1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ phận đặc biệt bên trong UAV Nga dùng để tập kích Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các chuyên gia quân sự và phương Tây phát hiện các linh kiện và bộ phận đặc biệt trong máy bay không người lái (UAV) Nga dùng để tập kích Ukraine.

Bộ phận đặc biệt bên trong UAV Nga dùng để tập kích Ukraine - 1

UAV Orlan-10 của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Vào một buổi sáng lạnh giá ở Kiev, bên trong một địa điểm không được tiết lộ với những bao cát chặn cửa sổ, chuyên gia UAV Ukraine Pavlo Kaschuk cầm một thiết bị nặng chừng 13,6kg mà lực lượng Kiev tịch thu từ Nga.

"Đây là Orlan-10. Đây là UAV cơ bản của Nga", ông nói, đồng thời mở thiết bị rồi lấy ra một mô-đun bên trong. Con chip trong UAV có logo mang tên U-Blox, một công ty Thụy Sĩ.

"Con chip này có chức năng dẫn đường. Thiếu nó, UAV sẽ không biết phải bay tới đâu", chuyên gia Ukraine nói.

Ngoài ra, chính phủ Ukraine cũng đã cung cấp một số bằng chứng cho CBS News để chứng minh rằng, họ đã phát hiện một số bộ phận đặc biệt trong UAV Nga hoặc UAV phương Tây nghi ngờ Moscow mua từ Iran. Những linh kiện này dường như được sản xuất bởi công ty Maxim và Microchip của Mỹ, theo phía Ukraine. 

Đây là những loại chip lưỡng dụng, tức là chúng vừa có thể sử dụng trên vũ khí, vừa dùng được trên các sản phẩm dân dụng như điện thoại thông minh, máy tính bảng, xe hơi - bất cứ thứ gì có công nghệ định vị vệ tinh.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong các vũ khí Nga triển khai tới Ukraine, Moscow đang dùng các con chip này để kết nối với hệ thống định vị GLONASS.

GLONASS là dịch vụ định vị vệ tinh đối thủ của GPS, được Liên Xô phát triển vào những năm 1970. Nó đang sử dụng dữ liệu từ 22 vệ tinh trên quỹ đạo.

Hệ thống này được xem là xương sống cho hoạt động của quân đội Nga để điều hướng các phương tiện quân sự và tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV.

Chính quyền Ukraine nói rằng, ít nhất 6 công ty Mỹ sản xuất ra các loại chip tương thích với GLONASS.

Không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy bất kỳ công ty nào cố ý để sản phẩm của họ lọt vào tay Nga hoặc Iran - động thái có thể được xem là vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Các công ty như Microchip và Maxim đều có các điều khoản và điều kiện cấm sử dụng công nghệ cho mục đích quân sự.

Thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin cho rằng, việc công nghệ Mỹ dường như đang được sử dụng trong vũ khí Nga là điều "đáng lo ngại". Ông Durbin đã nêu vấn đề này trong các cuộc họp với các quan chức hành pháp.

U-Blox, nhà sản xuất chip Thụy Sĩ, cho biết họ đã cắt đứt quan hệ với các công ty Nga khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Sven Etzold, giám đốc tiếp thị kinh doanh cấp cao của U-Blox cho biết: "Những linh kiện này không bị cấm vận. Chúng thường được sử dụng cho mục đích dân dụng và có thể được mua chính thức thông qua nhà phân phối".

Ông thừa nhận, U-Blox không thể ngăn các nhà phân phối bán các linh kiện này cho các công ty Nga.

Chuyên gia Denys Hutyk nói rằng, có những bằng chứng cho thấy, linh kiện từ phương Tây dường như vẫn đang tới Nga thông qua nhà phân phối ở một nước thứ 3.

Theo chuyên gia công nghệ Andrew McQuillan, một cách để giảm độ chính xác của UAV Nga chính là các công ty phương Tây cần loại bỏ tính năng tương thích với hệ thống định vị GLONASS ra khỏi linh kiện do họ sản xuất.

Theo CBS News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine