1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hai bộ trưởng Singapore kiện em trai Thủ tướng Lý Hiển Long

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai bộ trưởng Singapore nộp đơn kiện ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Lý Hiển Long, vì cáo buộc phỉ báng.

Hai bộ trưởng Singapore kiện em trai Thủ tướng Lý Hiển Long - 1

Ông Lý Hiển Dương, em trai Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: AFP).

SCMP đưa tin, Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam và Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan đã nộp đơn kiện ông Lý Hiển Dương, em trai đang sống của nước ngoài của ông Lý Hiển Long, vì cáo buộc phỉ báng.

Trước đó, cơ quan chống tham nhũng Singapore mở cuộc điều tra 2 bộ trưởng Shanmugam và Balakrishnan liên quan tới việc thuê những ngôi nhà cổ giá cao thuộc sở hữu của nhà nước.

Hai ông được yêu cầu giải trình nguyên nhân có thể thuê các ngôi nhà với mức giá thị trường cho những bất động sản đắt đỏ. Hồi tháng 6, cơ quan chống tham nhũng kết luận, không có bằng chứng cho thấy 2 quan chức trên có hành vi sai trái.

Vào tháng 7, ông Lý Hiển Dương đã đăng tải các bài viết trên Facebook cá nhân, trong đó đề cập tới vụ cho thuê các ngôi nhà. Ông cáo buộc 2 bộ trưởng có hành động "trục lợi cá nhân" khi thuê những ngôi nhà, điều mà ông Shanmugam đã bác bỏ.

Chính quyền Singapore đã đính chính bài viết theo luật thông tin giả mạo của đất nước, chỉ ra 3 điểm không chính xác trong bài viết của ông Lý Hiển Dương, bao gồm cả tin tức liên quan tới vụ việc 2 bộ trưởng thuê nhà.

Ông Lý Hiển Dương đồng ý đăng thông báo đính chính theo yêu cầu của chính quyền Singapore. Tuy nhiên, trong bài viết sau đó, ông tuyên bố vẫn giữ nguyên những gì ông đã viết trước đó.

Sau đó, đại diện của hai bộ trưởng Singapore đã gửi thư cho ông Lý Hiển Dương cảnh báo sẽ khởi kiện nếu ông không xin lỗi, rút lại các cáo buộc và bồi thường.

Ông Lý Hiển Dương là 1 trong 3 người con của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu. Mâu thuẫn giữa 3 anh em phát sinh liên quan đến những tranh cãi về số phận ngôi nhà cổ của gia đình ở số 38 đường Oxley sau khi cha qua đời vào năm 2015.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Shanmugam nói ông Lý Hiển Dương và vợ Lee Suet Fern đã rời khỏi Singapore sau khi không trình diện cảnh sát liên quan tới vụ điều tra với nghi vấn họ đã làm giả bằng chứng về thực thi di chúc của ông Lý Quang Diệu.

Theo SCMP