1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự dồn dập, Ukraine vạch ra thời điểm giành lại Kherson từ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tướng Ukraine nêu ra kế hoạch giành lại Kherson - khu vực Nga đang kiểm soát trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh phản công ở miền nam trong thời gian qua.

Chiến sự dồn dập, Ukraine vạch ra thời điểm giành lại Kherson từ Nga - 1

Chiến sự Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra quyết liệt tại Donbass và chiến trường miền nam (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn RBC-Ukraine, thiếu tướng lực lượng vũ trang Ukraine Dmytro Marchenko cho biết, Kiev đặt ra mục tiêu giành lại quyền kiểm soát Kherson từ Nga vào cuối năm nay.

"Tôi không thể nêu ra một mốc thời gian chính xác. Nhưng tôi muốn gửi một thông điệp đến người dân Kherson rằng, điều này sẽ không lâu như mọi người nghĩ. Nó sẽ diễn nhanh chóng", ông Machenko cho biết.

Ông Marchenko cũng đề cập tới các cuộc tấn công của Ukraine nhằm phá hủy các cây cầu bắc qua sông Dnipro đã được lực lượng Nga sử dụng làm đường tiếp tế hậu cần cho các đơn vị của Moscow ở Kherson.

Ông cho biết, cây cầu ở Nova Kakhovka, gần một nhà máy thủy điện quan trọng "đã bị tấn công". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, việc phá hủy nó là khá khó vì có những công trình trọng yếu gần đó. "Nếu chúng tôi tấn công, có nguy cơ chúng tôi sẽ phá hủy cửa đập thủy điện. Nhưng tôi nghĩ là không lâu nữa, cây cầu sẽ bị hư hại tới mức Nga không thể sử dụng nó để tiếp tế hậu cần nữa. Ngay sau khi nguồn này bị cắt, Ukraine sẽ đẩy lực lượng Nga ra khỏi khu vực họ đang kiểm soát", tướng Marchenko cho hay.

Ông Marchenko tuyên bố, Ukraine dự kiến sẽ lên kế hoạch giành lại Crimea - bán đảo mà Nga đã sáp nhập năm 2014, cũng như 2 vùng Lugansk, Donetsk ở Donbass.

Tướng Marchenko cho rằng, Kiev cũng cần phải nhằm mục tiêu vào cây cầu bắc eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với lục địa Nga để ngăn Moscow tăng viện và củng cố lực lượng từ hướng này vào miền nam Ukraine.

Ông Marchenko phàn nàn, viện trợ quân sự từ phương Tây tới lực lượng Kiev thường đi theo các lô hàng quy mô nhỏ. Vì vậy, Ukraine rất khó để tiến hành chiến dịch phản công như mong muốn.

"Nếu chúng tôi có lượng vũ khí mà chúng tôi được hứa viện trợ, tôi nghĩ chúng tôi sẽ ăn mừng chiến thắng vào mùa xuân năm sau", ông Marchenko dự đoán.

Ukraine trong thời gian qua đã tiến hành phản công theo một số hướng ở miền nam. Với vũ khí phương Tây, như các hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS, Ukraine đang tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng của Nga như kho đạn, kho dầu, tuyến tiếp tế hậu cần. Mục tiêu của Ukraine là cô lập lực lượng Nga ở Kherson.

Tại miền Đông, giao tranh vẫn đang diễn ra quyết liệt và Nga đang chiếm ưu thế nhờ hỏa lực áp đảo. Ukraine cũng bắt đầu tiến hành phản công ở một số khu vực mà lực lượng Nga hiện diện tương đối mỏng ở Donbass. 

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine