực hiện một vụ vượt biên nữa. Theo truyền thông Hàn Quốc, trong lần đào tẩu đầu tiên, anh ta từng khai là một vận động viên ở Triều Tiên với thân hình mảnh khảnh, khỏe mạnh.

Khi đến Hàn Quốc, anh đã được chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ về nhà ở, điều trị y tế, việc làm cũng như đảm bảo an toàn cá nhân. Người đàn ông này được cho là làm công việc nhân viên dọn vệ sinh, ít giao lưu với hàng xóm và được nhìn thấy ném bỏ một số đồ dùng cá nhân một ngày trước khi thực hiện vụ vượt biên trở lại Triều Tiên cuối tuần qua. Phía Hàn Quốc nhận định, không có dấu hiệu cho thấy người đàn ông này là một gián điệp của Triều Tiên.

Vụ vượt biên trên hiện thu hút sự chú ý đặc biệt. Steve Tharp, một sĩ quan của Mỹ, cho biết ông chưa từng nghe nói về vụ vượt DMZ theo cả hai chiều kể từ sau chiến tranh Triều Tiên, ngoại trừ các gián điệp, đặc vụ. "Nếu không phải đặc vụ, chắc hẳn anh ta là người đầu tiên làm được việc này", ông Tharp nói.

Mặc dù những vụ đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc không hiếm, nhưng đến nay, mới chỉ có khoảng 30 trong số hơn 33.000 trường hợp người đào tẩu từ Hàn Quốc trở lại Triều Tiên và thường chọn cách đào tẩu thông qua Trung Quốc.

David Maxwell, một đại tá về hưu của Mỹ, cho rằng vụ việc tuần qua đã bộc lộ lỗ hổng an ninh biên giới của Hàn Quốc. Ông Maxwell cũng cho rằng, mọi hoạt động di chuyển trong khu vực DMZ vô cùng nguy hiểm bởi để tránh những bãi mìn đòi hỏi một người phải có kiến thức và kinh nghiệm quân sự.