1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chuyên gia Ukraine: Ông Zelensky phải "cân não" vì tình hình rất khó khăn

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Zelensky dường như có khuynh hướng muốn bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga do tình hình khó khăn trên nhiều mặt ở trong nước, một chuyên gia người Ukraine nhận định.

Chuyên gia Ukraine: Ông Zelensky phải cân não vì tình hình rất khó khăn - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh IT).

"Ông ấy (Tổng thống Zelensky) có khuynh hướng đàm phán", nhà báo chuyên về quân sự người Ukraine Sergei Maidukov nhận định trong một bài viết được đăng trên tạp chí Newsweek của Mỹ. 

Theo chuyên gia này, có nhiều vấn đề khó khăn mà Ukraine phải đối mặt gần đây đang buộc nhà lãnh đạo đất nước dường như ngày càng nghĩ đến viễn cảnh bắt đầu đối thoại với Nga.

Theo ông, nguyên nhân có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm này của Tổng thống Zelensky, trước hết nằm ở vô số thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận, và thứ hai là ở tình hình kinh tế - chính trị xã hội khó khăn ở nước này.

Nhà báo Maidukov trích dẫn việc người đứng đầu văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andrei Ermak, đã thông báo về khả năng sẽ mời đại diện Nga tham dự hội nghị hòa bình tiếp theo về Ukraine.

Theo chuyên gia Maidukov, Tổng thống Ukraine thực sự phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn là đồng ý giải quyết xung đột một cách hòa bình và việc tiếp tục thù địch sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đất nước.

Theo đó, rõ ràng là nếu ông Zelensky đồng ý đàm phán hòa bình, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào vị thế của ông trong bộ phận có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa trong xã hội Ukraine. Mặt khác, nếu xung đột kéo dài, điều này có thể dẫn đến sự thất bại hoàn toàn của Ukraine.

"Tổng thống Zelensky có thể chưa bao giờ phải đối mặt với quyết định cứng rắn hơn trong toàn bộ nhiệm kỳ của mình. Đồng ý với các điều khoản của Nga trong các cuộc đàm phán có thể làm tổn hại đến xếp hạng tín nhiệm của ông ấy và gây ra các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Ngược lại, xung đột tiếp diễn sẽ khiến đất nước rơi vào thảm họa chính trị, kinh tế và nhân khẩu học", chuyên gia trên đánh giá.

Và cũng theo chuyên gia, nếu đồng ý đàm phán với Nga mà không có điều kiện tiên quyết là "nhất quyết khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", điều này sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan điểm của Tổng thống Zelensky. Trước đây, nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn có lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mới đây, hồi tháng 6, ông Putin đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, quy định công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Zaporozhye, Kherson và là các khu vực của Nga, củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, "phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa" nước này, cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ sáng kiến này.

Theo Topwar