1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con gái cựu điệp viên từ chối sự hỗ trợ của Nga

(Dân trí) - Yulia, con gái cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal, nói rằng cô không nhận lời giúp đỡ từ phía đại sứ quán Nga và rằng hiện cha con cô tiếp tục điều trị để phục hồi sau nghi vấn bị đầu độc tại Anh.


Cha con cựu điệp viên Skripal (Ảnh: Getty)

Cha con cựu điệp viên Skripal (Ảnh: Getty)

Reuters cho biết, cảnh sát Anh ngày 11/4 đã công bố bức tâm thư của Yulia Skripal, vài ngày sau khi cô xuất viện Salisbury.

Trong bức tâm thư, Yulia nói rằng: "Tôi được biết là đại sứ quán Nga đã liên hệ và đề nghị giúp đỡ. Hiện tại, tôi chưa muốn nhận sự giúp đỡ từ họ. Nếu đổi ý, tôi biết cách liên hệ lại với họ".

Yulia cũng cho biết thêm, cuộc sống hiện tại của cô khác rất nhiều so với trước khi xảy ra vụ đầu độc. Cô nói đang được bảo vệ ở một nơi an toàn bởi các sĩ quan được huấn luyện đặc biệt để hỗ trợ quá trình điều trị và hồi phục của cô sau khi xuất viện Salisbury.

Cô cũng nói rằng, hiện cha cô vẫn đang ốm nặng trong khi cô vẫn chịu những ảnh hưởng từ chất độc nghi là chất độc thần kinh Novichok. Yulia cho biết cô chưa đủ khỏe để thực hiện các cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, song nhấn mạnh "không ai được quyền nói thay tôi hay cha tôi".

Đây là lần đầu tiên Yulia Skripal phản hồi về đề nghị được tiếp xúc lãnh sự của Đại sứ quán Nga. Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga tỏ ra hoài nghi về tính chân thực của bức tâm thư.

"Làm sao có thể xác nhận được bức thư này? Nó chỉ càng làm tăng nghi vấn rằng chúng tôi đang phải đối mặt với vấn đề công dân Nga bị cô lập", thông cáo của Đại sứ quán Nga nêu.

Trước đó, Nga cảnh báo, bất cứ hành động nào nhằm thay đổi thân phận cha con cựu điệp viên Skripal và đưa họ tới một nơi ở bí mật sẽ bị coi là “bắt cóc”.

Yulia, 33 tuổi, là con gái của cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal. Cha con họ được tìm thấy bất tỉnh nhân sự bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Salisbury (Anh) hôm 4/3. Giới chức Anh nghi ngờ họ bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Đại sứ quán Nga ở London đã đề nghị được tiếp xúc lãnh sự quán với Yulia. Tuy nhiên, giới chức Anh ngày 5/4 cho biết, việc tiếp xúc lãnh sự này sẽ tùy thuộc vào quyết định của Yulia.

Vụ việc liên quan đến cha con Skripal đang khiến quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng khi các bên đưa ra những biện pháp trả đũa lẫn nhau, bao gồm lệnh trục xuất nhà ngoại giao quy mô lớn.

Minh Phương

Theo Guardian