1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố thời điểm chuyển giao quyền lực

Minh Phương

(Dân trí) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, ông sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố thời điểm chuyển giao quyền lực - 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: Time).

Phát biểu tại Hội nghị Thường niên của Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền hôm 5/11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho hay, ông sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo mà hạn chót tổ chức là tháng 11/2025.

"Ông Lawrence nói với tôi rằng ông ấy đã sẵn sàng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở ông Lawrence và đội ngũ của ông ấy, vì vậy không có lý do gì để trì hoãn chuyển giao chính trị", nhà lãnh đạo Singpore cho biết.

Ông Lý (71 tuổi) cho biết, ông đã không thể chuyển giao quyền lực trước sinh nhật 70 tuổi của mình như dự định do đại dịch Covid-19. "Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ chuyển giao quyền lực trước kỷ niệm 70 năm thành lập PAP vào năm tới. PAP được thành lập vào ngày 21/11/1954.

Ông Lý nhấn mạnh, các bộ trưởng nội các đã ủng hộ ông Wong trở thành lãnh đạo tiếp theo của đất nước. Quyết định quan trọng còn lại phải đưa ra là thời điểm bàn giao quyền lực trước hoặc sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.

Nếu ông Lawrence Wong được bàn giao quyền lực trước tổng tuyển cử, nghĩa là ông sẽ dẫn dắt thế hệ lãnh đạo thứ tư (4G) trong chiến dịch tranh cử kế tiếp và tự giành sự ủy thác của cử tri cho chính mình và thế hệ lãnh đạo 4G.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, ông sẵn sàng đảm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào được tân thủ tướng giao phó và ông cảm thấy có thể cống hiến.

"Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ ông ấy và đội ngũ của ông ấy giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo cũng như hoàn thành các nghĩa vụ", ông Lý nhấn mạnh.

Ông Lý Hiển Long là con trai cả của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Ông giữ chức Thủ tướng từ năm 2004 và cũng là lãnh đạo đảng PAP.

Năm ngoái, ông Lý Hiển Long tuyên bố Bộ trưởng Tài chính Wong, 50 tuổi, sẽ là người kế nhiệm ông. Ông Wong sau đó được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Trước đó, ông Wong đã có thời gian dài giữ các chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, Thứ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia và Bộ trưởng Giáo dục Singapore. Ngoài ra, ông từng là thư ký riêng cho Thủ tướng Lý Hiển Long trong giai đoạn 2005-2008.

Theo Strraits Times