1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai ông Trump cung cấp thông tin mâu thuẫn về vụ gặp luật sư Nga

(Dân trí) - Donald Trump Jr., con trai của Tổng thống Donald Trump, đã đưa ra 2 thông tin khác nhau về việc gặp luật sư Nga trước ngày bầu cử. Trong đó, ở tiết lộ mới nhất, ông Trump Jr. từng được hứa cung cấp thông tin gây bất lợi cho ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Ông Donald Trump Jr. (Ảnh: Bdnews24)
Ông Donald Trump Jr. (Ảnh: Bdnews24)

Theo New York Times, ngày 8/7, ông Donald Trump Jr. thừa nhận có tồn tại cuộc gặp gỡ giữa ông, giám đốc chiến dịch tranh cử Paul Manafort, em rể Jared Kushner với Natalia Veselnitskaya, một luật sư Nga có liên hệ với Điện Kremlin. Đồng thời ông Trump Jr. cho biết đây là “cuộc họp giới thiệu ngắn” tập trung vào chương trình “các gia đình Mỹ nhận nuôi trẻ em Nga vốn phổ biến trước đó nhưng đã bị chính phủ Nga dừng lại”.

Tuy nhiên, vào ngày 9/7, tờ New York Times tiết lộ thêm, ông Trump Jr. đã được hứa cung cấp thông tin gây bất lợi cho đối thủ của cha mình, bà Hillary Clinton, ngay trước cuộc gặp. 3 cố vấn Nhà Trắng được thông báo về cuộc gặp và có thêm 2 người nữa xác nhận với NYT về cuộc gặp này.

Mặc dù, không rõ cuộc gặp có chia sẻ thông tin gì gây tổn hại cho bà Clinton hay không, tuy nhiên các nguồn tin nói với NYT rằng luật sư Natalia Veselnitskaya được kỳ vọng cung cấp thông tin đó.

Chi tiết mới đã dấn tới thông báo thứ 2 của ông Trump Jr., người xác nhận rằng trước khi cuộc gặp diễn ra, việc tiết lộ thông tin liên quan tới bà Clinton là mục tiêu của cuộc họp, chứ không phải chuyện nhận nuôi trẻ em Nga.

“Sau khi có một vài trao đổi, bà Veselnitskaya cho biết mình đang nắm giữ thông tin cá nhân Nga có liên quan tới việc tài trợ cho Ủy ban Quốc gia bảng Dân chủ và bà Clinton. Tuy nhiên các thông tin bà ấy đưa ra khá mơ hồ và không có ý nghĩa”, ông Trump Jr. khẳng định.

Ông Trump Jr. nói thêm: “Sau đó, bà ấy tiếp tục nói về việc nhận nuôi trẻ em Nga. Rõ ràng điều này là một nội dung chính của cuộc gặp. Việc tiết lộ thông tin về bà Clinton là cái cớ của cuộc họp. Sau đó, tôi đã tạm dừng cuộc nói chuyện và cho biết cha mình chưa phải là Tổng thống chính thức, những điều này sẽ có ý nghĩa hơn khi ông trở thành ông chủ Nhà Trắng”.

Cuộc gặp kéo dài từ 20-30 phút và ông Donald Trump không hề hay biết về cuộc gặp này.

Bình luận về vấn đề này, NYT cho rằng mục tiêu của cuộc họp phần nào cho thấy những “dấu hiệu đầu tiên của việc chiến dịch của ông Trump sẵn sàng nhận sự trợ giúp từ phía Nga”.

Theo NYT, Jared Kushner, con rể của ông Trump, là người đầu tiên hé lộ về cuộc họp với các quan chức chính phủ Mỹ.

Hiện tại, thẩm phán đặc biệt Robert Mueller đang thực hiện cuộc điều tra về việc có hay không những thành viên trong chiến dịch của ông Trump có liên hệ với quan chức Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử năm 2016.

Đức Hoàng

Theo New York Times