1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Ukraine, cam kết viện trợ Kiev thêm 1,2 tỷ USD

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có chuyến thăm tới thủ đô Kiev của Ukraine vào hôm 27/2, ít ngày sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Ukraine, cam kết viện trợ Kiev thêm 1,2 tỷ USD - 1
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại ga tàu hỏa ở thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh: Twitter).

Chuyến đi này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen diễn ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bí mật tới thăm Kiev nhân dịp kỷ niệm một năm xung đột Nga - Ukraine.

Trong chuyến đi này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã công bố một gói viện trợ ngân sách mới trị giá 1,25 tỷ USD của Washington D.C nhằm giúp chính quyền Kiev duy trì hoạt động.

"Các khoản viện trợ kinh tế từ Mỹ đang hỗ trợ chính phủ Ukraine cùng các cơ quan quan trọng khác của nước này duy trì hoạt động trong điều kiện đặc biệt", bà Yellen nói, đồng thời cho biết khoản viện trợ này sẽ giúp Ukraine trả lương cho bộ máy hành chính cùng các nhân viên dịch vụ thiết yếu như bác sĩ, giáo viên hay lính cứu hỏa.

Trong những tháng tới, Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine với tổng số tiền có thể lên tới 10 tỷ USD.

Ngoài ra, Bộ trưởng Yellen khẳng định Mỹ sẽ hối thúc các tổ chức tài chính quốc tế "hành động mạnh mẽ hơn" nhằm hỗ trợ phục hồi và tái thiết Ukraine.

Phái đoàn cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ đã có nhiều cuộc gặp gỡ với các quan chức cấp cao Ukraine nhằm thảo luận các vấn đề mà cả 2 bên cùng quan tâm. Tại cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky, bà Yellen đã ca ngợi "tinh thần lãnh đạo" của Tổng thống Ukraine, đồng thời khẳng định "Mỹ sẽ kề vai sát cánh cùng Ukraine".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ thăm Ukraine, cam kết viện trợ Kiev thêm 1,2 tỷ USD - 2
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 27/2 (Ảnh: Reuters).

Đáp lại, Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự cảm ơn tới chính phủ Mỹ vì những sự ủng hộ to lớn kể từ khi xung đột với Nga nổ ra.

"Mỹ đã hỗ trợ chúng tôi một cách vô cùng mạnh mẽ kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Những khoản viện trợ này không chỉ đến từ lĩnh vực quân sự mà còn cả lĩnh vực tài chính. Chúng ta cần phải cùng nhau tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga để khiến cho Moscow không thể chi trả cho chiến dịch quân sự đặc biệt của họ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước thềm chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Mỹ đã công bố một gói viện trợ quân sự trị giá 2 tỷ USD cho quân đội Ukraine.

Theo đó, Mỹ sẽ gửi cho Ukraine đạn dược bổ sung cho các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đạn pháo cỡ nòng 155mm, đạn tên lửa dẫn đường bằng laser, các máy bay không người lái (UAV) CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 và Jump 20, thiết bị tác chiến điện tử chống UAV, phương tiện dọn mìn, và trang thiết bị liên lạc an toàn. Bên cạnh đó, một khoản tiền tài trợ cho hoạt động huấn luyện, bảo trì và vật tư thay thế cũng được gửi đến cho Ukraine.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine