1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc bị điều tra

Thanh Thành

(Dân trí) - Ông Vương Tân, Chủ tịch công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc, đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Chủ tịch tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc bị điều tra - 1

Chủ tịch Công ty China Life Vương Tân (Ảnh: Bloomberg).

"Vương Tân đang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng", Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng (CCDI) thông báo ngắn gọn hôm 8/1, sử dụng cụm từ thường dùng để chỉ tội tham nhũng, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng và làm sạch ngành tài chính được cho là đang có nhiều vấn đề.

Vương Tân là chủ tịch công ty Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc (China Life), công ty bảo hiểm lớn nhất đất nước có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Thượng Hải, Hong Kong và New York.

Hãng tin Bloomberg gần đây đưa tin, China Life và các công ty bảo hiểm lớn khác đang gặp khó khăn do nền kinh tế giảm tốc và các ngành nghề kinh doanh mới bị thu hẹp, cùng nhiều khó khăn khác.

Cổ phiếu của họ cũng bị ảnh hưởng bởi lo ngại về những mối quan hệ làm ăn liên quan với lĩnh vực bất động sản đang rơi vào khủng hoảng của Trung Quốc. Hồi tháng 10/2021, China Life công bố lợi nhuận quý III giảm 54%.

Hơn một triệu quan chức đã bị kỷ luật trong những năm gần đây trong một chiến dịch chống tham nhũng diện rộng dưới thời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đầu năm ngoái, Trung Quốc đã xử tử quan tham Lại Tiểu Dân, cựu Chủ tịch Hoa Dung, một trong những công ty quản lý tài sản nhà nước lớn nhất Trung Quốc, vì tội nhận hối lộ 260 triệu USD.

Vào tháng 9/2021, Viên Nhân Quốc, cựu Chủ tịch tập đoàn rượu Mao Đài Quý Châu, công ty rượu giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ hơn 17 triệu USD.

Năm 2020, một cựu lãnh đạo cơ quan quản lý bảo hiểm của Trung Quốc bị kết án 11 năm tù, cũng với tội danh nhận hối lộ.

Theo www.ndtv.com