Chính quyền ông Trump có thể trục xuất 240.000 người tị nạn Ukraine
(Dân trí) - Truyền thông phương Tây đưa tin rằng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như sẽ có động thái dẫn tới việc 240.000 người tị nạn Ukraine bị trục xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Báo chí Anh dẫn 4 nguồn thạo tin cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu hồi quy chế pháp lý tạm thời của hơn 1,8 triệu người nhập cư, bao gồm 240.000 người tị nạn Ukraine chạy trốn khỏi cuộc xung đột với Nga. Những người này có thể bị trục xuất sau khi mất quy chế pháp lý.
Theo nguồn tin, Mỹ có thể thực hiện động thái này sớm nhất vào tháng 4.
Chính quyền Mỹ được cho cũng có kế hoạch hủy giấy phép cư trú của khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela trong tháng này, theo một quan chức trong chính quyền ông Trump.
Những người nhập cư mất tình trạng pháp lý có thể đối mặt với quy trình trục xuất khẩn cấp, bất kể thời gian cư trú hợp pháp của họ tại Mỹ là bao lâu, theo một email nội bộ từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) mà truyền thông phương Tây tiếp cận được.
Những người nhập cư vượt biên trái phép có thể bị đưa vào quy trình trục xuất nhanh được gọi là "trục xuất khẩn cấp" trong vòng 2 năm sau khi họ nhập cảnh. Tuy nhiên, đối với những người đã nhập cảnh qua các cửa khẩu hợp pháp nhưng không được chính thức "chấp nhận" vào Mỹ thì không có giới hạn thời gian cho việc trục xuất nhanh của họ, email cho biết.
Trong khi đó, các nguồn tin chỉ ra rằng quyết định này không liên quan đến xung đột giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong thời gian qua mà là một phần thuộc kế hoạch lớn hơn của chính quyền Mỹ.
Kế hoạch này nhằm tước bỏ tình trạng pháp lý của hơn 1,8 triệu người nhập cư được phép vào Mỹ theo các chương trình nhân đạo tạm thời do chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden khởi xướng.
Sắc lệnh hành pháp của ông Trump ban hành ngày 20/1 yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chấm dứt tất cả các chương trình này.
Người phát ngôn DHS, Tricia McLaughlin, tuyên bố rằng bộ này chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào. Nhà Trắng và Đại sứ quán Ukraine tại Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin.