1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các thi thể nạn nhân QZ8501 được trục vớt đều không mặc áo phao

(Dân trí) - Giới chức Indonesia cho biết 7 thi thể nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 đều không mặc áo phao. Trước đó, thông tin phát hiện 1 thi thể mặc áo phao đã làm dấy lên những chỉ trích về sự chậm trễ của công tác tìm kiếm.

Các thi thể nạn nhân QZ8501 được trục vớt đều không mặc áo phao

Hai trong số 7 thi thể được tàu hải quân Indonesia Bung Tomo trục vớt đã được chuyển về thành phố Surabaya, Indonesia.

Trang Detik chiều nay 31/12 dẫn lời ông Tatang Zainuddin, Phó giám đốc nhân sự cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), cho hay lực lượng tìm kiếm chỉ tìm thấy 1 thi thể của nam giới nổi trên mặt biển gần chiếc áo phao.

Phó giám đốc Basarnas Zainuddin kết luận rằng: “Cho đến nay, chưa tìm thấy thi thể nào mặc áo phao”.

Trước đó, trang CNA dẫn nguồn tin từ giới chức Indonesia thông báo 1 trong số 7 thi thể được tàu Bung Tomo của hải quân Indonesia trục vớt có mặc áo phao cứu hộ.

Trưa nay 31/12, giới chức Indonesia đã xác nhận đã trục vớt 7 thi thể, trong đó có 1 nữ tiếp viên hàng không. Trang Guardian cho hay bảng tên trên một thi thể được trục vớt vào thứ 4 ngày 31/12 cho thấy đây có thể là xác của Khairunisa Haidar Fauzi, một tiếp viên hàng không tập sự mới 20 tuổi.

Hai trong số 7 thi thể đã được chuyển về thành phố Surabaya, nơi những người thân đang ngóng chờ tin tức của hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay xấu số.

Trong ngày 31/12, cuộc tìm kiếm máy bay QZ8501 đang gặp nhiều khó khăn. Tờ Straits Times cho hay những cơn sóng lớn trên biển Java đã khiến các thi thể dạt đi hơn 50km về phía Đông.

Tờ báo này cũng cho biết hiện có 90 thợ lặn đã sẵn sàng lặn xuống vị trí phát hiện hình ảnh siêu âm của thân máy bay nhưng biển động khiến họ chưa thể bắt đầu tiến hành công tác tìm kiếm thân máy bay QZ8501.

Thoa Phạm
Tổng hợp