1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyên cơ đặc biệt chở ông Trump đi trình diện

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ pháp lý đã di chuyển từ Florida tới New York trên chuyên cơ mang thương hiệu riêng của ông.

Chuyên cơ của cựu Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay ở New York (Video: Twitter).

Vào lúc 3h25 chiều ngày 3/4, chiếc máy bay Boeing-757 với màu sơn và logo Trump đặc trưng đã hạ cánh xuống sân bay La Guardia ở thành phố New York. Đây là chuyên cơ chở theo cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng đội ngũ pháp lý tới tham dự buổi trình diện tại Tòa án Hình sự quận Manhattan vào ngày 4/4.

Sau khi hạ cánh, cựu Tổng thống đã di chuyển tới tòa Tháp Trump ở trung tâm New York để nghỉ qua đêm. Trong suốt chặng đường di chuyển từ sân bay La Guardia về trung tâm thành phố, ông Trump nhận được sự bảo vệ của một đoàn tùy tùng và đội ngũ mật vụ đông đảo. Một bức ảnh được chụp từ trực thăng cho thấy đoàn hộ tống cựu Tổng thống Trump bao gồm ít nhất 12 xe tới từ Sở Mật vụ, cảnh sát New York và một xe cứu thương. Đây là tiêu chuẩn mà ông Trump nhận được với tư cách cựu Tổng thống Mỹ.

Chuyên cơ đặc biệt chở ông Trump đi trình diện - 1
Đoàn xe hộ tống bao quanh chuyên cơ của cựu Tổng thống Trump tại sân bay La Guardia ở New York hôm 3/4 (Ảnh: ABC).

Trên đường tới Tháp Trump, cựu Tổng thống đã nhận được sự chào đón của những người ủng hộ đứng 2 bên đường. Cảnh sát New York đã được huy động để giữ gìn trật tự. Nhiều hàng rào chắn đã được dựng lên nhằm đề phòng các cuộc biểu tình vào ngày 4/4 khi ông Trump ra trình diện.

Trong một phát biểu ngày 3/4, Thị trưởng New York Eric Adams đã cảnh báo người ủng hộ ông Trump không được có những hành động quá khích, đồng thời nhấn mạnh thành phố này sẽ không trở thành "sân chơi cho sự giận giữ thái quá".

"Hiện chưa có bất cứ lời đe dọa cụ thể nào được đưa ra. Nhưng khi bạn ở thành phố này, hãy cư xử đúng mực", Thị trưởng Adams, một thành viên của đảng Dân chủ nhấn mạnh.

Về chuyên cơ riêng của ông Trump, được biết đến với tên gọi "Trump Force One", đây là một chiếc máy bay Boeing 757-200 được sản xuất từ năm 1991. Máy bay này sau đó được các hãng hàng không Sterling Airlines của Đan Mạch và TAESA của Mexico. Công ty Trump's DJT Operations I LLC của ông Trump mua lại máy bay này và hoán cải nó để trở thành chuyên cơ phục vụ ông năm 2011.

Chuyên cơ đặc biệt chở ông Trump đi trình diện - 2
Chuyên cơ "Trump Force One" tại sân bay La Guardia ở New York (Ảnh: AP).

Với dòng chữ "TRUMP" màu vàng lớn trên thân cùng một chữ "T" khổng lồ ở đuôi, chuyên cơ "Trump Force One" đã chuyên chở ông Trump đã trở thành một biểu tượng của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Các chuyên gia truyền thông nhận định chuyên cơ này thể hiện cho sự mạnh mẽ và giàu sang, qua đó truyền thông điệp về một nước Mỹ hùng cường của ông Trump tới người ủng hộ.

Bên trong máy bay được lắp đặt đầy đủ nội thất cao cấp và chia thành nhiều phòng chức năng như phòng làm việc, phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách và phòng tắm, cho phép cựu Tổng thống Trump làm việc và nghỉ ngơi ngay cả khi di chuyển. Nhiều đồ dùng trên chuyên cơ còn được mạ vàng và ốp đá.

Theo Business Insider, chuyên cơ Trump Force One được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt Rolls-Royce RB211 với khả năng chuyên chở khoảng 43 hành khách.

Theo ABC, Reuters
Dòng sự kiện: Ông Trump bị truy tố