1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi

Hôm 17/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga, toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ và gia đình cùng nhiều đại biểu thuộc các tổ chức trong Cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga tham gia buổi gặp mặt Chào mừng Xuân mới Ất Mùi 2015.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mừng Xuân mới Ất Mùi
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn mừng tuổi các cháu nhỏ là con em cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Nga

Độc giả cùng chia sẻ Tết Việt xa xứ

Xuân Ất Mùi đã đến, hòa chung không khí đón Tết của người Việt Nam tại quê nhà, người Việt khắp năm châu cũng đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Báo Dân Trí mong được đón nhận mọi chia sẻ về không khí đón Tết Việt của đồng bào ta ở nơi xa xứ. Mọi thông tin xin gửi về dantri@dantri.com.vn hoặc thegioi@dantri.com.vn, tiêu đề ghi rõ Tết Việt xa xứ. Chân thành cảm ơn!

Không khí đón chào năm mới rộn ràng, tưng bừng và rất Việt Nam trong ngôi nhà chung Đại sứ quán. Cũng đủ cành đào được chuyển từ Việt Nam sang, cũng bánh chưng xanh, dưa hành cùng nhiều món ẩm thực đặc trưng của ngày Tết Việt được chính những bàn tay khéo léo của các chị, các em trong hội Phu nhân – Phu quân Đại sứ quán chế biến ... Tất cả đã giúp làm vợi bớt nỗi nhớ nhà trong lòng những người con xa xứ, làm giảm bớt cái lạnh giá của mùa đông nước Nga.

Phát biểu với cán bộ, nhân viên và đại diện bà con cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ niềm vui với những gì đã đạt được trong năm qua, góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – LB Nga, góp phần làm cho bà con cộng đồng vượt qua thách thức to lớn của một năm đầy biến động vừa qua và vững tin hơn trong cuộc sống dẫu còn không ít khó khăn ở phía trước.
 
Không khí mừng xuân tưng bừng trong Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Không khí mừng xuân tưng bừng trong Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga
 
Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn cùng các đại biểu nâng cốc chúc mừng một mùa xuân mới sắp đến và bày tỏ hy vọng, trong năm mới 2015, mọi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cũng như bà con cộng đồng sẽ làm thật tốt nhiệm vụ và dự định của mình để ổn định được cuộc sống của bản thân nơi xa xứ và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước./.

Theo Điệp Anh, Đoan Hải/VOV Moscow