1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Buồng lái MH370 có thể đã vỡ trước khi rơi xuống biển

(Dân trí) - Căn cứ trên hai mảnh vỡ được cho là gần như chắc chắn thuộc về máy bay mất tích MH370, các chuyên gia nhận định ít nhất một phần của buồng lái đã vỡ ra trước khi rơi xuống biển.

Hai mảnh vỡ gần như chắc chắn của máy bay mất tích MH370 (Ảnh: Dailybeast)
Hai mảnh vỡ gần như chắc chắn của máy bay mất tích MH370 (Ảnh: Dailybeast)

Cho đến gần đây, các chuyên gia vẫn để ngỏ khả năng cho rằng buồng lái của MH370 vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị tác động, trong khi các phần dễ vỡ khác như đuôi và cánh máy bay đã bị gãy. Giả thuyết trên được đưa ra dựa trên suy đoán cho rằng vào phút cuối, khi máy bay hết nhiên liệu, nó đã lao theo đường xoắn ốc rồi đâm xuống biển, và rất có thể một cánh của máy bay đã đâm xuống nước trước tiên. Như vậy, có khả năng phần thân và phần trọng tâm của cánh máy bay đã nhanh chóng chìm sâu xuống đáy biển.

Tuy nhiên, những dấu hiệu từ mảnh vỡ được cho là cánh cửa buồng lái của MH370 được tìm thấy gần đây cho thấy thân máy bay MH370 có thể đã bị vỡ trước khi rơi xuống biển, chứ không phải còn nguyên vẹn như giả thuyết được nêu ra trước đây.

Mảnh vỡ được cho là thuộc cánh cửa che động cơ của MH370 (Ảnh: Dailybeast)
Mảnh vỡ được cho là thuộc cánh cửa che động cơ của MH370 (Ảnh: Dailybeast)

Phần còn lại của cánh cửa che động cơ đã giúp làm sáng tỏ hơn giả thuyết. Các động cơ của máy bay có thể đã bị cắt rời khỏi cánh do tác động của va chạm, đồng thời do sức nặng của các động cơ này nên chúng nhanh chóng chìm xuống đáy biển. So với các động cơ, phần nắp bên ngoài có logo Rolls Royce nhẹ hơn nhiều, do vậy mảnh vỡ này đã trôi đi xa nhất, đến tận bờ biển Nam Phi.

Mảnh vỡ có logo Rolls Royce được cho là của MH370 (Ảnh: Dailybeast)
Mảnh vỡ có logo Rolls Royce được cho là của MH370 (Ảnh: Dailybeast)

Giả thuyết thân máy bay máy bay MH370 vỡ ra trước khi rơi xuống biển có thể giống với những gì đã xảy ra với máy bay Airbus A330 trong vụ máy bay Air France Flight 447 rơi ở Đại Tây Dương năm 2009. Trong vụ tai nạn này, các mảnh vỡ của buồng lái máy bay và 50 thi thể trôi dạt trên biển đã được tìm thấy sau khi các cơ quan điều tra xác định được vị trí máy bay rơi sau vài ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp của MH370, đến nay vẫn chưa xác định được vị trí chính xác nơi xảy ra thảm họa.

Việc phát hiện ra các mảnh vỡ được cho là của MH370 tại những khu vực cách xa nhau hàng ngàn km cho thấy khả năng vẫn còn nhiều mảnh vỡ khác đang trôi dạt đâu đó mà chúng ta chưa phát hiện ra, dù vụ tại nạn đã xảy ra cách đây hơn 500 ngày. Đối với các nhà khoa học, mỗi mảnh vỡ lại mang theo một câu chuyện, giúp họ đưa ra những đánh giá mới về thảm họa hàng không bí ẩn này.

Thành Đạt

Theo Daily Beast