1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

CIA: Chưa có dấu hiệu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

CIA: Chưa có dấu hiệu Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine - 1

Một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga tham gia diễn tập duyệt binh hôm 7/5 trước thềm kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít (Ảnh: EPA).

"Chúng tôi, với tư cách cộng đồng tình báo, chưa thấy bằng chứng nào ở thời điểm này về việc Nga có ý định triển khai hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật (ở Ukraine)", AFP dẫn lời Giám đốc CIA William Burns ngày 7/5 cho hay. Tuy nhiên, quan chức tình báo Mỹ cũng nhấn mạnh, không nên xem nhẹ nguy cơ này.

Những tuần gần đây, phương Tây tỏ ra lo ngại về nguy cơ Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Nga đã đặt lực lượng hạt nhân chiến lược vào trạng thái báo động cao không lâu sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cũng cảnh báo nguy cơ thế chiến thứ 3 và nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh phương Tây liên tục "bơm" vũ khí cho Ukraine. "Tôi không muốn thổi phồng mối đe dọa đó một cách giả tạo. Rủi ro rất nghiêm trọng là có thật. Chúng ta không nên xem nhẹ mối đe dọa đó", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Mặc dù vậy, tại cuộc họp báo hôm 6/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaisev khẳng định, trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân được ghi rõ trong học thuyết quân sự của Nga và vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong việc thực hiện nhiệm vụ đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo quan điểm của Nga, không có bên nào chiến thắng nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài suốt hơn 2 tháng qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cảnh báo, Moscow sẽ "đáp trả nhanh như chớp" nếu bên ngoài can thiệp vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm 7/5 cáo buộc Mỹ liên quan trực tiếp đến các hoạt động quân sự chống lại Nga ở Ukraine. Quan chức này nói: "Washington thực chất đang điều phối và phát triển các hoạt động quân sự, qua đó trực tiếp tham gia vào các hành động quân sự chống lại đất nước chúng tôi".

Cáo buộc đưa ra giữa lúc có những thông tin rằng tình báo Mỹ đã hỗ trợ Ukraine đánh chìm tàu chiến và xác định mục tiêu các tướng của Nga. Giới chức Mỹ khẳng định có cung cấp thông tin tình báo giúp Ukraine đối phó đà tiến công của Nga, nhưng bác bỏ việc giúp "chỉ điểm" tàu chiến và sĩ quan cấp cao Nga.

Đến nay, Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục chuyển vũ khí cho Kiev, trong đó có vũ khí hạng nặng, nhưng tuyên bố sẽ không triển khai binh sĩ hay thiết lập vùng cấm bay ở đây để tránh nguy cơ xung đột trực diện với Nga.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine