1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các luật sư Việt Nam, Malaysia đều tin Đoàn Thị Hương vô tội

(Dân trí) - Nhóm 9 luật sư của Malaysia và Việt Nam sẽ tham gia bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên tòa diễn ra vào ngày mai, 13/4. Các luật sư này đều có niềm tin rằng cô vô tội.

Thông tin trên được ông Bùi Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao chia sẻ với báo chí trong ngày 12/4 về việc bảo hộ, hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương.

Theo ông Thành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã hỗ trợ gia đình Đoàn Thị Hương thuê hai luật sư Hisyam Teh Poh Teik và Naran Singh; bốn luật sư cộng sự Malaysia cùng với ba luật sư Việt Nam có kinh nghiệm đã và đang hỗ trợ hai luật sư trên trong việc chuẩn bị bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại các phiên tòa sắp tới.


Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (Ảnh: Reuters)

Trong các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Malaysia, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao với Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã đề nghị phía Malaysia bảo đảm việc xét xử công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử cũng như bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương.

Sáng ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thu xếp cho ông Đoàn Văn Thạnh (bố của Đoàn Thị Hương) thăm cô Hương tại nhà tù Malaysia. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cho biết, sức khỏe của Đoàn Thị Hương ổn định và cảm ơn Đại sứ quán ta đã thu xếp với cơ quan chức năng Malaysia để được gặp ông Đoàn Văn Thạnh.

Cũng trong ngày 12/4, hai luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự kiến sang Malaysia để hỗ trợ các luật sư Malaysia trong phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương ngày 13/4.

Về câu hỏi các luật sư đánh giá thế nào về khả năng bào chữa cho Đoàn Thị Hương tại phiên tòa ngày 13/4, ông Thành cho hay: "Các luật sư luật sư Malaysia và Việt Nam đều có niềm tin về việc Đoàn Thị Hương vô tội; đang cố gắng thu xếp các chứng cứ để trình ra tòa”.

Liên quan đến những biện pháp cụ thể nào để giúp đỡ, bảo vệ các quyền lợi của Đoàn Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự thông tin rằng “Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tham dự phiên tòa để bảo đảm việc xét xử công bằng, khách quan, không phân biệt đối xử cũng như bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương”.

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp cùng với Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến phiên tòa và hỗ trợ các luật sư Malaysia để bào chữa, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của Đoàn Thị Hương, ông Thành nói thêm.

Nam Hằng