1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ bắt giữ 12 di dân trong xe đông lạnh

(Dân trí) - Cảnh sát Bỉ ngày 29/10 đã phát hiện và bắt giữ 12 di dân trốn trong một xe tải đông lạnh, chỉ một tuần sau vụ phát hiện 39 thi thể di dân trong một xe tải đông lạnh ở Anh.

Bỉ bắt giữ 12 di dân trong xe đông lạnh - 1

Đường cao tốc gần nơi phát hiện xe tải đông lạnh chở 12 di dân ở tỉnh Antwerp (Bỉ). (Ảnh: BBC)

Hãng tin BBC dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho biết, họ đã nhận được cuộc điện thoại báo từ chính tài xế chiếc xe tải đông lạnh vào đêm 29/10. Trên chiếc xe đông lạnh đậu gần đường cao tốc ở tỉnh Antwerp (Bỉ) có 11 người đàn ông Syria và 1 người đàn ông Sudan.

Tài xế nghi ngờ rằng, những người này đã bí mật leo lên thùng xe đông lạnh chở rau quả của mình. Tình trạng sức khỏe của những người này vẫn bình thường, và họ đã được bàn giao cho cơ quan di trú ở Bỉ.

Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 1 tuần sau khi cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trên một chiếc xe thùng đông lạnh bị giữ lại bên ngoài một khu công nghiệp ở Essex, Anh. Các nạn nhân được cho đều là những di dân tìm cách vượt biên trái phép vào Anh.

Cảnh sát Anh tiếp tục phối hợp với các nước để điều tra vụ việc trong khi hiện chưa rõ 39 nạn nhân thiệt mạng do ngạt thở hay bị đóng băng. Tài xế chiếc xe tải, người đã lái chiếc xe tải đến Essex của Anh sau khi qua phà Zeebrugge của Bỉ, đã bị buộc tội ngộ sát.

Hàng năm có đến hàng nghìn người di cư tìm cách vượt biên trái phép vào Anh thông qua các cảng phà châu Âu, và thường là trốn trong các phương tiện giao thông, trong đó có xe đông lạnh nhằm qua mặt hệ thống giám sát tầm nhiệt. Isabelle De Maegt, người đứng đầu hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Bỉ, cho biết: "Tài xế vào Anh đang ngày càng đối mặt với nguy cơ có người di cư trốn lên xe".

Bỉ bắt giữ 12 di dân trong xe đông lạnh - 2
Nhiều người tìm cách nhập cảnh lậu vào Anh qua các cảng ở châu Âu, trong đó có Zeebrugge của Bỉ. (Ảnh: BBC)

Minh Phương

Theo BBC