1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên gia cảnh báo virus corona có thể hoành hành ít nhất vài tháng

(Dân trí) - Dịch viêm phổi gây ra do virus corona mới (2019-nCoV), hiện đang hoành hành tại Trung Quốc, sẽ ảnh hưởng ít nhất hàng chục nghìn người và có thể kéo dài tối thiểu vài tháng, các nhà nghiên cứu dự đoán dựa trên các dữ liệu hiện có.

Chuyên gia cảnh báo virus corona có thể hoành hành ít nhất vài tháng - 1

Bên trong một phòng điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona tại Vũ Hán (Ảnh: Reuters)

 “Viễn cảnh có khả năng nhất là… chúng ta sẽ trải qua mùa xuân rồi đến mùa hè, và sau đó nó mới chấm dứt”, giáo sư David Fisman từ Đại học Toronto (Canada), người đã viết một phân tích về bệnh viêm phổi lạ gây ra do virus corona cho Hiệp hội quốc tế về các bệnh lây nhiễm, cho biết.

Còn giáo sư Alessandro Vespignani từ Đại học Northeastern tại Boston (Mỹ) cảnh báo: “Đó không phải là điều sẽ chấm dứt ngay trong tuần tới hoặc tháng tới”. Ông Vespignani thuộc một nhóm các nhà nghiên cứu quản lý một bảng theo dõi trực tuyến về dịch bệnh tại Trung Quốc.

Các chuyên gia đưa ra các nhận định trên dựa trên các thông tin sẵn có về loại virus mới, vốn mới xuất hiện hồi tháng 12 năm ngoái. Họ sử dụng các mô hình toán học để ước tính số lượng thực sự các ca nhiễm bệnh, tính tới hiện tại, và so sánh chúng với các đợt bùng phát dịch bệnh trong quá khứ, nhưng nhiều trong số các giả thuyết của họ vẫn chưa chắc chắn.

Cho tới tận cuối tuần qua, các nhà nghiên cứu vẫn nghĩ rằng những người nhiễm virus corona không có khả năng lây nhiễm cho người khác cho tới khi họ bắt đầu có các biểu hiện cụ thể, như sốt, các vấn đề về hô hấp và viêm phổi. Nhưng giới chức Trung Quốc ngày 26/1 cho biết virus corona chủng mới có thể lây nhiễm ngay trong giai đoạn ủ bệnh, nghĩa là khi người bệnh chưa có bất cứ triệu chứng nào.

Giới chức y tế Mỹ ngày 27/1 cho hay, họ chưa phát hiện bằng chứng cho thấy các bệnh nhân chưa biểu hiện triệu chứng có thể lây nhiễm cho người khác. Nhưng nếu điều này xảy ra, nó chắc chắn sẽ làm thay đổi chiều hướng của dịch bệnh.

Tính tới ngày 28/1, Trung Quốc xác nhận 106 người đã tử vong do virus corona và 4.515 người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo rằng con số thực tế các ca nhiễm virus còn cao hơn rất nhiều.

Giáo sư Vespignani cho rằng số người nhiễm thực sự tại Trung Quốc, bao gồm những người chưa được phát hiện, nhiều khả năng lên tới trên 25.000 người.

Và các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong cũng ước tính rằng con số các ca nhiễm bệnh hiện có thể đã vượt 40.000 người.

“Nó có thể tăng gấp 2 hoặc 3 lần, thậm chí chỉ tính tại thành phố Vũ Hán”, giáo sư Vespignani nói thêm. “Nếu chúng ta có những khu vực rộng lớn hơn vị ảnh hưởng, các con số này sẽ tăng lên rất, rất nhiều”.

Hiện thành phố Vũ Hán với 11 triệu dân, tâm của dịch viêm phổi lạ, đã bị phong tỏa và phần lớn tỉnh Hồ Bắc, nơi có dân số khoảng 60 triệu người, đã bị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại.

An Bình