1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Canberra ngầm "tố" Trung Quốc gây chia rẽ Australia - New Zealand

Đức Hoàng

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Scott Morrison dường như ngầm cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng chia rẽ quan hệ giữa Canberra và Wellington, sau cuộc trao đổi với người đồng cấp New Zealand Jacinda Ardern.

Canberra ngầm tố Trung Quốc gây chia rẽ Australia - New Zealand - 1

Thủ tướng Australia Scott Morrison và người đồng cấp New Zealand, Jacinda Ardern (Ảnh: NewstalkZB).

News.com.au đưa tin, Thủ tướng Morrison đã cáo buộc "những thế lực gây ảnh hưởng bên ngoài có âm mưu chia rẽ Australia và New Zealand" - bình luận được cho là nhằm vào Trung Quốc.

Phát ngôn của ông Morrison được đưa ra sau cuộc gặp của ông với Thủ tướng Ardern ở Queenstown, New Zealand hôm 31/5. Chủ đề căng thẳng thương mại Australia - Trung Quốc đã "chiếm sóng" chương trình nghị sự của 2 nhà lãnh đạo.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc cũng xấu đi trong hơn 1 năm qua khi Bắc Kinh áp hàng loạt biện pháp trừng phạt thương mại chống lại hàng hóa Canberra nhằm đáp trả việc Australia kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19, động thái mà Trung Quốc không hài lòng.

Ông Morrison khẳng định rằng cả New Zealand và Australia sẽ "không đánh đổi chủ quyền hoặc các giá trị. Là đối tác, bạn bè, đồng minh và gia đình tuyệt vời, sẽ có những thế lực từ xa muốn tìm cách chia rẽ chúng ta. Họ sẽ không thành công".

"Tôi chắc chắn sẽ có những bên tìm cách phá hoại an ninh của Australia và New Zealand bằng cách tìm cách tạo ra những điểm khác biệt giữa chúng ta, nhưng những điểm khác biệt này vốn không tồn tại", ông Morrison nói.

Thủ tướng Australia cho rằng cả Canberra và Wellington chia sẻ sự đồng thuận liên quan tới các nguyên tắc chung về nhân quyền và thương mại. 

Bà Ardern cũng bác bỏ những nhận định rằng New Zealand đang có cách tiếp cận mềm mỏng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, hay Wellington đang "nồng ấm" với Trung Quốc.

Thủ tướng New Zealand cũng khẳng định cam kết của nước này với liên minh tình báo "Ngũ Nhãn", gồm Australia, Canada, Anh và Mỹ là "không có gì phải nghi ngờ".

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng cam kết không "bỏ rơi Australia một mình" khi họ phải đối mặt với các động thái thương mại cứng rắn của Trung Quốc.

Hồi cuối tuần, New Zealand thông báo họ sẽ ủng hộ động thái của Australia nhằm thách thức các đòn thuế quan của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Cả 2 lãnh đạo hôm nay cũng tuyên bố họ sẽ duy trì áp lực lên Trung Quốc để tạo điều kiện cho Tổ chức Y tế Thế giới điều tra nguồn gốc của Covid-19.

Ông Morrison khẳng định cuộc điều tra "không liên quan gì tới chính trị toàn cầu" nhưng quan trọng để hiểu về nguồn gốc của dịch bệnh "để chúng ta có thể làm mọi thứ nhằm đảm bảo dịch bệnh không xảy ra lần nữa".