1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn FAB-3000 trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, nó dường như vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vì cuộc tấn công đã trượt mục tiêu trong gang tấc.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 1

Binh sĩ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một trận chiến gần Kiev (Ảnh minh họa: AFP).

Bom FAB-3000 của Nga lần đầu tham chiến

Kênh Military Summary đưa tin, Quân đội Nga lần đầu tiên sử dụng bom lượn FAB-3000 trên chiến trường. Tuy nhiên, nó dường như vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm vì cuộc tấn công đã trượt mục tiêu là một tòa nhà cao tầng trong gang tấc.

Tại Volchansk trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow được cho là đã tiến về phía tây nam, trong khi quân Ukraine đã chiếm lại được các vị trí của đối phương ở phía đông.

Trên mặt trận Kupyansk, quân đội Nga được cho là đã chiếm được một phần ngôi làng Pishchane, mặc dù không có xác nhận trực quan nào.

Tiền tuyến tích cực nhất vẫn là Pokrovsk (Avdiivka), nơi lực lượng Moscow đã có thể tiến lên trở lại trên một số khu vực.

Tại Ugledar (Vuhledar), quân Nga tiến thêm vài trăm mét với cuộc tấn công mạnh mẽ bằng mô tô.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 20/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, Kiev phản công theo các mũi tên vàng và xanh (Ảnh: Military Summary).

Nga lật ngược thế cờ tại Volchansk 

Kênh Readovka đưa tin, sau ít ngày chững lại, thậm chí còn có tin một nhóm gồm khoảng 600 binh sĩ Nga bị Ukraine bao vây tại Volchansk, đến nay lực lượng Moscow đã giành lại thế chủ động và tiếp tục có bước tiến mới khi kiểm soát hoàn toàn nhà máy tổng hợp và bắt đầu quét sạch đầu cầu của đối phương gần sông Volchya.

Theo đó, tại Volchansk, quân đội Nga đã hoàn toàn kiểm soát nhà máy tổng hợp, khiến binh sĩ đối phương phải chịu khẩu phần đói khát, ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Con đường trải nhựa duy nhất để tiếp tế cho các binh sĩ  lực lượng Kiev bị bao vây, nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga.

Ở phía đông Volchansk, quân đội Nga chiếm được phần lớn diện tích một khu định cư bằng đòn tập kích bất ngờ. Kiev đã sử dụng ngôi làng này làm vị trí tiền phương cho các cuộc tấn công của mình. Giờ đây, việc xử lý đầu cầu của Ukraine trên khu vực bờ bắc sông Volchya chỉ còn là vấn đề thời gian.

Gần Liptsy, quân đội Ukraine đã đẩy lùi được lực lượng Moscow gần Glubokoe một chút, nhưng không chiếm được ngôi làng. Để có được "thành công nhỏ" này, những người lính Ukraine đã phải trả giá đắt bằng mạng sống của mình, điều này vẫn sẽ ảnh hưởng đến việc Kiev giữ được các vị trí.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 20/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực gạch chéo là nơi tranh chấp giữa hai bên, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Giao tranh trên các mặt trận

Kênh SITREP tóm lược diễn biến toàn cảnh chiến sự Ukraine trên các mặt trận tính đến hết ngày 20/6.

Trên mặt trận Zaporizhia và Ugledar, không có thay đổi. Các trận chiến giành vị trí vẫn đang diễn ra tại Rabotine và Urozhaynoye.

Tại phía nam Avdiivka, giao tranh trong trung tâm Krasnogorovka vẫn tiếp tục không suy giảm. Theo báo cáo thực địa, lính xung kích Nga đang xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương từ phía đông và đang cố gắng đưa lực lượng đồn trú Ukraine vào thế gọng kìm mà họ đang chống trả quyết liệt.

Tại Maksimilyanovka, giao tranh đã bắt đầu tại rìa phía đông, nơi quân đội Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng. Tại Konstantinovka, pháo binh chuẩn bị cho cuộc tấn công vẫn tiếp tục. Gần Karlovka, giao tranh đang diễn ra ở ngoại vi, mặc dù một số nguồn tin Ukraine nói rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát một nửa ngôi làng. Ở bờ phía bắc của hồ chứa, Nga đang tranh giành các vị trí trong một ngôi làng nhỏ.

Tại khu vực Yasnobrodovka đang diễn ra giao tranh dày đặc. Những tuyên bố gần đây về việc Kiev rút hầu hết binh sĩ khỏi làng chưa chính xác. Ở Sokol, nơi Ukraine thậm chí đang cố gắng phản công khiến lực lượng Moscow gặp nhiều khó khăn. Còn tại tây bắc Novoaleksandrovka, không quân Nga đang tập kích mạnh mẽ vào Vozdvizhenka, cuộc tấn công có thể sẽ bắt đầu bất cứ ngày nào.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka ngày 20/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Oleg Tsarov).

Ở Bakhmut, tại cực nam, trong khu vực Toretsk, đang diễn ra các trận chiến. Sau cuộc tấn công mạnh mẽ ngày hôm qua theo nhiều hướng, quân đội Nga đang củng cố vị trí của họ và Ukraine, vốn không mong đợi những cuộc diễn tập như vậy, vẫn chưa sẵn sàng tiến hành một cuộc phản công tập trung.

Ở Chasov Yar có những trận chiến tại phía đông các khu nhà cao tầng, cánh cửa cho Ukraine ngày càng thu hẹp. Việc lực lượng Moscow phá hủy hầu hết các cầu vượt kênh và sự hoạt động dày đặc của máy bay không người lái, pháo binh đã làm phức tạp đáng kể công tác hậu cần của đối phương.

Từ Kalinovka, có thông tin cho rằng quân đội Nga đã siết chặt lực lượng Kiev phía sau Kênh đào Seversky Donets-Donbas. Ngôi làng đang đứng bên bờ vực thất thủ.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Chasov Yar ngày 20/6. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu hồng, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: Oleg Tsarov).

Tại Svatovo, trong khu vực Seversk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại Razdolovka và Nga cố gắng phát triển dọc theo tuyến đường sắt tới Vyemka.

Từ khu vực Liman, báo cáo về cuộc tiến công của quân đội Nga gần làng Ploshchanka. Đang có giao tranh tại khu vực Terny.

Trong khu vực Kupyansk, có những trận chiến gần Stelmakhovka và Stepnaya Novoselka, nhưng không có nhiều tiến triển. Việc Nga phá hủy cây cầu bắc qua sông Oskol giữa Gorokhovatka và Borovaya sẽ làm phức tạp nghiêm trọng việc cung cấp cho nhóm phòng thủ của Ukraine, các tuyến đường hậu cần phải đi vòng khá xa.

Mặt trận Kharkov hầu như không thay đổi trong suốt cả ngày. Ở Volchansk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn. Có tin đồn rằng bộ chỉ huy Ukraine đang gửi lực lượng dự bị bao gồm các cựu tù nhân được huy động đến địa điểm này.

Ở Glubokoye gần Liptsy, tình hình cũng không kém phần nghiêm trọng, lực lượng Kiev liên tục tấn công, kiểm tra sức mạnh phòng thủ của Nga. Hôm nay, xuất hiện video về lần đầu tiên Nga sử dụng bom trên không hạng nặng FAB-3000 nhằm vào một vị trí tập trung quân Ukraine ở Liptsy.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Tình hình Avdiivka khó khăn

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 20/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, hoạt động lớn nhất của Nga vẫn là khu vực Ocheretino (Avdiivka), nơi đối phương đang tiến về các hướng khác nhau. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi được 29 cuộc tấn công và 19 cuộc đụng độ khác vẫn tiếp tục diễn ra. Tình hình rất phức tạp.

Báo cáo có đoạn: "Kể từ đầu ngày, 128 cuộc đụng độ quân sự đã xảy ra. Nga đang cố gắng tận dụng lợi thế về nhân lực, trang thiết bị và hỗ trợ trên không. Trong ngày, họ đã tiến hành hai cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng 10 tên lửa. Ngoài ra, Nga còn thực hiện 36 cuộc không kích với 50 bom KAB và triển khai 373 UAV. Đồng thời, đối phương tiến hành 2.634 đợt tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 6

Xe tăng, thiết giáp của Lữ đoàn cơ giới độc lập 47 Ukraine (Ảnh: Lữ đoàn 47).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Toretsk, Pokrovsky (Avdiivka), Kurakhovsky, Dnieper. Không có thay đổi đáng kể nào về tình hình trên các khu vực khác.

Binh sĩ Ukraine gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga và tích cực sử dụng vũ khí hỏa lực chống lại nhân lực và trang bị của đối phương, báo cáo viết.

Nga phá hủy 120 UAV Ukraine ở Crimea và trong lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong rạng sáng nay 21/6, trên vùng trời Crimea và hai khu vực của Liên bang Nga, 114 UAV của Ukraine được cho là đã bị đánh chặn và phá hủy, ngoài ra còn có 6 xuồng không người lái của Ukraine cũng bị phá hủy trên Biển Đen.

Báo cáo có đoạn: "Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã chặn và tiêu diệt 70 UAV trên vùng trời Crimea và trên Biển Đen, 43 UAV trên lãnh thổ Lãnh thổ Krasnodar và 1 UAV trên lãnh thổ Vùng Volgograd. Ở phía tây bắc Biển Đen, lực lượng không quân hải quân của Hạm đội Biển Đen Nga đã phá hủy 6 tàu không người lái Ukraine".

Trước đó, rạng sáng nay, truyền thông Nga đã đưa tin về một cuộc tấn công lớn bằng UAV vào vùng Krasnodar của Nga. Có thể nhìn thấy đám cháy tại khu vực sân bay Yeysk, nơi máy bay Nga đang tích cực xuất kích ném bom Ukraine.

Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhaev, cho biết vào sáng ngày 21/6, thành phố đã bị UAV Ukraine tấn công.

Mỹ cho phép Ukraine tấn công biên giới Nga ở "bất kỳ đâu"?

Politico, dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và hai quan chức Mỹ giấu tên, Washington đã nói với Kiev rằng họ có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lực lượng Nga "ở bất cứ đâu" trong khu vực biên giới chứ không chỉ trong khu vực Kharkov.

Politico lưu ý rằng, sự thay đổi trong thông điệp từ các quan chức Mỹ diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Kiev tiến hành các cuộc tập kích vào bên trong lãnh thổ Nga để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới vào thành phố Kharkov. Sau đó, các quan chức Mỹ lưu ý rằng chính sách này chỉ giới hạn ở khu vực Kharkov.

Chiến sự Ukraine 21/6: Nga lần đầu dùng bom FAB-3000  - 7

Tên lửa ATACMS khai hỏa (Ảnh minh họa: Lục quân Mỹ).

Kể từ đó, lực lượng Kiev đã sử dụng vũ khí của Mỹ ít nhất một lần để tấn công lãnh thổ Nga, phá hủy các mục tiêu  tại thành phố Belgorod và tìm cách kìm hãm bước tiến của đối phương. Nhưng các quan chức Ukraine và châu Âu khác đã gây áp lực buộc Mỹ phải nới lỏng hơn nữa các hạn chế của mình, cho phép Ukraine tấn công bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Nga.

Ông Sullivan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với PBS hôm 18/6 rằng, Washington nhất trí cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí Mỹ nhằm vào "bất kỳ nơi nào mà quân đội Nga vượt qua biên giới sang phía Ukraine để cố gắng thiết lập vùng đệm".

Những ngày gần đây, Nga cho biết có thể sẽ sớm tấn công vào thành phố Sumy thuộc miền đông bắc, cũng gần biên giới Nga. Ông Sullivan cho biết, nếu điều đó xảy ra, chính sách cho phép tấn công bằng vũ khí do Mỹ cung cấp cũng sẽ được áp dụng ở đó.

Ông Sullivan nói: "Đây không phải là vấn đề địa lý. Đó là việc bình thường. Nếu Nga tấn công hoặc chuẩn bị tấn công Ukraine từ lãnh thổ của mình, việc cho phép Ukraine đẩy lùi các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý".

Hai quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện giấu tên, lập luận rằng việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga để đáp trả hỏa lực từ bất kỳ nơi nào trên biên giới không phải là một sự thay đổi chính sách kể từ quyết định cho phép tấn công vùng giáp với Kharkov. Ban đầu, động thái này chỉ được xem xét trong bối cảnh một cuộc tấn công vào khu vực Kharkov, nhưng điều này không loại trừ khả năng trả đũa các cuộc tấn công xuyên biên giới khác.

Tuy nhiên, bài phát biểu của ông Sullivan khác biệt rõ rệt với những gì quan chức Mỹ nói hồi tháng 5, khi chính sách mới được hé lộ chi tiết.

Vào thời điểm đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết: "Tổng thống gần đây đã chỉ đạo nhóm của ông đảm bảo rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí do Washingtoncung cấp để đáp trả các cuộc tấn công vào Kharkov, để Ukraine có thể trả đũa các lực lượng Nga tấn công hoặc chuẩn bị tấn công".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine