1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Châu Âu chuẩn bị cho kịch bản Nga, Ukraine ngừng bắn

Minh Phương

(Dân trí) - Châu Âu đang thảo luận triển khai lực lượng hòa bình ở Ukraine trong trường hợp Kiev ngừng bắn với Nga, đồng thời cảnh báo nguy hiểm nếu chỉ ngừng bắn mà không có thỏa thuận hòa bình bền vững.

Châu Âu chuẩn bị cho kịch bản Nga, Ukraine ngừng bắn - 1

(Ảnh minh họa: Avia).

Washington Post dẫn nguồn thạo tin ngày 17/2 cho biết các nước châu Âu đang thảo luận triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình có quy mô 25.000-30.000 người đến Ukraine để thể hiện quyết tâm và đảm bảo an ninh trong khu vực sau khi Nga và Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình.

Lực lượng này sẽ không đóng quân dọc theo đường liên lạc nhưng sẽ sẵn sàng phô trương sức mạnh nếu Nga tìm cách tấn công trở lại Ukraine. Họ có thể được hỗ trợ bởi nhiều lực lượng bên ngoài Ukraine hơn trong trường hợp cần tăng cường và di chuyển nhanh chóng.

Cuộc thảo luận có sự tham gia của ít nhất 10 quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Đức, các nước Bắc Âu và Baltic. Pháp và Anh, hai cường quốc hạt nhân duy nhất trong số các nước châu Âu, đã đi đầu trong các cuộc thảo luận này.

Pháp được cho là sẵn sàng điều động khoảng 10.000 quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Trong khi đó, các đồng minh châu Âu khác tỏ ra thận trọng hơn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cuối tuần qua tuyên bố nước này sẵn sàng đưa lực lượng hòa bình đến Ukraine theo thỏa thuận nếu cần. Tuy nhiên, ông cho biết, còn quá sớm để quyết định quy mô lực lượng triển khai là bao nhiêu, đồng thời nhấn mạnh Mỹ phải là "điểm tựa" cho hoạt động này.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng còn quá sớm để bàn về vấn đề triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine. Ông hoan nghênh các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột và kêu gọi một mặt trận chung giữa châu Âu và Mỹ.

Viễn cảnh triển khai quân tới Ukraine đã thu hút sự chú ý của một số nhà lãnh đạo châu Âu trong những ngày gần đây khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng tiến tới mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về cuộc xung đột Ukraine.

Trong khi Washington loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ đến Ukraine, các quan chức châu Âu cho biết đội ngũ của ông Trump không loại trừ khả năng hỗ trợ châu Âu triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine.

Châu Âu yêu cầu Mỹ hỗ trợ năng lực tình báo, giám sát và trinh sát, cũng như khả năng yểm trợ trên không hoặc một số trợ giúp về phòng không.

Ngoài ra, hiện nay, các nước châu Âu ủng hộ Ukraine đề nghị phải có tiếng nói trong các cuộc đàm phán về Ukraine. Các quan chức Mỹ và Nga dự kiến gặp nhau tại Ả rập Xê út vào hôm nay 18/2.

Tại cuộc họp khẩn hôm qua ở Paris, các lãnh đạo châu Âu tuyên bố họ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu Nga và Ukraine chỉ ký kết lệnh ngừng bắn mà không có thỏa thuận hòa bình.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, với các phương thức được xem xét với mỗi bên, tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ của Mỹ. Chúng tôi đồng ý với Tổng thống Trump về cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh, nhưng sẽ rất nguy hiểm khi chỉ ký kết lệnh ngừng bắn mà không có thỏa thuận hòa bình", một quan chức tổng kết lại nội dung cuộc họp.

Theo Pravda, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine