1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vợ ứng viên tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì khai man hồ sơ xin việc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Vợ ông Yoon Suk-yeol, ứng viên cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022, đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị phát hiện khai báo không trung thực hồ sơ xin việc nhiều năm trước.

Vợ ứng viên tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì khai man hồ sơ xin việc - 1

Bà Kim Keon-hee (Ảnh: Yonhap).

Yonhap đưa tin, bà Kim Keon-hee, vợ ông Yoon Suk-yeol, người đang là ứng viên tổng thống của đảng đối lập chính Sức mạnh Nhân dân (PPP), ngày 26/12 đã lên tiếng xin lỗi vì các sai sót của bản thân.

Bà Kim trước đó bị cáo buộc đã khai báo thông tin sai sự thật khi nộp đơn vào vị trí giảng dạy tại 2 trường đại học địa phương vào năm 2007 và 2013.

"Tôi lẽ ra không nên làm vậy. Khi nhìn lại, điều đó thật quá xấu hổ. Tất cả là lỗi và sự bất cẩn của tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi", bà Kim nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

Bình luận về những cáo buộc khai man lý lịch của mình, bà Kim cho biết một số thông tin cá nhân bà khai báo đã bị phóng đại và một số bị "viết nhầm".

Bà cho biết sẽ dành một khoảng thời gian để bình tĩnh tự suy xét lại bản thân và nếu chồng bà đắc cử tổng thống, bà sẽ tập trung vào vai trò của "một người vợ".

"Thật đau lòng khi đối mặt với thực tế rằng chồng tôi đang bị chỉ trích vì tôi. Tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc về những lỗi lầm trong quá khứ của mình và cẩn thận để không phụ sự kỳ vọng của công chúng", bà Kim nói.

Cụ thể, hồ sơ xin việc bà Kim gửi tới Đại học Phụ nữ Suwon năm 2007 bị cáo buộc có những tuyên bố sai sự thật rằng bà từng là giám đốc của Hiệp hội Công nghiệp Trò chơi Hàn Quốc trong 3 năm từ năm 2002, trong khi thực tế hiệp hội này được thành lập vào năm 2004. Hồ sơ cũng có thông tin rằng, bà đã giành được giải thưởng lớn giải thưởng tại Liên hoan Phim hoạt hình & Hoạt hình Quốc tế Seoul năm 2004.

Trong bản lý lịch gửi đến Đại học Anyang năm 2013, bà Kim bị cáo buộc đã nói dối về việc đã giành giải cao nhất trong hạng mục hoạt hình của Giải thưởng Nội dung Hàn Quốc năm 2004.

Động thái của bà Kim diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ cho chồng bà đã giảm đáng kể trong những tuần qua, và cuộc đua giữa ông Yoon và đối thủ Lee Jae-myung của đảng Dân chủ cầm quyền vẫn đang khá sít sao, trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9/3/2022.

Trong tuyên bố ngày 17/12, ông Yoon Suk-yeol đã xin lỗi công chúng vì những lùm xùm xung quanh chuyện của vợ ông.