1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Trung Quốc cần trả lời câu hỏi về Covid-19

(Dân trí) - Giới chức Anh một lần nữa nhấn mạnh rằng cần chất vấn Trung Quốc một số vấn đề liên quan đến vai trò và sự minh bạch trong đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Trung Quốc cần trả lời câu hỏi về Covid-19 - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn đài LBC ngày 4/5 về việc liệu Trung Quốc có cần giải đáp các câu hỏi liên quan đến chia sẻ và minh bạch thông tin về dịch Covid-19 với thế giới hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói: “Tôi nghĩ là cần”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Wallace cũng nhấn mạnh, hiện giờ chưa phải là lúc “mổ xẻ” vai trò của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19. “Việc mổ xẻ này nên để sau khi tất cả chúng ta kiểm soát được dịch bệnh, vượt qua nó và nền kinh tế trở lại bình thường. Trung Quốc cần cởi mở và minh bạch về những gì họ biết, cả những thiếu sót và những thành công”, ông Wallace nói.

Bộ trưởng Wallace từ chối bình luận thông tin nói rằng chính phủ Anh được cộng đồng tình báo “Ngũ Nhãn” (gồm 5 nước Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand) thông báo ngay từ đầu rằng Trung Quốc che giấu quy mô thực sự của đại dịch Covid-19. “Hàng ngày tôi nhận được các thông tin tình báo từ các cơ quan của chúng tôi trên khắp thế giới. Tôi không bình luận về những gì tôi được đọc và không được đọc bởi đó là quy định”, ông Wallace nói. Trước đó, hãng tin Telegraph nói rằng, một báo cáo dài 15 trang của liên minh tình báo “Ngũ Nhãn” cáo buộc Trung Quốc cố ý giấu hoặc hủy bằng chứng về dịch Covid-19.

Giới chức phương Tây đang đặt ra những nghi vấn về sự minh bạch của Trung Quốc trong đại dịch Covid-19. Tháng trước, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết sẽ đặt ra “những câu hỏi hóc búa” cho Bắc Kinh. “Chúng tôi đang xem xét tất cả những khía cạnh trong mối quan hệ với Trung Quốc và thực hiện một cách cân bằng, nhưng chắc chắn rằng quan hệ thương mại giữa Anh và Trung Quốc sẽ không còn bình thường sau cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẽ phải đặt những câu hỏi hóc búa về dịch bệnh xảy ra thế nào và tại sao không thể dập dịch sớm hơn", Ngoại trưởng Raab nói.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái. Dịch hiện đã lan ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến khoảng 3,6 triệu người nhiễm bệnh, trong đó gần 250.000 người tử vong.

Một báo cáo đề ngày 1/5 của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cáo buộc Trung Quốc “cố tình che giấu thế giới mức độ nghiêm trọng” của đại dịch Covid-19 từ đầu tháng 1 để tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu các vật tư y tế. Giới chức cấp cao của Mỹ cũng khẳng định có “bằng chứng lớn” cho thấy virus corona mới gây dịch Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc này.

Minh Phương
Theo Reuters