1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Estonia cảnh báo về "lằn ranh đỏ" của ông Putin tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cảnh báo việc mất bán đảo Crimea sẽ là "lằn ranh đỏ" của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine.

Bộ trưởng Estonia cảnh báo về lằn ranh đỏ của ông Putin tại Ukraine - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur (Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia).

Trong một phát biểu bên lề Hội nghị Lennart Meri về quốc phòng và an ninh vào tuần trước, ông Hanno Pevkur, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, một quốc gia thành viên của NATO, khẳng định việc mất quyền kiểm soát bán đảo Crimea sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine.

Theo ông Pevkur, nếu quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea, việc này sẽ kích hoạt những phản ứng chưa từng có tiền lệ từ phía Nga, trong đó có thể bao gồm việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây không vì thế mà lùi bước trong việc hỗ trợ chiến dịch phản công giành lại lãnh thổ của quân đội Ukraine.

"Công việc của chúng ta là hỗ trợ Ukraine. Chúng ta không cần phải bận tâm về những phản ứng của người Nga", ông Pevkur tuyên bố.

Bộ trưởng Pevkur nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giành lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông đồng thời khẳng định NATO sẽ làm hết sức có thể để ngăn chặn những phản ứng ngoài ý muốn từ Nga.

Nhận định về kế hoạch phản công giành lại lãnh thổ của quân đội Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cho biết đây sẽ là chiến dịch quan trọng bậc nhất trong xung đột giữa Kiev và Moscow.

"Chiến dịch này thực sự quan trọng, chúng ta đều hiểu điều đó. Tuy nhiên, đừng gây áp lực quá nhiều lên quân đội Ukraine. Đó là lý do vì sao chúng ta huấn luyện binh sĩ Ukraine tại châu Âu và tại ngay chính Estonia và gửi cho họ những vũ khí cùng viện trợ quân sự. Chúng ta hy vọng rằng chiến dịch này sẽ trở nên thành công nhất có thể", ông Pevkur chia sẻ.

Bộ trưởng Estonia cảnh báo về lằn ranh đỏ của ông Putin tại Ukraine - 2

Một cuộc phản công lớn đang được Ukraine chuẩn bị tại khu vực 4 tỉnh ly khai của Ukraine sáp nhập vào Nga hồi cuối năm 2022 (Bản đồ: Aljazeera).

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia cũng lên tiếng kêu gọi các đồng minh tiếp tục ủng hộ vũ khí cho quân đội Ukraine trước đà phản công của lực lượng này.

"Tất cả các quân đội đều hiểu rằng để có được một chiến dịch phản công thành công, bạn cần có tỷ lệ vũ khí hơn 3 hoặc 4 lần so với đối phương", Bộ trưởng Pevkur nhận định.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường và mạng lưới điện, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự đến đây, biến Crimea thành trung tâm hậu cần quân sự cho các lực lượng của Nga.

Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại khu vực Crimea chiến lược ở Biển Đen. Trong một phát biểu vào cuối năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga.

Đáp lại, quân đội Nga đã dựng nhiều tuyến phòng thủ vững chắc tại Crimea cùng các vùng lãnh thổ miền Nam Ukraine để chuẩn bị đối phó với chiến dịch phản công của Ukraine.

Theo Newsweek