1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Mũi xung kích của Ukraine đã bị Nga phát hiện kịp thời và giáng trả quyết liệt, hạ gục 43 xe tăng thiết giáp cùng hơn 200 quân nhân, đồng thời buộc bộ binh đối phương phải phân tán.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 1

Nga có thể tiến hành chiến dịch tấn công quy mô lớn ở Ukraine trong năm 2025 (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine ồ ạt tiến vào Kursk, Nga chặn đợt tấn công mới

Kênh Military Summary đưa tin, tại Kherson, sau nhiều tuần không hoạt động, quân đội Nga (RFAF) lại tiến dọc theo hòn đảo.

Theo hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow tăng cường tấn công sau khi tập hợp lại, quân đội Ukraine (AFU) phản công ở Kotlyne và Pishchane.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, RFAF đã chiếm được Orikhovo-Vasylivka trên khu vực phía bắc Chasov Yar,.

Theo hướng Siversk, lực lượng Moscow chiếm được vị trí kiên cố ở phía đông Verkhnokamianske, nơi đây được coi là căn cứ quan trọng trong việc bảo vệ Siversk.

Trên sông Oskil phía bắc, RFAF mở rộng đầu cầu, trong khi các nguồn tin ủng hộ Kiev hiện mô tả đây là chiến tuyến thực sự thay vì chỉ là đầu cầu.

Tại Kursk, lực lượng Kiev chuyển ngày càng nhiều nguồn lực đến Sudzha để giữ khu vực này bằng mọi giá và có thể chuẩn bị cho các hoạt động tấn công tiếp theo.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 9/2. Trong đó, Kiev đang tấn công theo các mũi tên vàng, Moscow kiểm soát phần màu tím và đang ngăn chặn đối phương theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Military Summary).

Theo kênh Readovka, trong tuần qua, lực lượng Moscow đã đẩy lùi nỗ lực khác của AFU nhằm đột phá ở khu vực Kursk.

Lần này, Kiev quyết định hành động từ khu vực trang trại Kolmakov, từ đó một đoàn tăng thiết giáp di chuyển xông lên theo hướng các khu định cư Cherkasskaya Konopelka và Ulanok.

Tuy nhiên, Nga phát hiện kịp thời sự bất thường, và giáng trả quyết liệt, buộc bộ binh đối phương phải phân tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mũi xung kích Kiev với quy mô lên tới 2 tiểu đoàn cơ giới nhưng đã thất bại và mất 8 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 30 xe bọc thép cùng hơn 200 quân nhân thiệt mạng.

Cùng lúc đó, AFU đã cố gắng đột phá ở một khu vực khác, hoạt động từ Malaya Loknya theo hướng định cư Kruglen'koye. Nhưng mũi tấn công nghi binh này cũng không mang lại gì ngoài nhiều tổn thất hơn.

Điều đáng chú ý là AFU quyết định từ bỏ ý tưởng tập trung thiết bị ở vùng lân cận ngay sát khu vực chiến đấu trước khi đột phá để tránh bị lộ.

Vào đầu năm, các quân  nhân điều khiển UAV Nga đã chứng minh rằng họ có thể phá hủy thành công các mục tiêu như vậy ngay cả trước khi đối phương bắt đầu cuộc hành quân vì thế, lần này cũng không ngoại lệ.

Trong mọi trường hợp, các diễn biến vừa qua cho thấy rằng Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tuyệt vọng để giành lại các điểm kiểm soát quan trọng, về mặt lý thuyết có thể trì hoãn việc đối phương giành lại quyền kiểm soát Sudzha nhưng về lâu dài họ khó mà trụ vững.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 3

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kursk ngày 9/2. Trong đó, mũi tên xanh - trắng là hướng đột phá của lực lượng Kiev nhưng bị giáng trả quyết liệt (Ảnh: RVvoenkory).

Moscow hạ quyết tâm hạ Ukraine ở nam Donbass

Kênh Readovka nhận định, quân đội Nga theo hướng này có nhiệm vụ chính là hạ gục Nhóm tác chiến - chiến thuật Khortitsa của Ukraine. Cần lưu ý rằng để tăng cường cho nhóm này, Bộ chỉ huy Kiev đã phân bổ quân tiếp viện từ Nhóm Tavria, vì nếu Nhóm Khortitsa thất bại đồng nghĩa rằng tình hình của Nhóm Tavria trở nên nghiêm trọng.

Để đạt được mục tiêu trên, lực lượng Moscow đang tiến hành cuộc tấn công từ Velyka Novosilka về phía bắc, cố gắng đẩy đối phương đến sông Volchya ở các khu định cư Otradnoye, Bogatyr và Razliv. Tuy nhiên, để gây ra thất bại toàn diện, RFAF cần phải bao vây lực lượng đối phương và sau đó hủy diệt.

Về vấn đề này, cần chú ý đến việc RFAF tiến quân từ Selidovo, nơi mũi xung kích đã đến các khu định cư Nadezhdinka và Zaporozhye. Nếu AFU đã rời khỏi khu vực đầu tiên, thì vấn đề với khu vực thứ hai vẫn chưa được giải quyết.

Đồng thời, lực lượng Kiev không từ bỏ nỗ lực trì hoãn sự sụp đổ không thể tránh khỏi bằng cách tổ chức các cuộc phản công. Đặc biệt, Lữ đoàn cơ giới độc lập 151 đã cố gắng đánh bật các đơn vị đối phương khỏi Nadezhdinka để ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo, nhưng AFU đã phải chịu thiệt hại và mất nhiều thiết bị.

Trong tương lai, cuộc tấn công ở khu vực này giúp các đơn vị RFAF đến Orekhovo, từ đó họ có thể di chuyển đến khu định cư Novoukrainka, nằm gần sông Volchya. Do đó, việc hình thành vòng vây đối với nhóm quân Ukraine theo hướng nam Donbass phải hoàn tất và khi đó, hậu quả đối với AFU rất nghiêm trọng.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 4

Bản đồ toàn cảnh chiến sự Nga - Ukraine ngày 9/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu tím, nâu và đỏ, Kiev giữ phần màu xám (Ảnh: Readovka).

Nga chuẩn bị tấn công Konstantinovka

Kênh Readovka đưa tin, tình hình tại khu vực này cho thấy mọi thứ đang tiến tới giai đoạn đầu trận chiến giành thành phố Konstantinovka.

Để chuẩn bị cho cú đòn quyết định, lực lượng Moscow đang nỗ lực chặn các đơn vị đối phương vẫn đang triển khai ở khu vực phía nam Chasov Yar đến Toretsk đã được kiểm soát. Bằng cách nhanh chóng tước đi khả năng tiếp viện cho lực lượng đồn trú tại Konstantinovka, RFAF đã đơn giản hóa đáng kể nhiệm vụ chiếm khu định cư này.

Ngoài ra, ở phía tây Toretsk, lực lượng Mosocw cũng đang tiến hành công tác chuẩn bị, nơi họ đã tiếp cận được đường cao tốc ở khu vực giữa Yelizavetovka và Vozdvizhenka.

Ngoài việc quyết định số phận Pokrovsk với Mirnograd, điều này còn mở ra tuyến đường khác đến Konstantinovka. Song song với đó, vấn đề bao vây các đơn vị Kiev vẫn đang triển khai giữa khu định cư New York và Vozdvizhenka đã được khép lại.

RFAF cũng cần cắt đứt khả năng rút lui về Konstantinovka. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian, họ đã nhiều lần chứng minh rằng chiến thuật bao vây và cắt đứt đường thoát luôn tỏ ra hiệu quả.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 5

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 9/2. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và giành được khu vực màu đỏ (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: AFU đẩy lùi 17 đợt tấn công ở Kursk

Ukrainska Pravda đưa tin, tối 9/2 Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đã xảy ra 92 cuộc giao tranh, cụ thể, RFAF tấn công 31 lần theo hướng Pokrovsky và 18 lần theo hướng Kursk.

Báo cáo có đoạn: "Nga tiến hành 2 trận tập kích tên lửa, 58 cuộc không kích, sử dụng 2 tên lửa và thả 86 bom KAB, triển khai 1.086 UAV cảm tử và thực hiện 4.429 cuộc pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU đã cơ bản đầy lùi đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlovsk. Nga không tiến hành các hoạt động tấn công theo hướng Seversk, Gulyai-Polye, Pridneprovsky và Orekhov. Theo hướng Kursk, lực lượng Kiev đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công.

Ông Vance sẽ gặp ông Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich

CBS News đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc họp song phương trong Hội nghị An ninh Munich thường niên, diễn ra từ ngày 14 đến 16/2 tại Đức.

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 6

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Reuters).

Hôm 7/2, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đã báo cáo về cuộc họp với ông Keith Kellogg, đại diện đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine và Nga, thảo luận về "các cuộc họp trong tương lai tại Hội nghị An ninh Munich".

Trước đó, Ông Kellogg xác nhận rằng ông có kế hoạch tham dự Hội nghị An ninh Munich và gặp "các đồng minh". Ông cũng dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào tháng 2.

Châu Âu nên bảo đảm an ninh cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Cố vấn An ninh Quốc gia của ông Trump, ông Mike Walz khuyến nghị châu Âu nên cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh, trong khi Washington nên chi trả chi phí viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông nói: "Nguyên tắc chính ở đây là người châu Âu phải giải quyết cuộc xung đột này. Tổng thống (Trump) sẽ chấm dứt chiến tranh, và sau đó, về mặt bảo đảm an ninh, chắc chắn sẽ thuộc về phía châu Âu".

Ông Walz không trả lời trực tiếp câu hỏi về cuộc điện đàm của người đứng đầu Nhà Trắng với nhà lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin, nhưng lưu ý rằng vấn đề chiến tranh Nga - Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận tại châu Âu vào tuần tới.

Cố vấn An ninh Quốc gia nói thêm rằng cần phải đưa tất cả các bên vào bàn đàm phán:  "Nền kinh tế Nga đang không ổn. Ông ấy (Tổng thống Trump) đã hứa sẽ áp thuế mới, thuế quan, lệnh trừng phạt mới... Chúng tôi cần tất cả các bên ngồi vào bàn đàm phán".

Theo ông, Tổng thống Trump đã sẵn sàng nêu tất cả các vấn đề này trong các cuộc thảo luận vào tuần tới.

"Điều này bao gồm cả tương lai viện trợ của chúng tôi cho Ukraine. Chúng tôi cần thu hồi chi phí viện trợ quân sự cho Ukraine", ông Walz nói.

Ông Zelensky nói về kế hoạch chấm dứt xung đột của Tổng thống Trump

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Anh ITV News, Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Kế hoạch Chiến thắng do Ukraine đề xuất có thể là cơ sở cho kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Zelensky nói: "Chúng tôi đã viết điều này trong Kế hoạch Chiến thắng... Các tài liệu cơ bản đã được Ukraine chuẩn bị. Chúng có thể là cơ sở cho kế hoạch của ông Trump với Ukraine, tất nhiên, không có Ukraine thì không thể có kế hoạch. Điều mong muốn là kế hoạch của ông Trump cũng bao gồm sự hiện diện của châu Âu".

Chiến sự Ukraine 10/2: Nga bẻ gãy đợt tấn công mới của Kiev ở Kursk - 7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Khi được hỏi về hành động của mình nếu ông Trump đề xuất một lựa chọn không thể chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh cho Ukraine, ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng ta không thể đối đầu với Mỹ. Điều này không có lợi cho chúng ta, một quốc gia đang có chiến tranh, và không có lợi cho Tổng thống Trump. Chiến thắng của ông Putin không có lợi cho ông ấy".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine