1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Các con ông Trump từng gặp luật sư Nga trong thời gian bầu cử

(Dân trí) - Donald Trump Jr. và Jared Kushner, con trai và con rể của Tổng thống Donald Trump, đều từng gặp gỡ một luật sư người Nga có liên quan tới Điện Kremlin ngay sau khi tỷ phú New York được công nhận là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016, New York Times đưa tin ngày 8/7.

Jared Kushner (trái) và Donald Trump Jr. con rể, và con trai của Tổng thống Trump, tại lễ nhậm chức của cha ngày 20/1 (Ảnh: Reuters)
Jared Kushner (trái) và Donald Trump Jr. con rể, và con trai của Tổng thống Trump, tại lễ nhậm chức của cha ngày 20/1 (Ảnh: Reuters)

Sau khi trích dẫn các báo cáo mật từ chính phủ Mỹ và các cuộc phỏng vấn với những người thân cận với các tài liệu này, New York Times cho biết cuộc gặp giữa Donald Trump Jr, Jared Kushner và Paul Manafort - lần lượt là con trai, con rể và quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump - diễn ra vào ngày 9/6/2016 tại Tháp Trump ở Manhattan, New York.

Theo New York Times, đây là cuộc gặp riêng tư đầu tiên giữa các thành viên trong đội ngũ của ông Trump với một người mang quốc tịch Nga được chính thức xác nhận trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi ông Trump được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

New York Times cho biết luật sư Nga trong cuộc gặp trên là Natalia Veselnitskaya, vốn được biết đến là người nỗ lực đấu tranh để chống lại đạo luật do Mỹ đưa ra nhằm trừng phạt những công dân Nga bị Washington cho là ngược đãi nhân quyền. Nhằm phản ứng với luật trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh cấm người Mỹ được nhận con nuôi người Nga.

Người trong cuộc lên tiếng

Donald Trump Jr. (thứ hai từ phải sang) và Jared Kushner (thứ 4 từ trái sang) trên sân khấu tranh cử của ông Donald Trump tại New York (Ảnh: Reuters)
Donald Trump Jr. (thứ hai từ phải sang) và Jared Kushner (thứ 4 từ trái sang) trên sân khấu tranh cử của ông Donald Trump tại New York (Ảnh: Reuters)

Donald Trump Jr. đã lên tiếng xác nhận cuộc gặp với luật sư Nga trong một thông báo chính thức. Con trai cả của ông Trump cho biết đây là “cuộc gặp ngắn ngủi mang tính chất giới thiệu”, trong đó tập trung chủ yếu vào vấn đề nhận con nuôi.

Donald Trump Jr. nói thêm rằng anh đã đề nghị em rể Jared Kushner và quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort cùng tham dự cuộc gặp này. Trong khi đó, một luật sư của Kushner nói rằng con rể ông Trump chỉ tham gia cuộc gặp này trong thời gian rất ngắn.

Cũng theo Donald Trump Jr., cuộc gặp được tổ chức với mục đích chủ yếu là nhằm thảo luận về một chương trình, trong đó giúp người Mỹ có thể nhận con nuôi là người Nga.

“Cuộc gặp này không phải là một vấn đề liên quan tới chiến dịch tranh cử và cũng không có bất kỳ cuộc gặp nào khác diễn ra sau đó. Tôi được đề nghị tham gia cuộc gặp này từ một người quen, tuy nhiên tôi không được thông báo trước tên của người mà tôi sẽ gặp trong cuộc gặp đó”, thông báo của Donald Trump Jr. cho biết.

Trong khi đó, luật sư của Jared Kushner, bà Jamie Gorelick, cho biết thân chủ của bà nhận được hơn 100 cuộc gọi và cuộc gặp từ các đại diện của hơn 20 quốc gia, chứ không chỉ riêng từ Nga, trong và sau thời gian bầu cử. Bà Gorelick cũng nói thêm rằng con rể ông Trump sẵn sàng hợp tác và chia sẻ những gì mình biết liên quan tới cuộc gặp với phía Nga.

Thông tin về cuộc gặp giữa các con của Tổng thống Trump với phía Nga được đưa ra trong bối cảnh một công tố viên đặc biệt và một số ủy ban của lưỡng viện Mỹ đang vào cuộc điều tra về các mối liên hệ khả nghi giữa các thành viên trong đội ngũ tranh cử của ông Trump với phía Nga. Đây là một phần trong cuộc điều tra có quy mô lớn hơn nhằm làm rõ cáo buộc Moscow can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Thành Đạt

Tổng hợp