Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Các video định vị địa lý mới nhất xác nhận quân đội Nga đã đánh bại hoàn toàn lực lượng Ukraine ở Kursk và Belgorod, đồng thời tràn sang Sumy chiếm giữ hàng loạt khu định cư mới.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 1

Binh sĩ Ukraine kiểm tra hiện trường sau một trận chiến gần Kiev (Ảnh minh họa: AFP).

Mặt trận Donetsk rực lửa, Ukraine có dấu hiệu vỡ trận

Kênh Military Summary cho hay, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) vẫn tiếp tục tập trung ở vùng Donetsk với nhiều thông tin mới về các hoạt động dọc theo 2 tuyến đường N-32 và N-20. Một vòng vây đã hình thành ngay giữa 2 xa lộ này, buộc lực lượng Kiev có khả năng phải từ bỏ vị trí để rút chạy nếu không muốn bị xóa sổ toàn bộ.

Dọc theo biên giới, các hình ảnh định vị địa lý tiếp theo chính thức xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Ukraine (AFU) ở khu vực Kursk và Belgorod cuối cùng đã thất bại hoàn toàn.

Về mặt ngoại giao, EU vừa ra quyết định về một gói trừng phạt tiếp theo đối với Moscow, trong khi Washington, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, dường như sẽ tạm dừng các lệnh trừng phạt mới.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại tây nam Konstantinovka ngày 20/5. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ hàng loạt cứ điểm, hình thành những vòng vây khá lớn (Ảnh: Military Summary).

Nga bắt đầu chuẩn bị tấn công ở Gulyaipole

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã bắt đầu triển khai các hoạt động trước cuộc tấn công quy mô lớn vào Gulyaipole. 

Cụ thể, quân đội Nga tại ngã ba hướng Zaporizhia và Nam Donbass đã bắt đầu tấn công Zeleny Pole và Novopol. Cuộc đột kích vào các khu định cư lân cận đang diễn ra đồng thời, điều này đã buộc AFU phải từ bỏ hầu hết các vị trí trong các ngôi làng.

Nhiệm vụ tiếp theo mà RFAF phải thực hiện trong khu vực chiến đấu này là hạ gục đối phương trong dải công sự dã chiến nằm dọc theo đường cao tốc Velyka Novosilka - Gulyaipole ngay phía sau Zeleny Pole và Novopol.

Cơ hội đã chín muồi, tuy nhiên, trong tình hình tác chiến hiện tại, khi tấn công khu vực Gulyaipole, RFAF rất khó thực hiện kế hoạch chiến thuật chính là cắt đứt nguồn cung cấp của một khu định cư lớn. Điều này được giải thích bởi đặc thù của vị trí các tuyến đường nông thôn, nơi AFU vận chuyển đạn dược và hàng hóa khác đến thành phố.

Các tuyến đường tiếp tế huyết mạch của lực lượng Kiev trải dài về phía bắc từ Gulyaipole và hoàn cảnh này đòi hỏi quân đội Nga phải triển khai một chính diện tấn công rộng từ đông sang tây. Điều này là cần thiết để cuối cùng có thể đột phá vào các tuyến đường ở khu vực dễ bị tổn thương nhất.

Không quân Nga ném 4 quả bom lượn cực chính xác, phá hủy hoàn toàn điểm tập trung quân Ukraine ở Kherson (video: Telegram).

Một đặc điểm quan trọng của nút phòng thủ Gulyaipole là nó cực kỳ giống với trường hợp pháo đài Velykaya Novosyolka bị RFAF đánh sập cách đây không lâu. Bố cục đường sá hoàn toàn giống nhau, địa hình tương tự. Do đó, kế hoạch chiến thuật giúp đánh bại AFU trong trận trước đó Novoselka hoàn toàn phù hợp để giải quyết vấn đề Gulyaipole.

Cần nhớ lại rằng, sau khi đánh bại lực lượng Kiev đồn trú ở Ugledar và tiến đến ranh giới dọc theo sông Sukhi Yaly ở phía bắc, quân đội Nga bắt đầu một cuộc tấn công trực diện rộng lớn vào các con đường đi về phía bắc từ Velykaya Novoselka, không chỉ cắt đứt hậu cần mà còn đóng sập cánh cửa rút lui của đối phương.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Gulyaipole ngày 20/5. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Ukraine rơi vào hỗn loạn ở Konstantinovka, Nga khép vây

Kênh Legitimniy của Ukraine cho biết, lực lượng Kiev có thể sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn tại Kleban-Byk ở phía nam Konstantinovka. Hiện tại, nhiều đơn vị AFU đã bị bao vây ở vị trí cực nam của hướng này. Họ đang giữ phòng tuyến và được lệnh tử thủ mà không được phép rút lui, khiến binh lính có nguy cơ bị bắt sống hoặc thiệt mạng.

Quân đội Nga đã kiểm soát các cánh đồng từ Alexandropol đến Zorya và gần như đã chiếm được Romanka. Nếu RFAF chiếm được khu định cư Zorya, thì vòng vây sẽ khép lại và khoảng 400 binh sĩ Ukraine sẽ thấy mình bị bao vây.

Đã có một vụ bê bối khi chỉ huy Lữ đoàn xung kích số 59, Trung tá Shevchuk, ra lệnh cho binh lính của mình rời khỏi vòng vây, và Bộ chỉ huy Kiev đã sa thải ông. Nhiều chuyên gia gọi đây là cuộc nổi loạn của chỉ huy hay cuộc nổi loạn của sĩ quan, kênh Legitimniy xác nhận.

Trước đó, chỉ huy Lữ đoàn 47, Alexander Shirshin "Magura", đã cáo buộc ban lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Ukraine vì "ra những mệnh lệnh ngu ngốc, tấn công bằng bia thịt". Điều tương tự đã xảy ra với thất bại của AFU trong cuộc phiêu lưu Kursk. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này?

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 4

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 20/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiến quân theo các mũi tên đỏ, hình thành vòng vây lớn đối với lực lượng Kiev (Ảnh: Legitimniy).

Nga đánh bại hoàn toàn Ukraine ở Kursk, tràn sang Sumy

Kênh Rybar cho biết, quân đội Nga tấn công trại huấn luyện của lực lượng Kiev và các cơ sở công nghiệp ở Shostka thuộc tỉnh Sumy. Đổi lại, Kiev đã phóng hàng chục UAV vào lãnh thổ Nga nhưng tất cả đều bị bắn hạ.

Theo hướng Sumy, RFAF đã giành lại quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía nam Tetkino, đẩy AFU ra khỏi đường biên giới quốc gia và cũng đang tiến vào khu vực Loknya.

Tại Belgorod (Slobozhansky), lực lượng Moscow đã dọn sạch hầu hết các khu vực rừng trên tuyến Demidovka-Prilesye đồng thời chiếm làng Maryino bên kia biên giới.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk và Belgorod ngày 20/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực gạch chéo là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Về phía Vremyevsk, lính xung kích Nga đang chiến đấu giành Zelenoye Pole, Novopol, họ cũng đã tiến vào khu vực Volnoye Pole, Fedorovka.

Trong bối cảnh lực lượng Moscow tiến gần Konstantinovka, các nhà phân tích phương Tây ngày càng thừa nhận rằng có thể Nga sẽ phát động tấn công quy mô lớn ở khu vực này và rằng tất cả chúng cuối cùng có thể tập hợp lại thành một thế trận mới, dẫn tới sự sụp đổ hàng loạt của AFU.

Theo kênh King Chelsea Ug, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở hướng Chasov Yar. Mặc dù RFAF đã kiểm soát gần như hoàn toàn các tòa nhà chính, nhưng vẫn còn một số cứ điểm kháng cự riêng lẻ của AFU. Hầu hết quận Zavodskoy đã được các đơn vị Moscow chiếm giữ.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 6

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Vremyevsk ngày 20/5. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực gạch chéo là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội Pokrovsk

Theo Ukrainska Pravda, báo cáo tối 20/5 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 129 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó có 37 cuộc theo hướng Pokrovsk. Moscow phóng 1 tên lửa, tiến hành 57 cuộc không kích, thả 78 bom KAB. Họ cũng sử dụng 984 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.500 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kiev đã ngăn chặn thành công các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk, Orekhov. Trên hướng Kursk, AFU đẩy lùi 13 đợt tấn công của RFAF. Đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công tích cực theo hướng Kupyansk, Novoselka, Gulyaipole và Dnieper, báo cáo cho hay.

Phòng không Ukraine khai hỏa đánh chặn UAV Nga ở Kiev

Chính quyền Ukraine cho biết, rạng sáng 21/5, phòng không đã được triển khai tại Kiev chống lại UAV Nga.

Cơ quan quân quản Kiev thông báo: "Lực lượng phòng không đang nỗ lực loại bỏ mối đe dọa trên bầu trời Kiev".

Vào lúc 04h58, cảnh báo không kích do mối đe dọa từ UAV Nga đã được dỡ bỏ sau hơn 1 tiếng rưỡi vang lên dồn dập.

Chiến sự Ukraine 21/5: Lực lượng Kiev sụp đổ ở Kursk và Belgorod - 7

Lực lượng Ukraine sử dụng xe chiếu đèn để chỉ thị mục tiêu cho phòng không bắn hạ UAV Nga (Ảnh: Ukrainska Pravda).

EU đã chuyển 2/3 trong số 2 triệu quả đạn pháo theo kế hoạch cho Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha, sau cuộc họp với Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas, cho biết, các quốc gia thành viên EU đã chuyển 2/3 trong số 2 triệu quả đạn pháo đã hứa cho Ukraine.

Ông cho biết: "Các quốc gia thành viên EU đã cung cấp 2/3 trong số 2 triệu quả đạn pháo và chúng tôi đang nỗ lực cung cấp phần còn lại nhanh nhất có thể. Tôi cảm ơn bà Kaja vì sáng kiến quan trọng của bà ấy".

Ngoài hỗ trợ quốc phòng, Bộ trưởng Sybiha nhấn mạnh, EU cần phải ra "những quyết định táo bạo và mạnh mẽ" để kiềm chế Nga và đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine.

"Chúng tôi nhất trí về nhu cầu thúc đẩy cả hai quá trình này", ông Sybiha nói thêm.

Trước đó, hôm 4/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine có thể nhận được 1,8 triệu quả đạn pháo trong năm nay như một phần của "sáng kiến đạn pháo của Séc" và có kế hoạch nhận tổng cộng 3 triệu quả đạn pháo từ các đối tác.

Lithuania kêu gọi EU áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga

European Pravda cho biết, sau cuộc họp của Hội đồng Ngoại giao và Quốc phòng EU tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania Kęstutis Budrys kêu gọi Liên minh châu Âu bắt đầu thực hiện ngay gói trừng phạt thứ 18 tiếp theo nhằm giáng đòn mạnh vào Nga.

Bộ trưởng cho biết "phá vỡ, đánh lạc hướng và trì hoãn là chiến lược của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin nhằm tránh lệnh trừng phạt và trách nhiệm giải trình".

Theo ông, châu Âu cuối cùng phải phá vỡ vòng luẩn quẩn này và một công cụ hiệu quả để thực hiện điều này là tung ra các lệnh trừng phạt mới.

Ông Budrys lưu ý rằng: "Gói trừng phạt thứ 18 sẽ đánh vào điểm yếu thực sự của Nga - trong lĩnh vực năng lượng, LNG, dầu mỏ, nhiên liệu hạt nhân, mục tiêu của chúng ta phải là các tổ chức tài chính vốn đã bất khả xâm phạm trong một thời gian dài", đồng thời nhấn mạnh rằng công việc xây dựng gói trừng phạt mới cần được bắt đầu ngay lập tức.

"Chúng ta phải tiến hành việc này, nếu không, lời nói của chúng ta sẽ không còn phù hợp với thực tế và ai sẽ tin chúng ta nếu chúng ta lại gửi đi một tín hiệu tương tự?", ông nói.

Như đã đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có cuộc trao đổi sau khi thông qua gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga.

Gói trừng phạt thứ 18 đối với Nga, mà EU đã bắt đầu thực hiện, ngoài các ngân hàng Nga, có thể bao gồm các hạn chế đối với các ngân hàng ở các quốc gia ngoài EU hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tăng lệnh trừng phạt đối với Nga "vì vẫn có cơ hội" để đạt được tiến triển, nhưng không loại trừ khả năng áp đặt lệnh trừng phạt trong tương lai.