1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Na Uy phải trả lại đồ lót sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Thanh Thành

(Dân trí) - Lính nghĩa vụ ở Na Uy được yêu cầu trả lại đồ lót sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, do quân đội nước này đang phải vật lộn với tình trạng nguồn cung cấp quân trang cạn kiệt vì đại dịch Covid-19.

Binh sĩ Na Uy phải trả lại đồ lót sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự - 1

Na Uy gọi khoảng 8.000 nam và nữ thanh niên nhập ngũ mỗi năm (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, Na Uy, quốc gia bảo vệ biên giới phía bắc của liên minh quân sự NATO và có chung biên giới với Nga, gọi khoảng 8.000 nam nữ thanh niên đi nghĩa vụ quân sự mỗi năm. Thông thường trước đây, các lính nghĩa vụ xuất ngũ rời doanh trại vẫn được phép giữ lại bộ đồ lót mà họ được cấp.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến nguồn cung cấp quân trang khi nhiều nhà máy đóng cửa và kể cả các vấn đề vận chuyển, khiến quân đội Na Uy yêu cầu lính nghĩa vụ giao lại đồ lót, bao gồm cả áo ngực và tất, sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự.

Mặc dù ban đầu là tự nguyện, nhưng bây giờ đây là quy định bắt buộc, đài truyền hình công cộng NRK đưa tin.

"Bây giờ chúng tôi phải sử dụng lại phần quân trang này, nó giúp ích rất nhiều… Chúng tôi không còn đủ hàng trong kho", phát ngôn viên hậu cần của Bộ quốc phòng Hans Meisingset nói với NRK.

"Tất cả sẽ được giặt, làm sạch và kiểm tra lại. Những quân trang đều được giao lại cho tân binh trong tình trạng tốt", ông Meisingset khẳng định.

Tuy nhiên, một đại diện của lính nghĩa vụ đã chỉ trích những thiếu sót của quân đội trong vấn đề này, cho rằng chúng có thể ảnh hưởng đến hoạt động huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của các tân binh.

"Sự thiếu hụt nghiêm trọng về trang thiết bị và quần áo có thể ảnh hưởng đến tâm lý sẵn sàng hoạt động và trong trường hợp xấu nhất là sự an toàn của người lính", cựu binh Eirik Sjohelle Eiksund nói với trang tin Forsvarets Forum.

Theo www.theguardian.com