1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Vận tải Singapore từ chức vì vướng cáo buộc tham nhũng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Giao thông Vận tải Singapore S. Iswaran từ chức sau khi bị cáo buộc thực hiện 27 hành vi phạm tội trong cuộc điều tra tham nhũng, theo thông báo của Thủ tướng Lý Hiển Long.

Bộ trưởng Vận tải Singapore từ chức vì vướng cáo buộc tham nhũng - 1

Bộ trưởng Giao thông Vận tải S. Iswaran rời tòa án ở Singapore vào ngày 18/1 (Ảnh: Bloomberg/Getty).

Thủ tướng Lý Hiển Long ngày 18/1 cho biết, ông Iswaran đã đệ đơn từ chức rời chính phủ, quốc hội và đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền từ 2 ngày trước sau khi nhận được thông báo chính thức về các cáo buộc hình sự.

Ông Iswaran cam kết hoàn trả khoản tiền lương và phụ cấp nhận được kể từ khi bị bắt. Ông đang được tại ngoại sau khi bị bắt vào tháng 7/2023 trong khuôn khổ điều tra vụ án hối lộ cấp cao ở Singapore.

Tòa án Singapore ngày 18/1 công bố 27 cáo buộc hình sự đối với cựu Bộ trưởng Iswaran, 61 tuổi. Tại tòa, ông nói sẽ không nhận tội.

"Tôi bác bỏ các cáo buộc trong cáo trạng và bây giờ sẽ tập trung vào việc làm trong sạch tên tuổi của mình", ông Iswaran viết trong lá thư từ chức được đăng trên trang web của Văn phòng Thủ tướng Singapore.

Hầu hết cáo buộc đối với ông Iswaran đều liên quan đến tội danh tham nhũng. Bên cạnh đó là một số cáo buộc cản trở thi hành công vụ.

Cụ thể, cựu Bộ trưởng bị cáo buộc nhận các khoản lợi trị giá hàng trăm nghìn USD để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của ông trùm khách sạn Ong Beng Seng, một trong những người giàu nhất Singapore, trong các vấn đề liên quan hợp đồng với cơ quan nhà nước. Các khoản lợi này có thể là vé tham dự sự kiện thể thao.

Ông Ong bị bắt cùng ngày với ông Iswaran vào năm 2023 và cũng được tại ngoại.

Vụ án hối lộ làm chấn động Singapore, trung tâm tài chính toàn cầu được coi là một trong những quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới.

Theo Straits Times, AFP