1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bứt phá với tốc độ "khủng" 83 km/h, xe tăng Nga băng băng về nhất

Đức Hoàng

(Dân trí) - Kíp 2 đội xe tăng Nga về nhất trong vòng loại Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trước đối thủ Trung Quốc và Uzbekistan. "Chiến mã bọc thép" của Nga đã có màn bứt tốc choáng ngợp với tốc độ 83 km/h.

Bứt phá với tốc độ "khủng" 83 km/h, xe tăng Nga băng băng về nhất

Bứt phá với tốc độ khủng 83 km/h, xe tăng Nga băng băng về nhất - 1

Kíp 2 đội xe tăng Nga thi đấu với phong độ ấn tượng (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 25/8, kíp số 2 các đội Nga, Uzbekistan, Trung Quốc tiếp tục bước vào thi đấu vòng loại cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) 2021 tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow, Nga.

Đương kim vô địch Bảng 1 Nga tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi sở hữu thành tích tốt nhất, 19 phút 19 giây, bắn trúng 5/5 mục tiêu. Kíp 2 đội tăng Trung Quốc xếp thứ 2 với thành tích 20 phút 53 giây, bắn trúng hết các mục tiêu. Trong khi đó, đội tăng Uzbekistan xếp thứ 3 với thành tích bắn trúng 4/5 bia.

Bứt phá với tốc độ khủng 83 km/h, xe tăng Nga băng băng về nhất - 2

Xe tăng Nga đạt tốc độ tối đa tới 83 km/h (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông số về mặt kỹ thuật do ban tổ chức cung cấp, xe tăng Nga có thời điểm đã đạt tới tốc độ "khủng", lên tới 83 km/h. Về mặt lý thuyết, tốc độ tối đa mà xe tăng T-72B3 - loại Nga dùng để thi đấu - có thể đạt được vào khoảng 70 km/h. Vì vậy, màn bứt tốc của xe tăng Nga đã giúp họ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và sở hữu thông số tốt nhất.

Trong những ngày tới, kíp số 2 của 8 đội còn lại trong Bảng 1 sẽ tiếp tục thi đấu.

Ba kíp xe tăng của 11 đội Bảng 1 sẽ thi đấu vòng loại. Kết thúc vòng loại, 8 đội có tổng thành tích tốt nhất Bảng 1 sẽ bước vào thi đấu bán kết. Đội đứng cuối Bảng 1 sẽ xuống Bảng 2 thi đấu vào năm sau.

Kíp số 2 đội tăng Kyrgyzstan về nhất vòng loại Bảng 2

Chiều ngày 25/8, kíp số 2 các đội tăng Myanmar, Lào, Kyrgyzstan bước vào trận đấu vòng loại. Kết quả, đội Kyrgyzstan đạt thành tích tốt nhất với thời gian 26 phút 15 giây, bắn trúng 5/5 mục tiêu. Kíp số 2 của Myanmar về nhì với thành tích 26 phút 48 giây, bắn trúng 5/5 bia. Trong khi đó, kíp số 2 của Lào về cuối với thành tích 33 phút, bắn trúng 3/5 mục tiêu. 

Bứt phá với tốc độ khủng 83 km/h, xe tăng Nga băng băng về nhất - 3

Bảng kết quả trận ngày 25/8 giữa Myanmar, Lào, Kyrgyzstan (Ảnh chụp màn hình).

Ngày mai, 26/8, kíp số 2 của Việt Nam sẽ thi đấu vào lúc 10-11 giờ ngày 26/8 (giờ Moscow), tức 14-15 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam). Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Dòng sự kiện: Army Games 2021