1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà khoa học và nhà phân tích chính trị người Pháp Bruno Tetre đã đưa ra dự báo về diễn biến của cuộc xung đột Nga - Ukraine trong những năm tới.

Chuyên gia dự đoán thời điểm kết thúc xung đột Nga - Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine trên xe tải ở vùng Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trang tin Avia Pro ngày 10/1 đưa tin, trong một bài viết cho tạp chí Le Point, nhà khoa học và nhà phân tích chính trị Bruno Tetre dự báo cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc theo hướng có lợi cho Moscow và những gì còn lại của Ukraine sẽ nằm trong quỹ đạo chính trị của Nga.

Chuyên gia người Pháp cho rằng đến tháng 4/2024, quân đội Nga sẽ đánh bại sự kháng cự của quân đội Ukraine và thiết lập quyền kiểm soát các thành phố trọng điểm ở phía đông bắc và phía nam Ukraine, bao gồm Kharkov, Odessa, Nikolaev và Kherson. Động thái này của Nga sẽ khiến Ukraine mất quyền tiếp cận Biển Đen.

Theo Bruno Tetre, cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc vào tháng 10/2025. Trong tình trạng kiệt quệ vì xung đột kéo dài, tổng thống Ukraine sẽ ký một thỏa thuận ngừng bắn với tổng tư lệnh quân đội Nga.

Tác giả bài báo cho rằng sau nhiều năm suy yếu do chiến tranh, Ukraine sẽ xem xét một thỏa hiệp cần thiết cho sự sống còn của nước này.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào đầu tháng 6 năm ngoái ở khu vực đông nam với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, tốc độ phản công chậm hơn so với mong đợi, làm dấy lên nhận định rằng Ukraine khó đạt được mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ từ Nga, ít nhất là trong tương lai gần.

Bất chấp viễn cảnh không mấy khả quan, Kiev và các đồng minh vẫn phản đối đàm phán và không sẵn lòng chấp nhận bất kỳ giải pháp nào, nếu giải pháp đó không bao gồm việc quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Ukraine luôn nhấn mạnh nước này không chấp nhận bất kỳ phương án nhượng bộ lãnh thổ nào để đổi lấy các thỏa thuận hòa bình với Nga.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ khó tạo được bất kỳ đột phá nào trong thời gian tới. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng điều quan trọng đối với Ukraine là đạt được ít nhất một số tiến bộ nhằm duy trì sự ủng hộ của phương Tây đến năm 2024, thậm chí xa hơn nữa.

Về phía Nga, Điện Kremlin nêu rõ, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi đạt tất cả mục tiêu đề ra, đồng thời nói rằng đã đến lúc Mỹ và Kiev thừa nhận không thể đánh bại Nga trên chiến trường.

Truyền thông phương Tây đưa tin, gần đây, Mỹ và Đức được cho là đang tìm cách đưa Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga thông qua việc giảm viện trợ cho Kiev.

Cho đến nay, nhiều dự báo đã được đưa ra về thời điểm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ông Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài đến năm 2035.

Bloomberg vào tháng 9 năm ngoái dẫn lời quan chức cấp cao của Nhóm G7 cho biết, xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài thêm 6-7 năm nữa.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định cuộc xung đột ở Ukraine đã bị đóng băng và có thể kéo dài đến năm 2029 hoặc 2030.

Theo Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine