1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận tình hình vô cùng khó khăn ở Krasnogorivka, không loại trừ khả năng thành phố nằm gần Donetsk và Marinka sẽ sớm bị quân đội Nga chiếm giữ.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 1

Nga tập kích tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine hôm 8/7 (Ảnh minh họa: Telegram).

Nga ào ạt vượt sông ở Volchansk

Kênh Military Summary đưa tin, theo những video được định vị địa lý, trên mặt trận Kharkov, lực lượng Moscow đã chiếm lại các khu vực ở phía đông thành phố Volchansk. Tuy nhiên, chưa có thêm thông tin cập nhật nào sau khi họ vượt sông Volchya.

Tại phía đông Kupyansk, quân đội Nga phát triển thêm được vài trăm mét dọc theo cánh đồng. Họ đã thực hiện một số cuộc tấn công nhỏ hơn trong khu vực để trói chân quân Ukraine.

Theo nguồn tin của Ukraine, tại vùng Donetsk, lực lượng Moscow đã tiến xa hơn về phía bắc ở New York. Trên hướng Toretsk, binh sĩ của họ chiếm lĩnh các cánh đồng và vành đai rừng ngay phía trước Druzhba.

Kênh Suriyakmaps cập nhật tình hình trên mặt trận Toresk cho biết, trong 2 ngày qua, quân đội Nga đã kiểm soát các nghĩa trang, Trường số 18 và phần lớn tiểu khu Petrivska Hora trong trung tâm New York. Hiện 35% diện tích thị trấn đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại New York trên hướng Toretsk ngày 10/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên màu cam thể hiện hướng tấn công của họ và những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: Suriyakmaps).

Tại Washington, cuộc họp của các nước NATO và Ukraine đã diễn ra. Ukraine đã công khai thông báo rằng họ mong đợi một lời mời tham gia liên minh, nhưng dường như điều này đã không xảy ra. Tuy nhiên, những chiếc F-16 được cho là đang trên đường tới Ukraine.

Nga cảnh báo đanh thép rằng họ sẽ phá hủy các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Ukraine, thậm chí cả những chiếc đồn trú bên ngoài biên giới Ukraine và dùng để tấn công Nga. Trên thực tế, từ nhiều tuần nay, Moscow đã tiến hành các vụ tập kích tên lửa, bao gồm cả loại siêu vượt âm Kinzhal, nhằm vào những căn cứ mà Kiev dự kiến sẽ triển khai F-16.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 10/7. Trong đó, các mũi tên màu đỏ thể hiện đường bay của tên lửa Nga tấn công vào những mục tiêu Ukraine, chủ yếu tập trung vào các căn cứ quân sự mà Kiev dự kiến triển khai F-16 (Ảnh: Military Summary).

Kênh Readovka cho biết cụ thể hơn tình hình tại Volchansk. Theo đó, lực lượng Moscow đã tạo ra một đầu cầu ở phía tây thành phố và buộc quân đội Ukraine phải rời khỏi các tòa nhà cao tầng ở trung tâm.

Quân đội Nga đã lợi dụng việc di chuyển lực lượng dự bị của đối phương từ ngoại ô thành phố đến hướng Toretsk để tăng cường tấn công dữ dội. Lực lượng Moscow đã vượt sông Volchya và tạo ra một đầu cầu ở phía tây thành phố, bắt đầu các trận chiến gần nhà ga.

Sức ép căng thẳng đến mức buộc quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực các đường Lyceum, Gagarin và Dukhovnaya đến bờ nam sông. Ngoài ra, họ còn tháo chạy khỏi khu nhà cao tầng ở trung tâm thành phố và rút lui về khu vực tư nhân.

Vị trí ngày càng xấu đi của lực lượng Kiev ở phía bắc Volchansk có thể sớm buộc nhóm quân còn lại phải rút lui về bờ nam, vì việc nắm giữ các khu dân cư bên bờ bắc đã mất hết ý nghĩa. Rất có thể, các chiến binh Ukraine sẽ rút lui qua sông trong bóng tối bao trùm để giảm thiểu tổn thất.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk ở Kharkov ngày 10/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu tím là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, kênh MD cho biết, ở Volchansk, Nga đã mở rộng đầu cầu phía nam sông Volchya. Lực lượng Ukraine dường như đang tháo chạy khỏi bờ bắc.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 5

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Volchansk ngày 10/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu cam, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ, khu vực màu tím là nơi lực lượng Moscow mới giành được. Kiev tháo chạy theo những mũi tên xanh (Ảnh: MD).

Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ

Kênh RVvoenkory đưa tin, Ukraine chỉ còn giữ được không quá 1/4 diện tích thành phố Krasnogorivka trong khi quân đội Nga đang tấn công ồ ạt từ ba phía.

Lực lượng Kiev thừa nhận tình hình vô cùng khó khăn ở Krasnogorivka, không loại trừ khả năng thành phố nằm gần Donetsk và Marinka sẽ sớm bị quân đội Nga chiếm giữ.

Một nhà phân tích quân sự nổi tiếng của Ukraine viết: "Tại Krasnogorivka. Hàng ngày, đối phương theo từng nhóm nhỏ và lớn ào ạt xông vào vị trí của chúng tôi mà không có trang bị gì, chỉ có bộ binh. Thành thật mà nói, chúng tôi vẫn kiểm soát được khoảng 1/4 khu định cư... Tôi nghĩ rằng, thật không may, sẽ sớm đến lúc họ chiếm giữ hoàn toàn Krasnogorivka".

Một kênh truyền thông ủng hộ Kiev khác công bố bản đồ và báo cáo rằng binh sĩ Nga đang tấn công từ các hướng khác nhau: "Krasnogorivka. Đối phương bắt đầu tiến về phía bắc, bây giờ các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục ở đó, cũng có những trận chiến trong khu vực công viên, phía tây ở khu vực tư nhân cũng nóng, cả hai bên đều tổn thất. Chúng tôi vẫn đang giữ vững vị trí nhưng có rất nhiều binh sĩ Nga đang xông lên".

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 6

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Krasnogorivka ngày 10/7. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên vàng thể hiện hướng tấn công của họ và những vùng màu hồng là nơi lực lượng Moscow mới giành được (Ảnh: RVvoenkory).

Nga hoạt động mạnh hơn ở Toretsk và Seversk

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến 22h ngày 10/7 cho biết, số lượng giao tranh trên mặt trận trong 24 giờ qua là 121, đối phương đã hoạt động tích cực hơn rõ rệt ở các hướng Toretsk và Seversk.

Báo cáo có đoạn: "Nói chung, đã xảy ra 121 cuộc đụng độ. Tình hình căng thẳng vẫn tiếp tục ở hướng Pokrovsk (Avdiivka), đối phương cũng tích cực hơn rõ rệt ở hướng Toretsk và Seversk".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ cơ bản đầy lùi các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Kurakhovsky Vremovsky, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.

Trên hướng Toretsk, lực lượng Moscow tấn công 21 lần gần Severny, Toretsk và New York. 18 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, 3 cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Theo số liệu sơ bộ, thiệt hại của đối phương lên tới hơn 40 người, hai khẩu pháo và một phương tiện, báo cáo viết.

Trong ngày, quân đội Nga hoạt động tích cực nhất theo hướng Pokrovsk (Avdiivka). Họ đã cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine 41 lần. Một số cuộc đụng độ vẫn đang tiếp diễn. Đối phương đang bị tổn thất đáng kể trong 24 giờ qua, 162 binh sĩ đã bị vô hiệu hóa, 97 trong số đó thiệt mạng, 3 xe chiến đấu bọc thép Tiger, một súng cối 120mm, 4 xe cơ giới và một UAV ZALA đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, một chiếc Tiger khác cũng bị hư hại, Bộ Tổng tham mưu cho hay.

DeepState: Nga đã chiếm Yevgenovka ở Donetsk

Theo các nhà phân tích của kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GRU), quân đội Nga đã chiếm được Yevgenovka ở vùng Donetsk và tiến gần Yuryevka.

NATO: Kiev nên có quyền tự vệ bao gồm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

European Pravda đưa tin, tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Euro-Atlantic, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng Ukraine nên có quyền tấn công vào lãnh thổ Nga vì điều này nhằm tự vệ.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Theo luật pháp quốc tế, Ukraine có quyền tự vệ. Chúng tôi đang giúp Ukraine thực hiện quyền tự vệ bằng cách cung cấp vũ khí và thiết bị, bao gồm cả tên lửa tầm xa, đặc biệt là ATACMS".

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 7

Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo đã được cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Mil.in.ua).

Ông hoan nghênh quyết định của Mỹ nới lỏng hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa trên lãnh thổ Nga, khi Moscow lại tấn công khu vực Kharkov và giao tranh bắt đầu diễn ra trên thực tế dọc theo tiền tuyến.

Mỹ đang thảo luận với Ukraine về khả năng cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Ba Lan sẽ không bắn hạ tên lửa Nga nếu chưa có quyết định của NATO

European Pravda đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tuyên bố nước này sẽ không bắn hạ tên lửa Nga bay qua Ukraine theo hướng của mình trừ khi có quyết định tương ứng ở cấp độ NATO.

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysh lưu ý rằng, Ukraine từ lâu đã bày tỏ hy vọng về sự tham gia của Ba Lan trong việc bảo vệ không phận của mình, nhưng Warsaw sẽ không một mình đưa ra các quyết định liên quan.

Ông nói thêm: "Nếu Liên minh không đưa ra những quyết định thì trong mọi trường hợp, Ba Lan không nên tự mình thực hiện những hành động như vậy".

Bộ trưởng Ba Lan nói thêm rằng không có sự đồng thuận về việc này trong NATO và chỉ ra quan điểm của Nhà Trắng là họ không muốn xung đột leo thang.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây bày tỏ sự bối rối về lý do tại sao các đồng minh phương Tây của NATO bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bay về phía Israel, nhưng lại ngại làm điều tương tự ở Ukraine vì họ sợ Liên minh bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga.

Chiến sự Ukraine 11/7: Nga tấn công 3 phía, Krasnogorivka bên bờ vực sụp đổ - 8

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot (Ảnh: Getty Images).

Ukraine xúc tiến hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai với Nga trước bầu cử Mỹ

Theo Bloomberg, Kiev đang xúc tiến một hội nghị thượng đỉnh hòa bình thứ hai với sự tham gia của Nga trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Bloomberg cho biết: "Nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp trước cuộc bầu cử Mỹ cho thấy phía Ukraine có cảm giác cấp bách khi nước này phải đối mặt với viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng".

Một quan chức Ukraine đã xác nhận kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai trước cuộc bầu cử Mỹ. Một số quan chức từ các đồng minh phương Tây cho biết bất kỳ cuộc gặp nào cũng cần phải được sắp xếp cẩn thận, với mục đích được xác định rõ ràng và những kỳ vọng có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ giấu tên không tự tin rằng hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine sẽ diễn ra.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai trong năm nay và bày tỏ hy vọng nhận được sự hỗ trợ của Mỹ về vấn đề này.

Chúng ta hãy nhớ lại: Những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, diễn ra vào ngày 15-16 tháng 6 tại Thụy Sĩ, đã công bố một thông cáo chung về nền tảng của hòa bình.

NATO nhất trí về kế hoạch tài trợ quốc phòng cho Ukraine đến năm 2025

European Pravda đưa tin, giới nhà lãnh đạo NATO nhất trí rằng các quốc gia thành viên nên cung cấp hỗ trợ an ninh lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo đó, Liên minh đã đưa ra quyết định trong đó đặc biệt là các cam kết về số tiền viện trợ cho Ukraina vào năm 2025.

Quyết định mà các quốc gia thành viên NATO đã đồng thuận thông qua nêu rõ: "Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm hỗ trợ Ukraine phát triển một lực lượng có khả năng đánh bại sự gây hấn của Nga ngày hôm nay và ngăn chặn hành động này trong tương lai. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi dự định cung cấp nguồn tài trợ cơ bản tối thiểu là 40 tỷ euro trong năm tới".

Ngoài ra, Liên minh cam kết hỗ trợ lâu dài cho Lực lượng Kiev, không chỉ trong năm 2025, nhằm "đảm bảo mức độ hỗ trợ an ninh bền vững, có tính đến nhu cầu của Ukraine, các thủ tục ngân sách quốc gia và các hiệp định an ninh song phương mà các thành viên Liên minh đã ký kết với nước này".

Theo Bloomberg, European Pravda, Ukrainska Pravda, Military Summary, Readovka, RVvoenkory, MD
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine