1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bình luận gây chú ý của "ái nữ" nhà Trump giữa lúc bầu cử kịch tính

Minh Phương

(Dân trí) - Ivanka, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiếp tục ủng hộ cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của cha mình khi kết quả bầu cử vẫn chưa ngã ngũ.

Bình luận gây chú ý của ái nữ nhà Trump giữa lúc bầu cử kịch tính - 1
Ivanka tích cực hỗ trợ chiến dịch tranh cử của cha. (Ảnh minh họa: Reuters)

Khi cuộc bầu cử còn chưa ngã ngũ, các thành viên trong gia đình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ca ngợi những thành tựu của cha mình trong nhiệm kỳ, đồng thời công kích ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Trên tài khoản Twitter ngày 6/10, cô Ivanka viết: "Những người ủng hộ lớn nhất của Tổng thống Donald Trump là những công nhân xây dựng, nông dân, tài xế, quân nhân, nhân viên văn phòng. Còn sự ủng hộ dành cho ông Biden đến từ các doanh nghiệp lớn, ngân hàng lớn, những hãng dược lớn".

Ái nữ và cũng là cố vấn của Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng cha cô sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của những người lao động ở Mỹ.

Bình luận gây chú ý của ái nữ nhà Trump giữa lúc bầu cử kịch tính - 2
Bình luận gây chú ý của Ivanka Trump (Ảnh: Twitter)

Bình luận của Ivanka ngay lập tức đã gây sự chú ý của cộng đồng mạng và kéo theo những phản ứng trái chiều. Trong khi nhiều người bày tỏ ủng hộ Ivanka và chủ nhân Nhà Trắng, nhiều người gay gắt phản biện. Một cư dân mạng đã phản bác bình luận của Ivanka, cho rằng ông Trump đã nhận được các khoản tài trợ tranh cử lớn từ các tỷ phú trong đó có ông trùm sòng bài Sheldon Adelson.

Ông Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức vào tháng 1/2017. Chiến dịch của ông ban đầu chiếm ưu thế về tài chính do nhận được sự ủng hộ của giới tỷ phú - những người được hưởng lợi đáng kể từ chính sách miễn giảm thuế của ông. Tuy nhiên, khi cuộc đua càng về cuối, ông Trump mất dần lợi thế này và thậm chí ông từng để ngỏ khả năng chi 100 triệu USD tiền túi để tiếp sức cho chiến dịch.

Trong giai đoạn bầu cử nước rút và kể cả hiện tại khi kết quả bầu cử chưa ngã ngũ, các thành viên trong gia đình đã tích cực hỗ trợ chiến dịch vận động của ông Trump. Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, ngày 5/11 kêu gọi phát động "một cuộc chiến tổng lực" nhằm chống lại gian lận bầu cử. Kêu gọi được đưa ra sau khi ông Trump liên tục cáo buộc đảng Dân chủ gian lận, "đánh cắp" cuộc bầu cử mà ông tin rằng ông chiến thắng.

Eric Trump, con trai thứ hai của ông Trump, hôm qua cũng kêu gọi đảng Cộng hòa tăng cường ủng hộ cha mình khi chiến dịch của ông Trump theo đuổi hàng loạt vụ kiện tại các bang chiến trường liên quan đến vấn đề kiểm phiếu.

Ông Trump hiện giành được 214 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên Joe Biden giành 264 phiếu. Lợi thế của ông Trump tại các bang cuối cùng chưa công bố kết quả cũng đang giảm dần.