Xung đột Israel - Iran
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

CIA nói chương trình hạt nhân Iran tổn thất nặng sau cuộc không kích của Mỹ

Dung Nguyễn

(Dân trí) - Mức độ thiệt hại chính xác đối với các cơ sở hạt nhân Iran và khả năng phục hồi của chương trình này sau cuộc không kích của Mỹ tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi những ngày qua.

CIA nói chương trình hạt nhân Iran tổn thất nặng sau cuộc không kích của Mỹ - 1

hat-nhan-fordow_AFP_11zon.jpg

Giám đốc CIA John Ratcliffe tuyên bố ngày 25/6 rằng các nguồn tin tình báo đáng tin cậy cho thấy chương trình hạt nhân Iran đã bị "tổn hại nghiêm trọng" sau các cuộc không kích gần đây của Mỹ, đồng thời khẳng định một số địa điểm then chốt đã bị "phá hủy hoàn toàn".

Thông báo này được đưa ra sau khi một báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) bị rò rỉ vào ngày 24/6, trong đó đánh giá các vụ ném bom của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân Iran có thể chỉ làm chậm tiến độ chương trình hạt nhân nước này vài tháng, mức độ ảnh hưởng hạn chế hơn so với tuyên bố trước đó của Tổng thống Donald Trump.

Mức độ thiệt hại chính xác đối với các cơ sở hạt nhân Iran và khả năng phục hồi của chương trình này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi những ngày qua. Trong khi ông Trump và một số quan chức trong chính quyền của ông khẳng định cuộc không kích đã “xóa sổ” chương trình hạt nhân Iran, thì các nghị sĩ Dân chủ cáo buộc Nhà Trắng có thể đã phóng đại hiệu quả của các cuộc tấn công.

Giám đốc CIA cho biết thông tin tình báo mới "từ một nguồn có độ tin cậy cao trong lịch sử" xác nhận một số cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy và sẽ phải mất nhiều năm để xây dựng lại.

Trước đó cùng ngày, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cũng đưa ra đánh giá tương tự. Tuy nhiên, các chuyên gia kiểm soát vũ khí và cựu quan chức tình báo cảnh báo Iran vẫn có thể khôi phục chương trình hạt nhân ngay cả khi mất 3 địa điểm chiến lược, nếu nước này bảo vệ được nguồn cung uranium làm giàu cao và máy ly tâm tiên tiến.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 25/6 cho biết Iran vẫn có thể còn một kho dự trữ uranium làm giàu cao bất chấp các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Ông Grossi nêu khả năng Tehran đã di chuyển lượng uranium này ngay sau các vụ ném bom đầu tiên của Israel.

Trước đó, Tổng thống Trump đã bác bỏ báo cáo đánh giá bị rò rỉ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) cho rằng cuộc không kích của Mỹ chỉ khiến chương trình hạt nhân Iran chậm lại vài tháng. Báo cáo sơ bộ này dựa trên kết quả thu thập được vào ngày 22/6, khoảng 24 giờ sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan giải thích lý do đánh giá của DIA được xếp ở mức "độ tin cậy thấp" là bằng chứng về những gì bị đánh bom "đã bị chôn vùi dưới một ngọn núi đổ nát".

Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel ngày 25/6 tuyên bố cơ sở làm giàu uranium ngầm Fordow của Iran đã bị "vô hiệu hóa" sau các cuộc không kích của Mỹ.

"Chúng tôi đánh giá các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân Iran, kết hợp với các cuộc tấn công của Israel vào các yếu tố khác trong chương trình hạt nhân quân sự của Iran, đã đẩy lùi khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của nước này nhiều năm", ủy ban này cho biết, đồng thời nhấn mạnh "thành quả có thể được duy trì vô thời hạn nếu Iran không tiếp cận được vật liệu hạt nhân".

Theo NBC
Dòng sự kiện: Xung đột Israel - Iran