1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cận cảnh chuyên cơ hơn 200 triệu USD tân Tổng thống Mexico công khai rao bán

(Dân trí) - Một trong những việc đầu tiên mà tân Tổng thống Mexico Andrés Manuel López thực hiện sau khi nhậm chức là công khai rao bán chuyên cơ Boeing trị giá 219 triệu USD vì ông cho rằng máy bay này quá đắt đỏ và lãng phí, không cần thiết.

Cận cảnh chuyên cơ hơn 200 triệu USD tân Tổng thống Mexico công khai rao bán

Ngày 1/12, ông López, 64 tuổi, đã nhậm chức Tổng thống Mexico sau chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử hồi tháng 7. Trong chiến dịch tranh cử, ông đã đưa ra hàng loạt cam kết theo hướng dân túy như bán chuyên cơ, biến dinh thự tổng thống thành trung tâm nghệ thuật cho nhân dân.

Ông cũng cam kết sẽ kiên quyết chống tham nhũng, chỉ nhận một nửa số lương, cắt lương của các quan chức cấp cao, ban hành lệnh cấm các quan chức cấp cao sử dụng trực thăng hay máy bay riêng. Ông nói rằng ông sẽ sống giản dị cho dù đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông cho biết, trong giai đoạn Mexico vẫn đang gặp khó khăn, chính phủ mới cần thi hành chính sách “thắt lưng buộc bụng” và bán chuyên cơ là một trong những việc làm đầu tiên mà ông thực hiện.

Chính trị gia cánh tả 64 tuổi đã cam kết sẽ di chuyển trên các chuyến bay thương mại do chi phí của chuyên cơ quá đắt đỏ cũng như chi phí vận hành 1 năm lên tới 24,5 triệu USD.

Hồi tháng 11, ông đã López phát đi một thông báo toàn cầu tới những người mua máy bay tiềm năng ở “khắp nơi trên thế giới”.

“Tôi muốn gửi tới một thông điệp tới mọi người trên thế giới muốn mua chuyên cơ tổng thống. Nếu bạn muốn mua nó, tôi sẽ đích thân giao hàng cho bạn. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ và bạn sẽ được di chuyển trên một chiếc máy bay đặc biệt. Không chỉ là về giá cả mà chiếc máy bay còn có thể mang lại cho bạn sự nổi tiếng”, thông báo cho biết.

Ngoài chiếc chuyên cơ Boeing 787-8 Dreamliner trị giá 218 triệu USD, Mexico cũng sẽ bán 60 máy bay chính phủ và 70 trực thăng, theo Reuters. Ông Lopéz gọi đây là “sự thay đổi lịch sử” ở quốc gia châu Mỹ.

Theo trang tin hàng không AirFleets, chuyên cơ tổng thống của Mexico là chiếc Boeing Dreamliner thứ 6 từng được sản xuất và bay lần đầu tiên vào ngày 4/10/2010. Mexico đã mua lại chuyên cơ này vào năm 2016 đi kèm yêu cầu hãng Boeing cải tiến nó trở thành một chuyên cơ sang trọng, đẳng cấp.
Theo trang tin hàng không AirFleets, chuyên cơ tổng thống của Mexico là chiếc Boeing Dreamliner thứ 6 từng được sản xuất và bay lần đầu tiên vào ngày 4/10/2010. Mexico đã mua lại chuyên cơ này vào năm 2016 đi kèm yêu cầu hãng Boeing cải tiến nó trở thành một chuyên cơ sang trọng, đẳng cấp.

Nó chạy bởi 2 động cơ GEnx-1B của hãng chế tạo General Electric (Mỹ) và có tầm bay 13.679 km.
Nó chạy bởi 2 động cơ GEnx-1B của hãng chế tạo General Electric (Mỹ) và có tầm bay 13.679 km.

Máy bay được đặt lên theo linh mục Công giáo và nhà lãnh đạo quân cách mạng đã chỉ huy phong trào Chiến tranh Độc lập Mexico, ông José María Morelos y Pavón.
Máy bay được đặt lên theo linh mục Công giáo và nhà lãnh đạo quân cách mạng đã chỉ huy phong trào Chiến tranh Độc lập Mexico, ông José María Morelos y Pavón.

Máy bay được trang trí bằng họa tiết giống như con dấu của tổng thống Mexico.
Máy bay được trang trí bằng họa tiết giống như con dấu của tổng thống Mexico.

Toàn bộ nội thất bên trong máy bay đã được thiết kế lại nhằm mục tiêu làm việc và thư giãn, cũng như tận hưởng không gian đẳng cấp, dễ chịu.
Toàn bộ nội thất bên trong máy bay đã được thiết kế lại nhằm mục tiêu làm việc và thư giãn, cũng như tận hưởng không gian đẳng cấp, dễ chịu.

Một chiếc TV nằm ở giữa thân máy bay.
Một chiếc TV nằm ở giữa thân máy bay.

Phần trong máy bay được ốp gỗ nâu, tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng và quyền lực.
Phần trong máy bay được ốp gỗ nâu, tạo cảm giác ấm cúng, sang trọng và quyền lực.

Nhà vệ sinh trên máy bay sử dụng đá vân.
Nhà vệ sinh trên máy bay sử dụng đá vân.

Buồng lái trên chuyên cơ tổng thống.
Buồng lái trên chuyên cơ tổng thống.

Khu vực nghỉ ngơi của phi công.
Khu vực nghỉ ngơi của phi công.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters