1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chồng Nữ hoàng Anh tự nguyện từ bỏ bằng lái xe sau tai nạn giao thông

(Dân trí) - Hoàng thân Philip, 97 tuổi, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ngày 9/2 đã tình nguyện từ nguyện từ bỏ bằng lái xe sau tai nạn giao thông mới đây, cung điện Buckingham xác nhận.

 

Philip.jpg

Hoàng thân Philip từng lái xe chở Nữ hoàng Anh và vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama năm 2016 (Ảnh: BBC)

 

“Sau khi cân nhắc kỹ, Công tước xứ Edinburg đã quyết định tình nguyện từ bỏ bằng lái”, cung điện Buckingham cho biết trong một tuyên bố hôm qua.

Cảnh sát Norfolk sau đó xác nhận, Hoàng thân Philip đã nộp lại bằng lái xe cho cảnh sát và bằng lái giờ đây sẽ được chuyển lại cho cơ quan cấp giấy phép lái xe của Anh.

Động thái trên diễn ra sau khi Hoàng thân Philip lên tiếng xin lỗi về một vụ tai nạn gần dinh thự Sandringham của Hoàng gia Anh tại Norfolk, trong đó chiếc Land Rover của ông đã bị lật nghiêng sau vụ va chạm với một chiếc xe Kia. Vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ trên chiếc xe Kia bị thương.

Chỉ hai ngày sau đó, Hoàng thân Philip đã bị cảnh sát Norfolk nhắc nhở vì lái xe mà không đeo dây an toàn.

BBC cho biết, Hoàng thân Philip nhận thấy rằng vụ va chạm hồi tháng trước là lỗi của ông. Và sau những chỉ trích về việc tự lái xe mà không đeo dây an toàn, ông đã hoàn toàn tự nguyện từ bỏ việc từ lái xe và từ giờ trở đi sẽ luôn có tài xế đi cùng.

Anh không quy định tuổi ngừng lái xe, nhưng các tài xế trên 70 tuổi phải gia hạn bằng lái 3 năm một lần. Các bác sĩ có thể khuyên các tài xế về việc từ bỏ quyền lái xe.

Hoàng thân Philip từng lái xe chở Nữ hoàng Anh và vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama khi họ tới thăm lâu đài Windsor vào năm 2016.

Công tước xứ Edinburg đã về hưu và không tham gia các hoạt động công chúng từ tháng 8/2017 sau nhiều thập niên hỗ trợ Nữ hoàng. Theo cung điện Buckingham, Hoàng thân Philip đã tham gia hơn 22.000 hoạt động kể từ năm 1952.

An Bình