1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ Tư pháp Mỹ nói ông Trump có thể bị kiện vì vụ bạo loạn nhà quốc hội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể sẽ không được miễn trừ pháp lý trong vụ kiện liên quan tới vai trò của ông trong vụ bạo loạn ở nhà quốc hội năm 2021.

Bộ Tư pháp Mỹ nói ông Trump có thể bị kiện vì vụ bạo loạn nhà quốc hội - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

AP dẫn thông báo ngày 2/3 của Bộ Tư pháp Mỹ cho hay, ông Trump có thể bị cảnh sát quốc hội và các nghị sĩ đảng Dân chủ kiện liên quan tới vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 ở nhà quốc hội.

Cụ thể, Bộ Tư pháp thông báo với một tòa án liên bang ở Washington rằng cơ quan này nên cho phép vụ kiện được diễn ra, bác bỏ tuyên bố trước đó của ông Trump rằng ông có quyền miễn trừ pháp lý với vụ việc.

Bộ Tư pháp cho biết, họ không có lập trường cụ thể về cáo buộc rằng ông Trump đã kích động người ủng hộ thực hiện vụ tấn công vào nhà quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, các công tố viên nói với tòa án rằng, cựu tổng thống sẽ không nhận được quyền miễn trừ pháp lý tuyệt đối nếu các phát ngôn của ông vào ngày hôm đó bị xác định là kích động bạo lực.

"Là nhà lãnh đạo quốc gia, Tổng thống có quyền trao đổi với người dân và đại diện cho họ. Tuy nhiên, vai trò truyền thống đó là giao tiếp và thuyết phục công chúng, không phải kích động bạo lực", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Các luật sư của ông Trump lập luận rằng ông đang hành động trong phạm vi nhiệm vụ chính thức và không có ý định châm ngòi bạo loạn khi kêu gọi hàng nghìn người ủng hộ đi tới nhà quốc hội và "chiến đấu" trước khi các hành động bạo lực nổ ra.

"Hành động của những phần tử gây bạo loạn không tước đi quyền miễn trừ pháp lý của Tổng thống Trump", luật sư của ông Trump nhận định.

Các cảnh sát quốc hội và nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ đang tìm cách buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại về tâm lý và thể chất họ phải gánh chịu trong vụ bạo loạn 2 năm trước khi người ủng hộ ông tiến về cơ quan lập pháp của Mỹ để yêu cầu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Đây là một trong số những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang vướng phải sau khi tuyên bố tái tranh cử năm 2024. Một công tố viên ở Georgia cũng đang điều tra xem liệu ông Trump có vi phạm luật hay không khi họ cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này. Ông Trump còn đang bị điều tra hình sự về vụ việc các tài liệu tối mật được tìm thấy tại dinh thự của ông ở Florida.

Theo AP