1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Cỗ máy chiến sự tăng tốc, Nga tuyên bố sản xuất 4.000 UAV mỗi ngày

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đang đạt ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine với khả năng sản xuất vũ khí số lượng lớn.

Cỗ máy chiến sự tăng tốc, Nga tuyên bố sản xuất 4.000 UAV mỗi ngày - 1

Một UAV Nga (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov tuyên bố rằng sản lượng máy bay không người lái (UAV) tại Nga đã tăng lên 4.000 chiếc mỗi ngày.

Theo ông Belousov, tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đã thúc đẩy đáng kể sản lượng máy bay không người lái FPV.

"Số lượng máy bay không người lái FPV đã tăng đáng kể. Hiện tại, con số này là hơn 4.000 chiếc mỗi ngày", ông Belousov nói trong một cuộc trò chuyện với các binh sĩ Lữ đoàn biệt kích đặc nhiệm số 45 của Lực lượng Nhảy dù Nga.

Theo chuyên trang quân sự Defense Express của Ukraine, con số 4.000 UAV mỗi ngày là rất lớn, tương đương 120.000 UAV mỗi tháng và 1,46 triệu chiếc mỗi năm.

Trước đó, Ukraine đã đặt ra mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm 2024. Vào cuối tháng 2, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Anna Gvozdiar thông báo trong 2 tháng Ukraine đã sản xuất 200.000 UAV.

Nếu tỷ lệ này giữ nguyên, Ukraine có thể sản xuất 1,2 triệu chiếc UAV trong năm nay.

Vào tháng 3/2024, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số của Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố rằng năng lực sản xuất hiện tại của đất nước cho phép sản xuất tới 2 triệu máy bay không người lái mỗi năm, tương đương gần 5.500 chiếc mỗi ngày. Nhưng vấn đề của Ukraine là tìm nguồn ngân sách phù hợp để họ có thể ký hợp đồng với số lượng như vậy.

Mặt khác, theo các chuyên gia, số lượng là một yếu tố quan trọng nhưng không mang tính quyết định. Khả năng chiến đấu hiệu quả của UAV được cho là điều mà các bên cần quan tâm. Ví dụ, UAV được gắn camera ảnh nhiệt, thị giác máy cho phép phát hiện mục tiêu sẽ có giá đắt hơn nhiều và dẫn tới việc số lượng sản xuất ra sẽ ít hơn với cùng một nguồn ngân sách. Tuy nhiên, hiệu quả của việc áp dụng công nghệ lên UAV sẽ cao hơn là UAV thiếu đi các tính năng nâng cao.

Tuy nhiên, việc Nga có thể sản xuất 4.000 UAV một ngày cho thấy tiềm lực quân sự rất lớn của Moscow trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine.

Với tư cách là cường quốc quân sự, Nga đã vượt qua các biện pháp trừng phạt và tăng tốc cỗ máy chiến sự trong thời gian qua, mang lại cho họ ưu thế nổi bật trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine, bên đang phải phụ thuộc vào phương Tây về vũ khí.

Trước đó, truyền thông Anh dẫn một nghiên cứu chỉ ra rằng, Nga đang sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần và với chi phí chỉ bằng 1/4 so với Mỹ và đồng minh châu Âu.

Hồi tháng 5, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga Sergey Chemezov cho biết Moscow đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với năm 2022.

Ngoài ra, ông Chemezov cho hay, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga đã tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột giữa Moscow và Kiev vào năm 2022.

Sản lượng pháo tự hành đã tăng gấp 10 lần, trong khi số lượng pháo kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống hỏa lực phóng loạt (MLRS) đã tăng gấp đôi.

Sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Ông Chemezov cho biết số lượng rocket không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine