1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump khoe nội các có IQ cao nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua 19/1 đã có tiệc trưa cùng một số ứng viên nội các mà ông khoe rằng có chỉ số thông minh IQ cao nhất từ trước đến nay.

Ông Trump khoe nội các có IQ cao nhất từ trước đến nay


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania hôm qua 19/1 đã đặt chân tới Washington để chuẩn bị cho lễ nhậm chức. Ông đã tổ chức một bữa tiệc trưa cùng với những ứng viên được đề cử vào nội các sắp tới. Tại đây, ông tự hào khoe rằng: "Chúng ta có rất nhiều người thông minh. Một điều mà đến nay chúng ta có thể nhận thấy đó là chúng ta có một nội các với chỉ số IQ cao hơn bất cứ nội các nào từ trước đến nay".

Tỷ phú Donald Trump sẽ nhậm chức tổng thống vào lúc 12h trưa ngày 20/1 giờ Mỹ (00h ngày 21/1 giờ Việt Nam). Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Trump và phu nhân sẽ dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và dự tiệc trà với Tổng thống mãn nhiệm Barack Obama và phu nhân tại Nhà Trắng. Báo Dân trí sẽ tường thuật các hoạt động chính liên quan tới lễ nhậm chức của ông Trump từ 20h30 tối nay giờ Việt Nam.

Trước đó, theo một nghiên cứu thực hiện vào năm 2006 của Giáo sư tâm lý Dean Simonton đến từ Đại học California, John Adams là vị Tổng thống Mỹ thông minh nhất trong lịch sử với chỉ số IQ là 173. Trong danh sách này không bao gồm Barack Obama vì khi đó ông chưa vào Nhà Trắng. Trong khi đó, theo ước tính của một số hãng truyền thông Mỹ, chỉ số IQ của Tổng thống đắc cử Trump là 156, ngang với cựu Tổng thống Bill Clinton.

Chỉ số được đưa ra dựa trên đánh giá về tấm bằng của Trường Kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania danh tiếng và những thành công mà ông đã đạt được trong sự nghiệp kinh doanh khá đồ sộ của mình. Và nếu con số này chính sách, ông Trump cũng sẽ trở thành một trong những vị tổng thống thông minh nhất nước Mỹ.

Liên quan đến việc lựa chọn nội các, ông Trump hôm qua đã đề cử vị trí cuối cùng cho nội các. Theo đó, cựu Thống đốc bang George, ông Sonny Perdue đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp. Hiện chưa rõ nội các của ông Trump sẽ vận hành ra sao, song đây sẽ là nội các giàu nhất trong lịch sử với nhiều thành viên sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD.

Minh Phương

Theo USToday, BI