1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ ứng viên tổng thống Hàn Quốc "vạ miệng" về chủ đề quấy rối tình dục

Đức Hoàng

(Dân trí) - Vợ ông Yoon Suk-yeol, ứng viên cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022, đã lên tiếng xin lỗi sau khi bà đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về vấn đề hiếp dâm và quấy rối tình dục.

Vợ ứng viên tổng thống Hàn Quốc vạ miệng về chủ đề quấy rối tình dục - 1

Bà Kim Keon-hee (Ảnh: AFP).

Bà Kim Keon-hee, vợ ông Yoon Suk-yeol - ứng viên đảng PPP đối lập cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay, đã gây ra làn sóng tranh cãi trong dư luận khi bà nói rằng các vụ việc trong phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục phụ nữ #Metoo xảy ra là do người phụ nữ liên quan trong sự việc không được đàn ông "trả tiền".

Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã ghi nhận nhiều vụ việc liên quan tới phong trào #Metoo. Nhiều phụ nữ đã đưa ra cáo buộc chống lại các chính trị gia quyền lực liên quan tới hành vi quấy rối tình dục.

Cuối tuần qua, kênh MBC của Hàn Quốc đã phát đoạn ghi âm phát ngôn của bà Kim trong một cuộc trao đổi với phóng viên một kênh tin tức hồi năm ngoái.

"Các vụ việc #Metoo xảy ra là vì đàn ông không trả tiền, chắc chắn là như vậy. Họ muốn chơi đùa nhưng không có tiền. Tôi hiểu họ", bà Kim nói.

Ý của bà Kim là ám chỉ một số chính trị gia của đảng Dân chủ cầm quyền, những người trong những năm gần đây đã vướng phải các bê bối liên quan tới quấy rối tình dục.

Một trong số đó là cựu Thống đốc tỉnh Nam Chungcheong Ahn Hee-jung, người đã bị phạt 42 tháng tù giam năm 2019 vì xâm hại cấp dưới, hay cựu Thị trưởng Seoul Park Won-soon, người đã tự tử năm 2020 sau khi thư ký của ông cáo buộc ông quấy rối tình dục. Năm 2020, cựu Thị trưởng Busan Oh Keo-don cũng từ chức vì bê bối tương tự.

Bà Kim nói rằng, khác với các chính trị gia theo chủ nghĩa tự do (của đảng Dân chủ), các chính trị gia của phe bảo thủ (như đảng PPP) "đảm bảo là họ trả tiền (cho phụ nữ)". Bà cũng nhấn mạnh rằng bà cảm thấy "đáng tiếc" cho cựu Thống đốc Ahn đang ngồi tù và bà cùng chồng từng "đứng về phía Ahn Hee-jung".

"Các chính trị gia phe bảo thủ nên trả tiền để làm việc đó", bà Kim nói, cho rằng những người phe bảo thủ "không nên đi vào vết xe đổ của các chính trị gia chủ nghĩa tự do", vì họ sẽ không bao giờ biết trước được khi nào các vụ bê bối sẽ xảy ra với họ.

Dư luận Hàn Quốc đã chỉ trích phát ngôn của bà Kim, cáo buộc bà gây ra một nỗi đau mới cho các nạn nhân từng bị quấy rối và cho rằng bà ủng hộ những người tấn công tình dục người khác.

Kim Ji-eun, nạn nhân của ông Ahn Hee-jung, yêu cầu bà Kim phải xin lỗi, cáo buộc bà "chế giễu" phong trào #Metoo ở Hàn Quốc.

Bà Kim Keon-hee sau đó đã gửi thông điệp viết tay tới MBC, cho biết bà xin lỗi vì "những phát ngôn không phù hợp" bà đã đưa ra "khi chỉ trích những chính trị gia chủ nghĩa tự do liên quan tới các vụ quấy rối tình dục".

Phát ngôn của bà Kim được xem có thể gây ảnh hưởng tới ông Yoon, trong bối cảnh cuộc đua giữa ông và đối thủ đảng Dân chủ Lee Jae-myung đang rất sít sao trước thềm cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3. Trước đó, bà Kim cũng từng lên tiếng xin lỗi vào tháng 12/2021 vì từng khai man hồ sơ xin việc.

Đảng PPP của ông Yoon sau đó đã lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi của bà Kim, nhấn mạnh rằng đó chỉ là "việc thể hiện quan điểm cá nhân" và không liên quan tới đảng này.

Theo www.scmp.com