1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến lược gia trưởng của ông Trump ví truyền thông như “đảng đối lập”

(Dân trí) - Chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Stephen Bannon, đã ví truyền thông như “đảng đối lập” và yêu cầu các cơ quan này ngừng lên tiếng chống lại ông chủ mới của Nhà Trắng.

Ông Stephen Bannon (Ảnh: Reuters)
Ông Stephen Bannon (Ảnh: Reuters)

“Truyền thông nên bị bóc mẽ và công kích. Họ nên im miệng lại và chỉ cần lắng nghe một lúc thôi”, BBC dẫn lời ông Stephen Bannon nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times mới đây.

“Truyền thông ở đây giống như đảng đối lập”, ông Bannon nói, sau đó bổ sung thêm rằng đó là đảng đối lập chứ “không phải đảng Dân chủ”.

Theo ông Bannon, chiến lược gia trưởng của Tổng thống Donald Trump, các tổ chức truyền thông nên bị “bóc mẽ” về sự thất bại của họ trong việc dự đoán chiến thắng đầy bất ngờ ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Vào thời điểm trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, hàng loạt cơ quan báo chí đã đứng về phía ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và dự đoán rằng bà là người giành chiến thắng.

Mới đây, một số hãng truyền thông tiếp tục xảy ra xung đột với Nhà Trắng khi đưa tin về số lượng người tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Trump hôm 20/1 và so sánh với lễ nhậm chức của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama để chứng minh sự khác biệt bất lợi cho ông Trump. Ngoài ra, nhiều tờ báo cũng “mổ xẻ” và đặt ra nghi vấn về tuyên bố của tỷ phú Trump rằng ông lẽ ra đã đánh bại bà Clinton cả về số phiếu phổ thông nếu không vì hàng triệu phiếu không hợp lệ.

Theo ông Bannon, truyền thông “không hiểu đất nước này”. “Họ cũng không hiểu tại sao Donald Trump lại trở thành tổng thống Mỹ”, cố vấn thân cận của tỷ phú New York nói thêm.

Trong cuộc phỏng vấn, Stephen Bannon hầu hết chỉ nhắc chung đến các cơ quan truyền thông mà ông gọi là “chủ lực” hay “tinh hoa”, song có hai cơ quan truyền thông lớn mà ông đề cập cụ thể để ủng hộ cho nhận định của mình là New York TimesWashington Post.

Stephen Bannon từng là lãnh đạo của trang tin bảo thủ Breitbart cho tới tháng 8/2016, sau đó ông được chọn làm chủ tịch chiến dịch tranh cử của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong những tháng cuối của cuộc bầu cử. Sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, ông Bannon tiếp tục được tỷ phú New York tín nhiệm và chỉ định làm chiến lược gia trưởng và cố vấn cấp cao trong chính quyền mới của Washington.

Thành Đạt

Theo BBC