1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Nga thu giữ xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Ukraine gần Veseloye ở vùng Kursk. Rõ ràng, trong lúc tháo chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe bọc thép trong tình trạng còn hoạt động tốt.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 1

Nga đang tấn công quy mô lớn trên khắp các mặt trận ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Mối nguy hiểm mới cho Ukraine ở Pokrovsk

Kênh Military Summary đưa tin, cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk vẫn tiếp diễn. Sau nhiều ngày không có thông tin, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức tuyên bố rằng lực lượng Kiev ở Zoriane đã thất thủ. Điều này tạo ra những cơ hội mới cho cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) và những mối nguy hiểm mới cho hàng phòng thủ của đối phương.

Làng Katerynivka cũng được cho là đã bị Nga chiếm giữ, theo thông tin từ lữ đoàn cơ giới số 79 của quân đội Ukraine (AFU).

Lực lượng Kiev tiếp tục tiến hành các cuộc phản công trên sông Oskil tại làng Kurhliakivka gần Kupyansk để ngăn chặn đối phương tiếp cận con sông.

Tại Kursk, hoạt động cũng đang gia tăng xung quanh Sudzha, nơi RFAF đang cố gắng giành được những vùng lãnh thổ có chọn lọc ở phía đông thành phố. Họ cũng được cho là đã đạt được tiến triển theo hướng Korenevo. AFU tại làng Tolstyi Lug được cho là hoàn toàn thất thủ.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Sudzha ở vùng Kursk ngày 19/10. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu tím, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: MIlitary Summary).

Kupyansk: Nga áp sát sông Oskol và thẳng tiến tới Petropavlivka

Theo kênh Rybar, trên trục Kupyansk - Svatove, lực lượng Moscow giành nhiều thắng lợi, áp sát sông Oskol và tiến về phía thành phố Kupyansk.

Phát triển từ hướng Synkivka, RFAF đã xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và tham gia các trận chiến ở phía bắc Petropavlivka. Giao tranh ở khu vực này đặc biệt khốc liệt và căng thẳng. Đồng thời, không quân chiến thuật Nga đang tấn công các hệ thống phòng không của Ukraine ở phía đông khu vực này.

Những cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra ác liệt dọc tuyến Ivanovka - Stepova Novoselivka - Kyslivka - Kotliarivka. Lực lượng Moscow đang cố gắng mở rộng vùng kiểm soát, tấn công dọc đường sắt, đồng thời tập kích khu vực rừng phía tây Kyslivka bằng hệ thống pháo phản lực nhiệt áp TOS.

Phía tây Pishchane, các nhóm xung kích Nga đã đánh sập cứ điểm AFU và gần đây đã củng cố các vị trí của họ ở ngoại ô phía đông nam Kolesnykivka. Lực lượng Kiev đang tích cực sử dụng phương tiện bọc thép hạng nặng và UAV để ngăn chặn tối đa bước tiến của đối phương.

Thành công lớn nhất của RFAF là ở Kruhliakivka, nơi họ tiến lên sau khi củng cố ở ngoại ô Kolesnykivka. Lực lượng Moscow đã tiến tới sông Oskol và tiến đáng kể về phía trung tâm ngôi làng, xé nát nhóm binh sĩ đối phương thành hai nửa một cách hiệu quả. Một lệnh sơ tán dân cư bắt buộc đã được công bố tại các khu vực bên tả ngạn sông Oskol dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Lực lượng Kiev đã cố gắng thực hiện một cuộc "chống khủng hoảng" bằng việc tung lực lượng đặc biệt của Tổng cục Tình báo quốc phòng (GUR) vào chiến đấu ở ngoại ô phía Bắc Kruhliakivka, tuyên bố rằng họ đã "dọn dẹp" thành công.

Trên thực tế, theo AFU và dữ liệu về lượng mưa trong khu vực, có thể xác định rằng đoạn phim được quay không muộn hơn ngày 14/10. Trong đoạn phim xuất hiện sau đó, ngôi làng bị tàn phá nhiều hơn so với đoạn phim trước đó, cho phép khẳng định việc tiếp tục các cuộc tấn công và mở rộng quyền kiểm soát của lực lượng Moscow.

Hôm nay Ukraine đã công bố bằng chứng mới về sự hiện diện của RFAF ở Kruhliakivka. Một cuộc tấn công bằng UAV vào xe chiến đấu bộ binh đã được ghi lại gần như ở trung tâm của khu định cư, điều này vô hiệu hóa "kết quả" những ngày trước của đội hình Kiev, nhấn mạnh sự kiểm soát của các đơn vị thuộc Tập đoàn quân xe tăng số 1 Nga tại ít nhất một nửa Kruhliakivka.

Không quân chiến thuật Nga tiếp tục oanh tạc dữ dội vào các điểm vượt sông Oskol của đối phương, các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng Moscow đang tiến nhanh chóng, đã ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến hậu cần của AFU trong thời gian ngắn.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kupyansk ngày 19/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được (Ảnh: Rybar).

Kursk: Ukraine bỏ vũ khí rút chạy khỏi Lyubimovka và Veseloye

Kênh Rybar cho biết, ở vùng Kursk, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến.

Tại quận Glushkovo, RFAF đã bắt sống một xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất gần khu định cư Veseloye, tịch thu làm chiến lợi phẩm. Rõ ràng, trong lúc rút chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt.

Nga bắt sống xe chiến đấu bộ binh CV-90 của Ukraine ở Kursk (Video: RVvoenkory).

Ở quận Korenevo, không có thông tin nào về việc AFU thoát ra khỏi vòng vây ở khu vực Lyubimovka. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui đã bị hỏa lực Nga tập kích dữ dội, thương vong đáng kể.

Về phía quận Sudzha, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng Leonidovo đã bị đẩy lùi, và một kho dã chiến AFU gần Kruglenoye bị phá hủy. Tại Kazachya Loknya, những người điều khiển UAV Nga đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của đối phương. Thông tin về việc kiểm soát hoàn toàn Plekhovo cũng chưa được xác nhận.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 19/10. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, khu vực màu đỏ là nơi Moscow vừa giành lại. Kiev tấn công theo mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Kênh RVvoenkory xác nhận giao tranh trên mặt trận Kursk không hề lắng xuống, lực lượng Kiev chủ yếu ở thế phòng thủ, còn quân đội Nga đang xông vào các vị trí của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công, đánh sập các khu định cư Lyubimovka, Malaya Loknya, Novy Put và Plekhovo.

RFAF, với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương trong khu định cư Leonidova.

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc "con đường Xanh", Lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 tiếp tục tấn công, trong khi AFU lại tung lực lượng đổ bộ được trang bị đầy đủ vào phản công.

Ngoài ra còn có các trận chiến ở Nizhny Klin, Tolstoy Meadow và Novoivanovka, lực lượng Kiev vẫn đang trong thế phòng thủ, cố gắng ngăn chặn sự đột phá của RFAF.

Lực lượng Moscow cũng tấn công vào khu vực Malaya Loknya và Plekhovo, dần dần tạo sức ép nghẹt thở lên đối phương. Trong ngày Kiev thiệt hại hơn 270 người, cùng nhiều phương tiện cơ giới và vũ khí trang bị.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 19/10. Trong đó, Nga giành lại khu vực màu tím và tiếp tục phản công theo các mũi tên màu cam. Kiev giữ phần màu xanh dương (Ảnh: RVvoenkory).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga dồn dập tấn công Kurakhove 

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 19/10 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ bảy, 138 cuộc giao tranh vũ trang đã diễn ra, với 50 cuộc tấn công được ghi nhận theo hướng Kurakhove.

Báo cáo có đoạn: "Nga phóng 3 tên lửa và tiến hành 57 cuộc không kích (97 bom KAB) vào lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, họ đã sử dụng 607 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Kramatorsk, Toretsk, Vremovsky, Orekhov và Dnieper. RFAF không tiến hành bất kỳ hoạt động tích cực nào theo hướng Siversk.

Lực lượng Moscow đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ Ukraine 24 lần theo hướng Pokrovsk nhưng phải chịu tổn thất đáng kể với 214 binh sĩ thương vong, trong đó có 97 người thiệt mạng. Một chiếc ô tô, bốn xe máy và một hệ thống tên lửa chống tăng cũng bị phá hủy. Phần nóng nhất của mặt trận là ở hướng Kurakhove, RFAF, với sự hỗ trợ của không quân, đã tấn công 50 lần. Vẫn còn 17 cuộc giao tranh đang diễn ra, báo cáo cho hay.

Nga tấn công Ukraine bằng UAV từ nhiều hướng khác nhau

Không quân Ukraine cho biết, tối 19/10, hàng loạt UAV tấn công của đối phương di chuyển từ nhiều hướng khác nhau.

Vào lúc 21h17, báo động không kích đã được ban bố ở Odessa và Nikolaev.

Từ 21h43 đến 23h54, UAV Nga được ghi nhận ở Donetsk, Dnepropetrovsk, Odessa, Nikolaev, Dnieper, Zaporizhia, Sumy, Chernihiv, Vinnytsia, Kirovograd, Poltava, Cherkasy, Mirgorod, Kiev, Khmelnytsky.

Sau nửa đêm, không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của UAV đối phương ở nhiều nơi, đến 3h45 ngày 20/10, hầu khắp lãnh thổ Ukraine vẫn còn đang nằm trong mối đe dọa.

Ông Zelensky cảm ơn Pháp đã ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng

Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn Pháp đã ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng và kêu gọi hợp tác với các đối tác khác để đạt được tầm nhìn chung về việc chấm dứt chiến tranh.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot vào ngày 19/10 và mô tả cuộc họp là "chính xác như cách nó nên diễn ra".

Ông nói: "Tôi biết ơn nước Pháp, Tổng thống Macron, toàn thể xã hội Pháp đã ủng hộ Ukraine, quân đội của chúng tôi. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán rất tốt và thực chất tại Paris trong chuyến thăm của tôi. Chúng tôi hợp tác hiệu quả vì lợi ích quốc phòng, chính trị và vì sự ổn định lớn hơn của Ukraine và toàn bộ châu Âu".

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 6

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Pháp Jean-Noël Barrot (Ảnh: OP).

"Tôi biết ơn nước Pháp đã ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng, những điểm có thể đưa ngoại giao thực sự và hòa bình công bằng đến gần hơn. Và chúng tôi sẽ biết ơn nước Pháp đã hợp tác với các đối tác khác của chúng tôi để có tầm nhìn chung này - tầm nhìn rằng, chỉ có một kết thúc trung thực cho chiến tranh mới thực sự có thể đảm bảo một nền hòa bình lâu dài", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết ông ủng hộ Kế hoạch Chiến thắng do Tổng thống Zelensky đề xuất và tìm cách đoàn kết càng nhiều quốc gia càng tốt xung quanh kế hoạch này.

Ông cũng cho biết Pháp cởi mở với ý tưởng mời Ukraine tham gia NATO.

Ukraine ký Thỏa thuận phòng không với Đức, thêm 4 nước tham gia

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov trên Facebook cho biết, Ukraine đã ký thỏa thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của đất nước. Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia dự án này.

Bộ trưởng Umerov viết: "Tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Thỏa thuận này quy định những điều khoản theo đó các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung hoặc tài trợ cho các dự án riêng của họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của Ukraine. Ngoài Ukraine, 5 quốc gia ký kết khác sẽ tham gia dự án này: Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch".

Umerov cảm ơn Đức vì sáng kiến này và các quốc gia tham gia vì đã đóng góp to lớn cho an ninh của Ukraine.

Trước đó, các bộ trưởng quốc phòng G7 trong một tuyên bố chung sau cuộc họp tại Naples hôm 19/10 cho biết, họ ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào Euro-Atlantic, bao gồm cả tư cách thành viên NATO.

Chiến sự Ukraine 20/10: Lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk - 7

Ukraine và Đức ký thỏa thuận phòng không (Ảnh: FB Bộ trưởng BQP Ukraine Rustem Umerov).

Latvia: NATO phải chấp nhận thực tế mới

European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho biết các nước NATO phải thích nghi với thực tế mới do các hành động của Nga.

Ông chỉ ra rằng do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, Liên minh cần triển khai ngay một mô hình phòng không luân phiên cụ thể ở sườn phía đông của NATO để gửi tín hiệu thích hợp đến Moscow.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Latvia và các nước đồng minh khác đang bận rộn triển khai một số biện pháp để bảo vệ và củng cố sườn phía đông của NATO, nhưng như vậy là chưa đủ.

Ông giải thích rằng Latvia đang nỗ lực phát triển năng lực phòng không để triển khai hệ thống phòng không đa cấp.

Bộ trưởng cũng báo cáo rằng Latvia hiện đã gửi các nhóm tác chiến cơ động của Không quân đến phía đông đất nước, được trang bị radar giám sát phòng không và tên lửa tầm ngắn.

Theo European Pravda, Ukrainska Pravda, RVvoenkory, Rybar, Military Summary
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine