1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Nga nghi say rượu làm lật tổ hợp "rồng lửa" S-400 trên đường

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông địa phương Nga đưa tin, một binh sĩ nước này dường như đã bị say rượu, dẫn tới làm lật chiếc xe chở bệ phóng tên lửa phòng không S-400 tại một tỉnh miền trung.

Binh sĩ Nga nghi say rượu làm lật tổ hợp rồng lửa S-400 trên đường - 1

Hình ảnh được cho là xe chở bệ phóng tên lửa S-400 bị lật trên đường cao tốc Nga (Ảnh: Baza).

Các kênh truyền thông Nga đăng tải những bức ảnh và video ghi lại cảnh tổ hợp S-400 bị rơi xuống ven một con đường cao tốc ở tỉnh Tula hôm 20/4.

Theo nguồn tin, binh sĩ điều khiển tổ hợp này, 33 tuổi, dường như đã bị phát hiện ra có cồn trong hơi thở. Baza, trang tin thường xuyên cập nhật tin tức về các vấn đề an ninh trong lãnh thổ Nga, cho hay chiếc xe tụt lại phía sau khi đi cùng một đoàn 8 phương tiện trên đường cao tốc, trước khi nó gặp sự cố dẫn tới bị lật.

Baza cho hay, chiếc xe tải chở tên lửa bị rơi nhưng may mắn là không có quả đạn nào bị kích hoạt. Quân nhân điều khiển tổ hợp S-400 có thể sẽ bị truy tố theo một điều khoản của Bộ luật Hình sự Nga về tội làm hư hỏng tài sản quân sự do cẩu thả.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về các hình ảnh được đăng tải trên mạng.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không di động do Nga thiết kế, có khả năng phá hủy máy bay, UAV và tên lửa hành trình, đồng thời có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo giai đoạn cuối. Nga bắt đầu phát triển S-400 từ năm 1993. Tổ hợp này chủ yếu sử dụng tên lửa 48N6 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở phạm vi lên tới 250km. S-400 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo trong bán kính 60km.

Theo Newsweek