1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine cho biết, một đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga đang tiến từ Crimea theo 2 hướng ra mặt trận. Các nhà phân tích nhận định có khả năng Nga sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia.

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 1

Ukraine chuyển thi thể các binh sĩ Nga thiệt mạng lên một đoàn tàu có toa đông lạnh và được trao trả về quê nhà (Ảnh minh họa: Skynews).

Quân Nga kéo từ Crimea ra tiền tuyến: Chiến dịch lớn bắt đầu?

Kênh Slavyangrad cho biết, nguồn tin Ukraine đưa tin một nhóm lớn quân Moscow đang được chuyển từ Crimea ra tiền tuyến, chia làm 2 cánh hướng tới Kherson và Zaporizhia.

Các nhà phân tích cho rằng, dường như một cuộc tấn công lớn của Nga sắp diễn ra, trong bối cảnh lực lượng Ukraine đã sứt mẻ nghiêm trọng sau cuộc phản công năm 2023 và nguồn viện trợ bị đình trệ.

Qua các video lan truyền trên mạng xã hội - ghi lại hình ảnh được cho là đoàn xe khổng lồ của Moscow đang tập kết để lên đường ra tiền tuyến - có thể thấy rất nhiều vũ khí trang bị, cả hiện đại lẫn cũ kỹ như xe tăng T-62 và T-55. Mặc dù đã tương đối lạc hậu, nhưng những chiếc xe tăng này vẫn có tác dụng nhất định, điều đó đã được thể hiện trong chiến dịch chống phản công hè thu 2023.

Hệ thống phòng thủ của Ukraine gần Orekhov hoặc Kamianske dường như khá yếu, có lẽ họ không ngờ rằng mình sẽ phải bảo vệ những vị trí này. Vì vậy, Moscow tập trung tấn công ở đây, họ có thể đạt được những bước tiến lớn.

Bên cạnh đó, ở phía đông bắc Ukraine, tại vùng Kharkov, Moscow được cho là đang tập trung một cụm binh lực lớn - có thể lên tới 200.000 binh sĩ - nhưng chưa hề tham chiến. Khu vực này cũng được dự báo là có thể trở thành một điểm nóng mới.

Vũ khí trang bị của Nga tập kết ở Crimea để tiến ra mặt trận (Nguồn: Telegram).

Theo kênh Military Summary, có những dấu hiệu cho thấy Ukraine tỏ ra lo ngại khi tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ và cuộc di tản âm thầm tiếp tục diễn ra ở Kharkov. Người dân đang bán tài sản và cố gắng chạy trốn sang miền tây Ukraine.

Báo Strana của Ukraine cũng xác nhận động thái này đồng thời cho biết, người dân Kharkov bắt đầu bán gấp nhà cửa với mức giảm giá lên tới 50% để nhanh chóng lấy tiền và sơ tán về phía tây.

Một nhà môi giới bất động sản đã rời sang Anh, có đại lý tiếp tục làm việc tại Kharkov, nói trên TikTok rằng "chưa bao giờ xảy ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc như vậy trên thị trường bất động sản Kharkov", trong khi giá cả đang "phá đáy" giảm 50%. Nguồn cung căn hộ để bán đang tăng lên mỗi ngày, nhiều người muốn bán gấp nhà ở của họ trong thành phố. Vì lý do này, họ không loại trừ khả năng giá căn hộ ở Kharkov tiếp tục giảm.

Có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng Moscow sắp mở cùng lúc 2 mũi tấn công lớn ở phía đông bắc (Kharkov) và đông nam (Kherson - Zaporizhia - Donetsk).

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ở đông bắc tại khu vực Kupyansk, đông nam Kharkov. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ là hướng tấn công của họ và các tuyến phòng ngự của Kiev thể hiện bằng màu xanh (Ảnh: Espreso).

Nga truy kích lực lượng Ukraine ở Avdiivka

Theo kênh RVvoenkory, những cuộc giao tranh khốc liệt đang diễn ra ở phía tây Avdiivka, gần 2 làng Severny và Lastochkino mà lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát gần đây.

Trong 48 giờ qua, Nga đã tiến hành cuộc tập kích hỏa lực mạnh chưa từng có bằng pháo binh và máy bay nhằm vào lực lượng Ukraine ở Severny và Tonenky, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quyết định vào phần lãnh thổ còn lại tại làng Severny hiện do đối phương kiểm soát.

Trong những ngày gần đây, Ukraine đã tích cực hơn trong việc sử dụng đạn chùm. Có lẽ những thông tin về việc lực lượng Kiev đã hết đạn pháo là không hoàn toàn chính xác. Vì vậy, để tiết kiệm nhân lực, Moscow không vội tấn công mà từng bước xây dựng lực lượng, chuẩn bị tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai mới trên tuyến mới, không tạo cơ hội cho đối phương phản công thành công.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, Quân đội Nga đã chiếm lĩnh hoàn toàn Severne khi Ukraine rút lui về Tonenke. Hơn nữa, lực lượng Moscow đã bảo vệ được sườn bắc và nam Lastochkyne.

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka tính đến ngày 25/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực bao quanh bởi đường nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow vừa giành quyền kiểm soát, mũi tên nét đứt màu xanh là hướng Kiev rút lui (Ảnh: Suriyakmaps).

Nga phát triển đáng kể ở Marinka

Kênh OSINTdefender ủng hộ Ukraine thừa nhận, lực lượng Moscow đã đạt được những tiến bộ đáng kể ở phía bắc Marinka thuộc vùng Donetsk. Các đơn vị bộ binh cơ giới được cho là đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố Krasnogorovka từ phía nam và phía đông. Giao tranh đang diễn ra ác liệt.

Kênh Geroman đưa tin, tại thời điểm này, Nga áp dụng chiến thuật "tiền pháo hậu xung" khi tiến hành pháo kích dữ dội chưa từng có ở mặt trận này kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Từ sáng sớm 25/2, đã có một loạt cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo binh nhằm vào các vị trí và công sự của Ukraine. Các loại pháo đều hoạt động, không quân cũng đã vào cuộc. Các nhóm tấn công từ phía nam bắt đầu tiến về phía trước.

Trong thông tin cập nhật mới nhất từ kênh SGS, lực lượng Moscow đã xâm nhập thành công phía nam Krasnogorovka trong khu vực trục thông gió của mỏ Trudovskaya.

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại khu vực Krasnogorovka phía tây Marinka tính đến 25/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Geroman).

Giao tranh ác liệt ở Rabotine

Kênh Tobi Ayodele đưa tin, Thống đốc vùng Zaporizhia Evgeniy Balitsky do Moscow bổ nhiệm cho biết: "Cho đến gần đây, ngôi làng Rabotine đối với Ukraine vẫn là biểu tượng chính của cuộc phản công mùa hè 2023, để chiếm được mảnh đất đã bị san phẳng này, lực lượng Kiev đã phải trả giá đắt bằng mạng sống của hàng nghìn người và mất một lượng lớn trang thiết bị. Hóa ra, nó là vô ích!"

"Tình hình ở mặt trận đã thay đổi hoàn toàn: các chiến binh của chúng tôi tiến vào Rabotine, xóa sổ hoàn toàn thành công ngắn hạn của đối phương. Quân đội Nga tiếp tục tiến công một cách có hệ thống và bền bỉ, nghiền nát lực lượng của Ukraine đã mất tinh thần", người đứng đầu khu vực cho biết.

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Rabotine tính đến 25/2. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu và khu vực khoanh đỏ là nơi lực lượng Moscow đang tấn công và có lợi thế nhất định (Ảnh: Geroman).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Đối phương tập trung tấn công Marinka và Avdiivka

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/2 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày Chủ nhật, theo hướng Marinka, quân phòng thủ đã đẩy lùi 28 đợt tấn công của đối phương và theo hướng Avdiivka là 18 đợt.

Báo cáo có đoạn: "Trong ngày, 81 cuộc đụng độ đã diễn ra. Tổng cộng, đối phương đã phóng 4 tên lửa, tiến hành 73 cuộc không kích và 52 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương ở Kupyansk Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, Zaporizhia và đầu cầu bên tả ngạn sông Dnieper ở vùng Kherson.

Tổng thống Zelensky: Ukraine khó khăn trong tháng 3 và tháng 4

Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Vladimir Zelensky cho rằng tháng 3 và tháng 4 tới đây sẽ khó khăn với Ukraine, đồng thời cho biết Nga đang chuẩn bị tấn công vào cuối tháng 5 hoặc đầu mùa hè.

Khi được hỏi điều gì sắp xảy ra với Ukraine trong một năm nữa nếu động lực chiến tranh hiện tại vẫn tiếp diễn và nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược vẫn tiếp tục không đủ, ông Zelensky trả lời: "Chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong những tháng tới. Bởi vì có những sự do dự ở Mỹ mặc dù EU đã thể hiện được khả năng dẫn đầu với sự hỗ trợ phù hợp".

"Sẽ khó khăn cho chúng tôi trong tháng 3 - tháng 4. Chúng ta sẽ trải qua một thời kỳ có nhiều sóng gió khác nhau: chính trị, tài chính và nhiều áp lực khác nhau. Nga chuẩn bị phản công vào đầu mùa hè hoặc cuối tháng 5 nếu có thể. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận chiến. Cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ là một bước ngoặt. Và sau đó chúng ta sẽ hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo", ông nói

Tổng thống nói thêm rằng diễn biến cuối năm nay sẽ như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ. Đặc biệt, ông đưa ra ví dụ về việc thiếu số lượng hệ thống Patriot: "Nếu chúng tôi có thể sử dụng những hệ thống này gần tiền tuyến hơn, họ (người Nga) sẽ không tiếp cận chúng tôi. Họ sẽ rút lui. Chúng tôi sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ của họ và tiến về phía trước. 10 hệ thống Patriot sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình".

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 6

Xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine triển khai ở tỉnh Zaporizhia hôm 15/6/2023 (Ảnh: Spiegel).

Ông Zelensky: Ukraine không thảo luận về việc sử dụng quân đội đối tác trên lãnh thổ của mình

European Pravda đưa tin, Ukraine không đàm phán với các đối tác về khả năng sử dụng quân đội của họ trên lãnh thổ của mình, Tổng thống Zelensky tuyên bố tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật 25/2.

"Chúng tôi không đàm phán với các đối tác của mình về việc sử dụng quân đội của họ trên lãnh thổ Ukraine", ông nói.

"Nếu Ukraine gia nhập NATO - đối với chúng tôi, đây là những đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất - thì theo đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ sử dụng Điều 5 (của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), nếu điều này xảy ra. Mặc dù từ kinh nghiệm, những gì chúng tôi thấy "Nga không tấn công bất kỳ ai trong số họ", tổng thống nói thêm.

Ukraine có thể thắng cuộc chiến nếu có đủ công cụ

NBC đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan tin chắc rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ các đối tác.

Người dẫn chương trình hỏi Sullivan liệu ông có nghĩ Ukraine vẫn có thể giành chiến thắng về mặt quân sự hay không, ông nói: "Tất nhiên, Ukraine có thể thắng. Tất nhiên, Ukraine đã thành công về mặt quân sự ở một trong những mục tiêu chính mà nước này đặt ra cho mình, giữ cho đất nước không rơi vào tay Nga."

Tuy nhiên, ông nói, Ukraine có thể làm được điều này "nếu có những công cụ cần thiết... Và đó là lý do tại sao Mỹ cần đưa ra một gói cứu trợ".

Ông Sullivan nói thêm: "Chúng tôi đã chứng kiến một số thất bại, kể cả trong những ngày gần đây, vì Ukraine không có đủ đạn dược để bảo vệ Avdiivka ở phía Đông. Nhưng suy cho cùng, Ukraine vẫn có tiềm năng nếu chúng tôi cung cấp cho họ công cụ và nguồn lực cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến này... Việc thực hiện nghĩa vụ của mình là tùy thuộc vào chúng tôi, các đồng minh và đối tác".

Ông Zelensky: 31.000 lính Ukraine, 180.000 người Nga đã thiệt mạng

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 25/2 cho biết, khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine đã được ghi nhận thiệt mạng trong cuộc chiến.

Tổng thống nói: "Mỗi người là một mất mát rất lớn đối với chúng tôi. 31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này... Điều đó rất đau đớn đối với chúng tôi".

Thông báo này là lần đầu tiên ông Zelensky công khai số binh sĩ Ukraine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu xung đột. Trước đó, chính phủ Ukraine luôn giữ kín con số thương vong trong chiến tranh.

Tuy nhiên ông Zelensky không nói rõ liệu con số này có bao gồm toàn bộ 10 năm xung đột hay chỉ trong hai năm gần nhất. Con số này là những người đã được chính thức thống kê là đã thiệt mạng trong giao tranh. Con số thực tế có thể còn cao hơn.

Ông cũng cho biết 180.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến và nhấn mạnh, "tôi sẽ không nói có bao nhiêu người Ukraine bị thương vì đối phương sẽ biết có bao nhiêu người đã rời khỏi chiến trường".

Các phương tiện truyền thông độc lập của Nga là Meduza và Mediazona đưa tin trong một nghiên cứu chung ngày 24/2 rằng, 83.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Chiến sự Ukraine 26/2: Nga có thể sắp tấn công lớn ở Kherson và Zaporizhia - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Mykolaiv ở miền Nam ngày 29/11/2023 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống).

EU sẽ gửi 4,5 tỷ euro cho Ukraine trong tháng 3

Kyiv Independent đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 24/2 cho biết, EU sẽ chuyển gói viện trợ đầu tiên trị giá 4,5 tỷ euro (4,9 tỷ USD) cho Ukraine vào tháng 3. Đây là một phần trong gói viện trợ tổng thể trị giá 50 tỷ euro (54 tỷ USD) mới được phê duyệt.

Bà Von der Leyen đã thông báo tin này trên mạng xã hội sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ở Kiev trong chuyến thăm nhân kỷ niệm hai năm ngày Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

Sự hỗ trợ tài chính từ EU ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc đương đầu của Ukraine với Nga, khi viện trợ nước ngoài từ Mỹ vẫn bị đình trệ trong nhiều tháng tại Quốc hội nước này.

Theo bà Von der Leyen, EU cho đến nay đã cung cấp 28 tỷ euro (30,3 tỷ USD) viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo NBC, Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, European Pravda, RVvoenkory, SG, OSINTdefender, Geroman
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine