1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cách Mỹ triển khai lực lượng, sát cánh cùng Israel chặn đòn giáng từ Iran

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ đã triển khai khí tài hỗ trợ Israel trước cuộc tấn công của Iran và nỗ lực tháo ngòi căng thẳng trong khu vực.

Cách Mỹ triển khai lực lượng, sát cánh cùng Israel chặn đòn giáng từ Iran - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với nhóm an ninh quốc gia khi Iran tấn công Israel hôm 13/4 (Ảnh: AFP).

Cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đã đánh dấu đỉnh điểm của hai tuần căng thẳng, khi Mỹ thực hiện các nỗ lực nhanh chóng để sẵn sàng ứng phó với tình hình.

Máy bay và tàu chiến Mỹ đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái và tên lửa khi Iran phát động cuộc tấn công vào ngày 13/4. Trước đó, Iran liên tục đe dọa sẽ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria khiến hai quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng hồi đầu tháng.

Theo một quan chức chính quyền cấp cao, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã được thông báo chi tiết về cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria trong chuyến thăm của đại sứ Israel và tùy viên quốc phòng tại Nhà Trắng.

Vài ngày sau, Tổng thống Joe Biden đã ra chỉ thị "bảo vệ Israel ở mức tối đa có thể" và đảm bảo rằng tất cả các lực lượng chức năng và khí tài cần thiết đều sẵn sàng để thực hiện điều đó. Chỉ thị này buộc giới chức Mỹ phải hành động.

Trước cuộc tấn công của Iran, các quan chức Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken, đã "liên lạc thường xuyên, liên tục" với Israel cũng như với các nước khác ở Trung Đông.

Tướng Erik Kurilla, người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự Mỹ chịu trách nhiệm về khu vực, đã được phái đến khu vực và cung cấp thông tin cập nhật cũng như phối hợp với phía Israel và các đối tác khác.

Ngoài ra, Mỹ cũng liên lạc với Iran và gửi "một loạt thông tin liên lạc trực tiếp qua kênh Thụy Sĩ".

Tuần trước, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Washington cũng đã triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực "để tăng cường các nỗ lực răn đe trong khu vực và tăng cường bảo vệ lực lượng cho các lực lượng Mỹ".

Theo quan chức Mỹ, Iran đã phóng hơn 100 tên lửa đạn đạo tầm trung, hơn 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất và hơn 150 máy bay không người lái tấn công vào Israel.

Quan chức này xác nhận, hai tàu chiến của Mỹ, gồm USS Arleigh Burke và USS Carney, đã phá hủy từ 4 đến 6 tên lửa đạn đạo, trong khi máy bay Mỹ bắn hạ hơn 70 máy bay không người lái của Iran.

Khẩu đội tên lửa Patriot cũng bắn hạ một tên lửa đạn đạo ở khu vực thành phố Arbil phía bắc Iraq khi tên lửa này hướng về phía Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dành buổi tối ngày 13/4 để nhận thông tin cập nhật trong Phòng Tình huống ở Nhà Trắng khi cuộc tấn công diễn ra.

"Có thời điểm, chúng tôi biết có hơn 100 tên lửa đạn đạo trên bầu trời và kết quả của việc phòng thủ tất nhiên là không rõ ràng cho đến khi tất cả đã kết thúc", một quan chức cấp cao cho biết thêm.

Tổng thống Joe Biden cho biết trong một tuyên bố rằng, Mỹ đã chuẩn bị tốt để giúp bảo vệ Israel trước cuộc tấn công của Iran.

"Để hỗ trợ Israel phòng vệ, quân đội Mỹ đã điều động máy bay và tàu khu trục phòng thủ tên lửa đạn đạo tới khu vực trong tuần qua. Nhờ những đợt triển khai này và kỹ năng đáng kể của các quân nhân, chúng tôi đã giúp Israel hạ gục gần như toàn bộ máy bay không người lái và tên lửa đang lao tới", Tổng thống Biden cho biết.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 15/4 xác nhận, trong 2 ngày 13/4 và 14/4, lực lượng Mỹ đã bắn hạ hơn 80 máy bay không người lái tấn công và ít nhất 6 tên lửa đạn đạo từ Iran và Yemen nhằm vào Israel.

"CENTCOM vẫn sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ của Israel trước những hành động nguy hiểm này của Iran. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đối tác trong khu vực để tăng cường an ninh khu vực", quân đội Mỹ cho biết.

Mục tiêu của Mỹ kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát từ 6 tháng trước là ngăn chặn xung đột này leo thang thành một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực. Washington dường như muốn hạ nhiệt căng thẳng để tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà Mỹ có nguy cơ bị tổn hại.

"Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ phản ứng nào mà họ (Israel) thực hiện", quan chức chính quyền cấp cao nói về hành động đáp trả có thể xảy ra của Israel sau cuộc tấn công của Iran.

Theo AFP