Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Campuchia - Thái Lan
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Mặt trận Pokrovsk trở thành tâm điểm tuyệt đối: Ukraine đã vỡ trận

Minh Phượng

(Dân trí) - Pháo binh Nga đang bắn hết công suất, mở đường cho bộ binh tiến lên. Chiến trường Donbass đã trở thành "cối xay thịt" với Ukraine và lực lượng Moscow giành nhiều chiến thắng trên 2 mặt trận.

Mặt trận Pokrovsk trở thành tâm điểm tuyệt đối: Ukraine đã vỡ trận - 1

Phút nghỉ ngơi sau trận đánh của các binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk (Ảnh minh họa: Reuters).

"Cơn bão hỏa lực" trên mặt trận Donbass

Trong tuần qua, tình hình chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang. Theo bản tin tổng hợp của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn ở Donbass, Kharkov, Zaporizhia, Sumy, đồng thời tập kích đường không vào nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Ukraine (AFU) đã phải chịu 8.495 thương vong trong một tuần. Con số này không chỉ phá vỡ kỷ lục về thương vong trong một tuần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ, mà còn phơi bày thế tiến thoái lưỡng nan của AFU trong các chiến dịch đa tuyến.

Trong "cơn bão hỏa lực", hiệu suất chiến đấu trên các chiến trường khác nhau của RFAF có sự khác biệt rõ rệt: Cụm quân Trung tâm dẫn đầu về hiệu suất chiến đấu, khi hạ gục 2.975 binh sĩ Ukraine, tiếp theo là Cụm quân phía Đông và Cụm quân phía Tây, tiếp theo là Cụm quân phía Nam, Cụm quân phía Bắc và Cụm quân Dnieper.

Cùng lúc đó, tại thành phố Pokrovsk ở phía tây Donetsk, lực lượng Kiev trượt dần đến "bờ vực mất kiểm soát" khi RFAF có những bứt phá quan trọng, tiến được 5km về hướng đông bắc và các mũi xung kích đang tiến đến cách thị trấn chiến lược Rodynske khoảng 2km về phía đông.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ chậm chạp của NATO không thể giúp AFU đảo ngược tình thế. Bản chất khắc nghiệt của cuộc xung đột này đang ngày càng trở nên rõ ràng ở chiến trường Donbass, nhất là khu vực thành phố Pokrovsk.

Mặt trận Donetsk chắc chắn là "tâm điểm tuyệt đối" của tuần qua. Theo báo cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga, Cụm quân Trung tâm đã thực hiện những cuộc "dọn dẹp kiểu lưới kéo" xung quanh các cứ điểm cốt lõi của AFU, giống như họ đã từng làm ở Avdiivka và Marinka.

Thông qua chiến thuật kinh điển từ thời Liên Xô, đó "pháo binh bao phủ cộng với bộ binh xâm nhập", hạ gục 2.975 tay súng đối phương trong vòng một tuần, chiếm 35% tổng số quân Ukraine bị RFAF loại khỏi vòng chiến đấu.

Đằng sau thông tin này là việc Cụm quân Trung tâm nắm rõ "trong lòng bàn tay" về địa hình Donetsk và hệ thống phòng thủ Ukraine như các công sự ngầm, tuyến đường tiếp tế và các trung tâm chỉ huy của AFU.

Các đơn vị pháo binh Nga đã “trơn tru” trong việc sử dụng hệ thống trinh sát và điều khiển hỏa lực bằng UAV trinh sát để đạt được phạm vi bao phủ hỏa lực chính xác.

Ví dụ, ở vùng ngoại ô phía đông Avdiivka, Cụm quân Trung tâm đã khóa một kho đạn ngầm của AFU bằng UAV trinh sát, sau đó dùng pháo phản lực phóng loạt Tornado để thực hiện các cuộc tấn công bão hòa, xóa sổ hơn 300 viên đạn pháo và 50 binh sĩ Ukraine chỉ trong một loạt rocket.

Thành tích chiến đấu của Cụm quân Đông cũng rất đáng chú ý, khi họ "nở rộ trên hai mặt trận" ở Donbass và Zaporizhia. Ở cánh nam Donbass, các đơn vị của cụm này đã phối hợp với Cụm Trung tâm bao vây nhóm quân đối phương tại Kurakhovo, và thông qua chiến thuật "chia cắt, bao vây rồi đánh bại từng chốt", hơn 800 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu trong vòng một tuần.

Trên mặt trận Zaporizhia, Cụm quân Đông RFAF đã sử dụng kết hợp pháo binh tầm xa với tác chiến điện tử để tấn công khu vực tập kết và trú quân của Lữ đoàn biệt kích 65 AFU, phá hủy hơn 10 xe tăng và 20 xe bọc thép của, loại khỏi vòng chiến đấu 530 binh sĩ Ukraine.

Trên cả hai mặt trận, Cụm quân Đông đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.330 tay súng đối phương. Mặc dù hiệu suất không cao bằng Cụm Trung tâm, nhưng chiến thuật "nở rộ nhiều điểm" đã phân tán triệt để các nguồn lực phòng thủ của AFU, từ đó tạo điều kiện cho bước tiến chiến lược tổng thể của RFAF trên các mặt trận.

Mặt trận Pokrovsk trở thành tâm điểm tuyệt đối: Ukraine đã vỡ trận - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 22/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

"Tâm điểm tuyệt đối" Pokrovsk

Khác với tình trạng "mặt trận tĩnh" ở các chiến trường khác, tình hình tại thành phố Pokrovsk đang cho thấy xu hướng "sụp đổ động". Trong hai tuần qua, RFAF đã đạt được bước tiến đột phá trên hướng này.

Đặc biệt là ở phía đông bắc Pokrovsk, RFAF đã tiến sâu hơn 5km vào hậu phương của thành phố này thông qua chiến thuật "tấn công thiết giáp và củng cố bộ binh", các mũi xung kích đã tiến đến 1 hoặc 2km về phía đông thị trấn Rodynske, nằm ở đông bắc thành phố.

Cuộc tiến công này có vẻ không phải là một khoảng cách xa nhưng nó có ý nghĩa chiến lược khi thị trấn Rodynske là cửa ngõ vào phía bắc Pokrovsk.

 Việc kiểm soát được thị trấn chiến lược này đồng nghĩa với việc RFAF có thể cắt đứt tuyến tiếp tế của AFU từ 2 thành phố “song sinh” Kramatorsk - Slavyansk đến Pokrovsk, đồng thời bao vây Lữ đoàn bộ binh cơ giới 28, Lữ đoàn 68 và các đơn vị khác của AFU trong thành phố.

Theo tin tức tiền tuyến, hầu hết các công sự của AFU xung quanh thị trấn Rodynske đã bị pháo binh Nga phá hủy, và những binh lính Ukraine phòng thủ còn lại chỉ có thể dựa vào đống đổ nát để "kháng cự mang tính biểu tượng".

Tình thế khó khăn của AFU còn vượt xa hơn thế. Trận chiến tại Pokrovsk  đã bước vào giai đoạn then chốt, nhưng Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Alexander Syrsky "không thể cung cấp viện binh xứng đáng".

Theo thông tin nội bộ từ AFU (được các cơ quan tình báo phương Tây xác nhận), lực lượng Kiev hiện tại có tổng cộng khoảng 250.000 quân trên mặt trận, trong đó khoảng 60% bị mắc kẹt trong các "bẫy tử thần" như Sumy, Chasov Yar, Konstantinovka, Pokrovsk, Udachne, phía đông và bắc Velyka Novosyolka, Orekhov… Số quân còn lại cần phải đồng thời bảo vệ Kupyansk, Kherson và các hướng khác, và đơn giản là không thể tiếp viện cho Pokrovsk.

Điều khó khăn hơn nữa là sự hỗ trợ của NATO "chẳng có gì đáng nói": mặc dù Ukraine đã khẩn trương yêu cầu NATO giúp đỡ, nhưng xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp, chỉ có thể được triển khai ở hậu phương như một "biện pháp răn đe tâm lý", do việc bảo trì phức tạp và không đủ đạn pháo.

Mặc dù xe tăng Leopard 2 của Đức đã đến, nhưng số lượng rất hạn chế (chỉ hơn 60 chiếc), và chúng đã chịu tổn thất nặng trước vũ khí chống tăng của Nga. Trong khi đó, số xe tăng Challenger 2 mà Anh viện trợ quá ít (14 chiếc) để có thể thay đổi tình hình.

Thời gian cầm cự của AFU tại Pokrovsk nhìn chung được dự đoán là "tối đa 2-3 tháng". Nếu RFAF hoàn tất việc bao vây Pokrovsk trước khi mùa đông đến, thì Ukraine có thể lặp lại thất bại kiểu Ugledar hay Avdiivka.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine